Nghệ nhân chắp cánh cho thương hiệu đồng Đại Bái vươn xa

Thứ 2, 09/10/2023 | 10:35
0

Làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái cổ xưa có tên là làng Văn Lãng hay còn gọi là làng Bưởi, thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Làng nằm trên dải đất cao bên bờ sông Bái Giang. Từ xưa, làng đã nổi tiếng về nghề truyền thống đúc đồng, sản xuất ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo

Từ thuở xa xưa, xã Đại Bái thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh luôn được coi là làng nghề truyền thống nổi tiếng nhất về kỹ nghệ đúc đồng, sản xuất ra các sản phẩm về đồ đồng thủ công mỹ nghệ tinh xảo.

Ngày nay, Đại Bái vẫn được biết đến như một làng nghề truyền thống với sự phát triển mạnh mẽ, đem đến những đổi thay tích cực về kinh tế xã hội cho người dân nơi đây.

Trước kia, làng Đại Bái chỉ làm ra những sản phẩm sử dụng trong gia đình như xoong, chậu, mâm, nồi…Tuy nhiên, sau đó làng đã tổ chức sản xuất và tạo ra nhiều sản phẩm từ đồng được chế tạo tinh xảo và đẹp mắt, như những bức tranh nghệ thuật về đồng quê hoặc những bức tranh mã đáo nhiều thể loại tranh khác và các đồ thờ trong gia đình như đỉnh, hoành phi câu đối, trống đồng,… là những sản phẩm được thị trường rất ưa chuộng.

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, sự biến động của thị trường, người dân làng đúc đồng Đại Bái (Gia Bình) vẫn kiên trì gìn giữ nghề truyền thống, đồng thời, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất đồ đồng thủ công đã không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao tay nghề, chất lượng sản phẩm. Giờ đây, những sản phẩm đồng không dừng lại ở việc trau chuốt, trơn nhẵn, mà người ta còn khảm, cẩn các chi tiết hoa văn cầu kỳ, tinh xảo trang trí lên bề mặt các sản phẩm cho thêm phần sinh động, đẹp mắt... Cùng với đó, việc mở rộng thị trường cũng được quan tâm, các sản phẩm của Đại Bái không còn bó hẹp quanh làng nghề mà đã được du khách trong nước và quốc tế biết đến thông qua các cửa hàng đại diện, website quảng bá sản phẩm của làng nghề

Trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Văn Đông, một nghệ nhân ở xã Đại Bái cho biết: Sinh ra và lớn lên trên quê hương Đại Bái, ngay từ ngày còn nhỏ, anh Đông được bố mẹ dạy đúc đồng và trở thành người thợ giỏi của làng nghề. Năm 2013, anh thành lập cơ sở đồng Đông Huyền chuyên sản xuất, kinh doanh đồ đồng mỹ nghệ. Năm 2018 anh được phong tặng Danh hiệu Nghệ Nhân Làng nghề Việt Nam. Với mong muốn giữ nghề và có trọng trách truyền nghề ông cha để lại cho các thế hệ sau mà còn phải biết phát huy mạnh mẽ lợi thế của làng nghề, tạo sự khác biệt trong từng sản phẩm. Từ suy nghĩ này cộng với kỹ thuật, công nghệ nấu đồng, pha chế hợp kim, tạo khuôn đúc với sự hỗ trợ của của máy móc kỹ thuật hiện đại, nghệ nhân còn ngày đêm sáng tạo những sản phẩm độc đáo chắp cánh cho thương hiệu đồng Đại Bái vươn xa.

Kinh tế - Nghệ nhân chắp cánh cho thương hiệu đồng Đại Bái vươn xa

Nghệ nhân Nguyễn Văn Đông - tác giả của những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh sảo

Với mong muốn phát triển thương hiệu, đưa sản phẩm làng nghề đến với đông đảo người dân trong và ngoài nước, nghệ nhân thủ công mỹ nghệ Nguyễn Văn Đông, thôn Đại Bái không chỉ nỗ lực sáng tạo ra những sản phẩm chất lượng, mẫu mã hấp dẫn mà còn tích cực tham gia vào Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tạo nên thương hiệu riêng, mang lại giá trị kinh tế cao.

