Nắng nóng gay gắt: Bác sĩ cảnh báo trẻ nhỏ, người già đặc biệt lưu ý điều này

Nắng nóng gay gắt: Bác sĩ cảnh báo trẻ nhỏ, người già đặc biệt lưu ý điều này

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 25/04/2019 | 13:00
0
Thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày này khiến người dân luôn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có nơi nhiệt độ còn lên đến 40 độ C, có thể dẫn đến say nắng, đột quỵ.

Vật vã chống nóng

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua nền nhiệt độ trên khắp cả nước luôn ở mức cao, dù mới vào đầu hè thế nhưng nhiệt độ từ Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia ở mức cao, có nơi lên đến trên 40 độ C.

Chị Nguyễn Như Hoa (Hà Nội) là công nhân vệ sinh, chị bày tỏ sự lo lắng của mình: “Những ngày qua, những người làm lao động chân tay như tôi quả thật rất vất vả, thời tiết nắng nóng người nhễ nhại mồ hôi. Có hôm làm cố, đứng nắng tôi cảm thấy như bị tụt huyết áp, hoa mắt, chóng mặt. Không biết, thời tiết nắng nóng này sẽ kéo dài bao lâu nữa”.

Tin nhanh - Nắng nóng gay gắt: Bác sĩ cảnh báo trẻ nhỏ, người già đặc biệt lưu ý điều này

Thời tiết nắng nóng khiến những người thường xuyên làm việc ngoài trời mệt mỏi. Ảnh Phạm Tùng

Tương tự, chị Linh (Hà Nội) đang nuôi con nhỏ vài tháng tuổi, người mẹ trẻ chia sẻ: “Mấy ngày qua nắng nóng, tôi và chồng phải thay phiên nhau bế con vì cứ đặt xuống là con khóc, quấy. Chưa kể, trời nắng nóng khiến người con phát ban, nhìn con như vậy tôi thương lắm. Nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết cố gắng mua quạt hoặc chắt bóp sắm cho con chiếc điều hoà để con đỡ quấy khóc. Nắng nóng thật mệt mỏi”.

Lời khuyên từ bác sĩ

Trước tình hình được dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục trong mùa hè năm nay, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã nghe lời khuyên từ bác sĩ Trương Hữu Khanh (trưởng khoa Nhiễm thần kinh, bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM).

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết số lượng bệnh nhi nhập viện Nhi đồng 1 do nắng nóng những ngày qua tăng không nhiều.

Tuy nhiên, tiết trời nắng nóng gay gắt là điều kiện khiến cho con người dễ mắc phải các bệnh như say nắng, say nóng, đột quỵ và các bệnh lý liên quan…

Để phòng bệnh trong thời tiết nắng nóng, bác sĩ Trương Hữu Khanh nói: “Tôi chỉ có lời cảnh báo là uống đủ nước, đủ dưỡng chất, ngủ đủ giấc. Đặc biệt, cần lưu ý không ra ngoài nắng mà không có dụng cụ, thiết bị bảo vệ. Hạn chế ra ngoài trời nắng vào lúc trưa khi nhiệt độ đang ở mức tăng cao.

Thêm nữa, có trẻ nhỏ không cho trẻ tắm quá lâu, tắm quá khuya, không cho quạt thổi trực tiếp vào người. Khi nằm điều hoà, cần lưu ý không bật lạnh quá so với nhiệt độ bên ngoài. Trước khi muốn bước ra ngoài thì tắt điều hoà và chờ khoảng tầm 5-10 phút để tránh bị sốc nhiệt”.

Còn đối với người lớn tuổi, người già có nguy cơ bị đột quỵ do thời tiết nắng nóng, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho hay: “Người lớn cũng cần lưu ý những giờ quá nắng thì không nên ra ngoài, thường xuyên theo dõi huyết áp, còn nếu chơi thể thao thì cũng cần nghe ngóng thời tiết và cơ thể mình để hạn chế bớt vận động. Đặc biệt, cần phải uống thật nhiều nước”.

Tin nhanh - Nắng nóng gay gắt: Bác sĩ cảnh báo trẻ nhỏ, người già đặc biệt lưu ý điều này (Hình 2).

Bác sĩ cảnh báo thời tiết nắng nóng, người dân nên uống nhiều nước.  Ảnh Phạm Tùng

Bên cạnh đó, cũng theo PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Phó trưởng khoa Cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai, thời tiết nắng nóng bất thường là yếu tố tạo thuận, khiến các yếu tố nguy cơ đột quỵ tiến triển ở một số nhóm người có yếu tố nguy cơ cao như: Huyết áp, rối loạn mỡ máu, loạn nhịp tim, bệnh lý máu, người hút thuốc lá, lạm dụng bia rượu, hội chứng rối loạn chuyển hóa…

Nếu bệnh nhân không dự phòng tốt thì yếu tố nguy cơ cao khiến cho bệnh nhân rất dễ bị đột quỵ. Trong những ngày nắng nóng, người có yếu tố nguy cơ cần phải cẩn trọng để phòng tránh đột quỵ.

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Văn Chi khuyến cáo, khoảng thời gian từ 12h-16h là nhiệt độ cao nhất do vậy hạn chế lao động ngoài trời ở khoảng thời gian này. Cơ thể không dung nạp được nhiệt độ môi trường, có nguy cơ xảy ra nhiều biến cố nguy hiểm. 

Vì vậy, người dân cần phải đảm bảo uống đủ nước, dùng các phương tiện bảo hộ giảm bớt tác động của nhiệt và tia tử ngoại. Đảm bảo môi trường làm việc thông thoáng, kiểm soát môi trường lao động.

Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ giảm dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (25/4), nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo, nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần từ ngày 26/4. Với các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 27-28/4. 

 

Chuyên gia Khí tượng Thuỷ văn dự báo về biến động thời tiết mùa hè năm nay

Thứ 4, 24/04/2019 | 15:14
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết đợt nắng nóng trong những ngày qua là phù hợp với quy luật, bên cạnh đó ông cũng dự báo về nhiệt độ mùa hè năm nay.

Báo Mỹ viết về nắng nóng kỷ lục ở Việt Nam

Thứ 3, 23/04/2019 | 19:48
Báo Mỹ đưa tin huyện Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh vừa chạm mốc nhiệt độ 43,4 độ C, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam.

Nắng nóng trên 40 độ, người dân xứ Nghệ quay cuồng trong “chảo lửa”

Chủ nhật, 21/04/2019 | 17:58
Các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-39 độ, có nơi trên 40 độ đã khiến người dân quay cuồng trong cái nắng bỏng rát.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.