Nghệ An: “Bêu tên” hàng loạt đơn vị nợ thuế

Nghệ An: “Bêu tên” hàng loạt đơn vị nợ thuế

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 31/10/2023 | 15:52
0
Ngoài các giải pháp nghiệp vụ, ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành công bố công khai hàng loạt đơn vị nợ thuế thời gian qua.

Công khai 196 người còn nợ 442 tỷ đồng tiền thuế

Mới đây, Chi cục Thuế Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 8598/TB- CCT ngày 13/10/2023 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.

Theo đó, tính đến ngày 30/9/2023, có 196 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền là 442,009 tỷ đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Nghệ An: “Bêu tên” hàng loạt đơn vị nợ thuế

Chi cục Thuế Tp. Vinh công khai những người nợ thuế.

Các đơn vị, cá nhân trên đã vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và “Cơ quan quản lý thuế công khai thông tin về người nộp thuế trong các trường hợp có các hành vi trốn thuế, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh; phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn”.

Theo danh sách được Chi cục Thuế Tp. Vinh công khai, đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Thương mại Minh Khang ở địa chỉ số 9-11E đường Trần Phú, phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, với số tiền 332,086 tỷ đồng; Tiếp theo là Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây lắp thương mại BMC tại số 455-457, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, nợ thuế với số tiền là 60,04 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại thành Vinh tại đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Phúc, Tp. Vinh, với số tiền 8,170 tỷ đồng...

 

Theo quy định của Luật Thuế, sau khi thông báo công khai danh sách nợ thuế, trong vòng 90 ngày, nếu người nộp thuế vẫn không chấp hành thì ngành Thuế sẽ phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách Nhà nước thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định.

Cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trước đó, Chi cục Thuế Tp. Vinh đã có văn bản gửi Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Tp. HCM và cơ quan chức năng về việc đề nghị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Công ty TNHH Thương mại Minh Khang.

Công ty này có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại đường Trần Phú, phường 5, quận 5, Tp. HCM, do bà Nguyễn Thị Thu (SN 1955, quê Hải Dương) làm đại diện pháp luật. Ngành nghề hoạt động chính của công ty này là trạm xá, bệnh viện tư nhân. Công ty này được Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 29/9/1995. 

Hồ sơ doanh nghiệp - Nghệ An: “Bêu tên” hàng loạt đơn vị nợ thuế (Hình 2).

Cơ quan chức năng làm rõ, vợ chồng bị cáo Nguyễn Đình Khang và Nguyễn Thị Thu đã chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng từ các khách hàng.

Tại Nghệ An, công ty này thực hiện dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, Tp. Vinh (gọi là dự án Khu đô thị Minh Khang), có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Minh Khang, bà Nguyễn Thị Thu và chồng là ông Nguyễn Đình Khang, Trưởng ban Quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang, đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo quy hoạch phê duyệt năm 2007, dự án có 74 lô đất các loại. Từ năm 2011, Công ty Minh Khang bắt đầu cho các cá nhân, tổ chức ký kết các hợp đồng nguyên tắc góp vốn đối với các lô đất. Đồng thời, vợ chồng ông Khang dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số lô đất làm tài sản thế chấp vay vốn trả nợ; chuyển nhượng một số lô đất không có thật trong dự án cho một số người để chiếm đoạt tài sản.

Công ty này đã ký được 305 hợp đồng nguyên tắc góp vốn, 325 lô đất cho 250 cá nhân, với số tiền hơn 500 tỷ đồng. Các đối tượng còn dùng các lô đất không có thật, các lô đất đã bán cho người khác và cả các lô đất đã thế chấp cho ngân hàng để tiếp tục làm tài sản thế chấp vay vốn của cá nhân, đơn vị khác dưới dạng hợp đồng góp vốn để chiếm đoạt tiền.

Cuối tháng 9/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thu 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt là 20 năm tù.

Chồng của bà Thu là ông Nguyễn Đình Khang bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Khang phải chịu 30 năm tù.

Đến ngày 6/10/2023, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang còn nợ tiền thuế, chậm nộp với tổng số hơn 332 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất hơn 210 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 119 tỷ đồng, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hơn 19 tỷ đồng. Vì vậy, Chi cục Thuế Tp. Vinh đề nghị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty này.

Hồ sơ doanh nghiệp - Nghệ An: “Bêu tên” hàng loạt đơn vị nợ thuế (Hình 3).

Đề nghị cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC.