Ngoài sản xuất theo phương thức truyền thống, anh mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đa dạng hóa mẫu mã, chất lượng bảo đảm, giá thành phù hợp, đáp ứng nhu cầu của thị trường như bộ đồ thờ cúng bằng đồng, tranh trống đồng Đông Sơn, tranh đồng, tượng đồng, đồ đồng phong thủy… Trong số đó, có 2 sản phẩm là bộ đồ thờ đồng ngũ sắc và tranh trống đồng Đông Sơn đã được cấp Giấy Chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh năm 2021. Đặc biệt, vừa qua sản phẩm tranh trống đồng Đông Sơn tiếp tục được cấp Giấy Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2022.

Kinh tế - Nghệ nhân chắp cánh cho thương hiệu đồng Đại Bái vươn xa (Hình 2).

Sản phẩm trống đồng Đông Sơn của nghệ nhân Nguyễn Văn Đông được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP và Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  tỉnh năm 2022.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Đông chia sẻ: “Đây là 2 sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu trong số những sản phẩm tại làng nghề Đại Bái. Để có sản phẩm đạt chất lượng tốt, ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu, tôi đã phải chọn đồng hợp kim gồm đồng đỏ, đồng vàng, thiếc theo tỷ lệ nhất định để khi đúc bảo đảm màu sắc, chất lượng sản phẩm. Khác với những sản phẩm đồ đồng khác, mỗi sản phẩm chạm ngũ sắc cần cầu kỳ và độ chính xác cao, nét độc đáo nhất là được khảm các chi tiết hoa văn cầu kỳ, tinh xảo bằng những miếng vàng, bạc, đồng đỏ, đồng xanh, đồng đen lên bề mặt cho thêm phần sinh động, đẹp mắt, vừa mang tính trang nghiêm. Hiện nay, sản phẩm này được đánh giá là sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường, mang lại giá trị tâm linh, sự may mắn, hạnh phúc và ý nghĩa trong mỗi gia đình, dòng tộc”.

Kinh tế - Nghệ nhân chắp cánh cho thương hiệu đồng Đại Bái vươn xa (Hình 3).

Bộ đồ thờ đồng ngũ sắc do cơ sở sản xuất đồng mỹ nghệ Đông Huyền được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài bộ đồ thờ đồng ngũ sắc, cơ sở của nghệ nhân Nguyễn Văn Đông còn nổi tiếng với sản phẩm mặt trống đồng Đông Sơn. Anh Đông cho biết đây là sản phẩm anh rất tâm đắc vì nó lưu dấu nét cổ truyền của dân tộc. Mặt trống đồng được sử dụng làm vật phẩm phong thủy treo phòng khách, phòng làm việc hay phòng họp… Đây cũng trở thành món quà tặng độc đáo và đầy ý nghĩa trong những dịp đặc biệt của người Kinh Bắc nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Nguyên liệu làm mặt trống được làm từ đồng vàng, sau khi dát mỏng thành miếng, những người thợ sẽ chạm khắc hình bản đồ Việt Nam, các họa tiết theo hình mặt trống đồng Đông Sơn truyền thống như chim hạc, con thú, hình người lao động sản xuất… Các chi tiết trên mặt trống được chạm vô cùng tỉ mỉ và sắc nét. Công đoạn này đòi hỏi tính kỹ thuật, mỹ nghệ cao, người thợ phải khéo léo để không để lại vết trên bề mặt, thậm chí chỉ một lỗi nhỏ sẽ làm hỏng cả sản phẩm.

Kinh tế - Nghệ nhân chắp cánh cho thương hiệu đồng Đại Bái vươn xa (Hình 4).

Nghệ nhân Nguyễn Văn Đông khéo léo, tỉ mỉ, tạo nên cái “hồn” riêng cho mỗi sản phẩm

Với khát vọng, hoài bão của người dân làng nghề, nội lực từ chính đôi bàn tay khéo léo, đức tính cần cù, sáng tạo của nghệ nhân Nguyễn Văn Đông và những người thợ đúc đồng nơi đây đã và đang góp phần tạo dựng cho nghề truyền thống của quê hương Đại Bái ngày càng khởi sắc, vươn xa

Để bảo tồn, phát triển nghề đúc đồng Đại Bái, địa phương cần tiếp tục khuyến khích các cơ sở sản xuất làng nghề cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa nhiều sản phẩm có giá trị tham gia vào chương trình OCOP, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ sở xây dựng và phát triển thương hiệu, từ đó, từng bước xuất khẩu ra thị trường thế giới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương./.