Ngoài ra, Chi cục Thuế Tp. Vinh cũng đề nghị Sở KH&ĐT Tp. HCM thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (gọi tắt BMC).

Được biết, đến thời điểm ngày 6/10/2023, BMC còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp hơn 60,04 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất hơn 29,3 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 30,6 tỷ đồng…

Lý do, BMC nợ thuế với số tiền lớn chây ì kéo dài; cơ quan Thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không chấp hành nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Do vậy, Chi cục Thuế Tp. Vinh đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Tp. HCM ban hành quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nêu trên trong thời hạn 10 ngày hoặc thông báo cho Chi cục Thuế Tp. Vinh về lý do không thu hồi.

Xây lắp Thừa Thiên Huế nợ thuế, người lao động, phúc lợi gần 38 tỷ

Thứ 5, 26/10/2023 | 20:30
Thù lao, lương thưởng cao nhất Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế là ông Lê Qúy Định, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc với 567,9 triệu đồng.

Quảng Ninh: Công khai danh sách 44 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất

Thứ 3, 19/09/2023 | 18:17
Trong số các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Limisless Word Việt Nam nợ tới gần 295 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ thuế ước tính đến cuối tháng 8/2023 là 153.693 tỷ đồng

Thứ 2, 11/09/2023 | 21:07
Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 8/2023 là 153.693 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm 31/7/2023.
Cùng tác giả

Tăng tốc hoàn thiện dự án trọng điểm kết nối khu vực Bắc Trung Bộ

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:42
Các dự án trọng điểm tại tỉnh Nghệ An đưa vào hoàn thiện sẽ kết nối xây dựng và phát triển khu vực Bắc Trung Bộ.

Nguyên nhân nhiều dự án đầu tư công tại Nghệ An chậm giải ngân

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:00
Mặc dù đã hết quý 1/2024, nhưng tại Nghệ An có 26/68 đơn vị giải ngân dưới 10%, trong đó có 13 đơn vị chưa giải ngân (0%).

Bắt kẻ buôn ma túy đâm Thượng úy Công an bị thương

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:42
Bị vây bắt vì mua bán trái phép ma túy, Hà Văn Duẩn đã liều lĩnh dùng vật nhọn quyết liệt chống trả lực lượng chức năng.

Giải cứu 3 thiếu nữ bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:45
Đồng thời với việc giải cứu các nạn nhân, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán người.

Xem xét xử lý nghiêm phó chủ tịch xã “hách dịch, cửa quyền”

Thứ 3, 14/05/2024 | 16:18
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn đã có hành vi, cử chỉ chưa đúng chuẩn mực và phát ngôn không tôn trọng người dân.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Đầu tư Nam Long "chốt lời" 2 triệu cổ phiếu NLG

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:19
Giao dịch bán cổ phiếu của lãnh đạo Đầu tư Nam Long dự kiến được thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2024 theo phương thức khớp lệnh, thoả thuận.

Thêm một công ty "họ" Apec tổ chức ĐHĐCĐ bất thành

Thứ 6, 17/05/2024 | 17:12
Tương tự Chứng khoán Apec, IDJ Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 1 bất thành do không đủ 50% cổ đông tham dự.

Vincom Retail góp 99,99% vốn thành lập công ty BĐS quy mô 3.620 tỷ

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:46
Tên công ty con dự kiến thành lập là Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT, địa chỉ trụ sở chính tại số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Vợ chồng Chủ tịch thoái hết vốn, điều gì đang xảy ra ở Cà phê Gia Lai?

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:45
Trong bối cảnh công ty kinh doanh sa sút với nhiều cảnh báo, vợ chồng Chủ tịch HĐQT Cà phê Gia Lai Trịnh Đình Trường đã cùng nhau thoái vốn, thu về hơn 19 tỷ đồng.

CEO Vinatrans từ nhiệm sau 28 năm vì môi trường làm việc "quá bất ổn"

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:14
Vị lãnh đạo của Vinatrans cho biết môi trường làm việc không còn phù hợp để bà làm việc và cống hiến thêm sức lực cho công ty.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

Vincom Retail góp 99,99% vốn thành lập công ty BĐS quy mô 3.620 tỷ

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:46
Tên công ty con dự kiến thành lập là Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT, địa chỉ trụ sở chính tại số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

EVNFinance có tân Phó Chủ tịch HĐQT

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:38
Tân Phó Chủ tịch EVNFinance Lê Mạnh Linh có thâm niên 20 năm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ nhiều chức vụ quan trọng ở một số DN, tổ chức tín dụng.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.