Hà Anh

Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu

Thứ 4, 20/09/2023 | 19:48
Các em nhỏ thích thú khi được xem và cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long.

ELSA Speak - Ứng dụng học nói tiếng Anh áp dụng công nghệ nhận đầu tư lớn

Thứ 3, 19/09/2023 | 11:54
Startup công nghệ giáo dục ELSA với Ứng dụng học nói tiếng Anh top đầu ELSA Speak gọi vốn thành công 23 triệu USD tại vòng C, đồng thời ra mắt công cụ ELSA AI Tutor mới giúp cách mạng hóa việc học tiếng Anh nhờ Generative AI (AI tạo sinh).
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Vì sao “tắt đi, bật lại” là cách “chữa” đồ công nghệ nhanh nhất?

Chủ nhật, 12/05/2024 | 07:00
Nhiều trường hợp điện thoại, máy tính gặp lỗi, chúng ta chỉ cần tắt đi và bật lại thiết bị là giải quyết được vấn đề. Vì sao lại như vậy?

Lô yến sào đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang Pháp: Mở rộng cơ hội

Chủ nhật, 12/05/2024 | 07:00
Đạt chuẩn chất lượng kiểm định nghiêm ngặt của thị trường châu Âu, lô yến sào đầu tiên của Việt Nam vừa được xuất khẩu chính ngạch sang Pháp.

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới, liệu có vượt ngưỡng 100 triệu đồng/lượng?

Chủ nhật, 12/05/2024 | 05:42
Sau 5 lần biến động biểu giá chỉ trong hơn hai tiếng buổi sáng 10/5, giá vàng miếng SJC vẫn không ngừng tăng. Đầu giờ chiều, giá vàng miếng SJC đã chạm đỉnh mới 92,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn lớn thứ 2 Hàn Quốc khởi công dự án 100 triệu USD ở Hải Phòng

Thứ 7, 11/05/2024 | 22:35
Đó là dự án sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao do Ecovance Co.Ltd thuộc Tập đoàn SK (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư tại quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thị trường cho thuê văn phòng sôi động và những dự báo của chuyên gia

Thứ 7, 11/05/2024 | 22:00
Nhiều đơn vị thuê đang có xu hướng chuyển dịch, nên các chủ đầu tư văn phòng thay đổi nhiều yếu tố để cạnh tranh và giữ chân khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Doanh thu tiền tỷ từ việc kinh doanh sản phẩm kẹp hoa sứ hot trend

Thứ 7, 11/05/2024 | 20:00
Bất ngờ trở thành sản phẩm "hot trend" - kẹp hoa sứ đạt doanh thu tiền tỷ trên các sàn thương mại điện tử.

Giá vàng 11/5: Vàng SJC bất ngờ giảm nhưng vẫn hơn 91 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 11/05/2024 | 11:19
Sáng 11/5, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm hơn 1 triệu đồng/lượng nhưng vẫn đứng ở mức cao hơn 91 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm khi có chỉ đạo "nóng", chuyên gia 'hiến kế' quản lý thị trường vàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 21:01
Sau chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng, đầu giờ chiều giá vàng giảm 1,8 triệu/lượng. Tuy nhiên, về lâu dài, thị trường cần một giải pháp khác toàn diện hơn, ngăn chặn “chảy máu” ngoại tệ và buôn lậu vàng.

Nhiều yếu tố kìm hãm sự phục hồi của ngành chả cá và surimi Việt Nam

Thứ 7, 11/05/2024 | 08:38
Tháng 3, xuất khẩu chả cá và surimi vẫn tiếp tục sụt giảm. Giá trị xuất khẩu nhóm sản phẩm này chỉ đạt gần 20 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu quế 4 tháng đầu năm đạt 65,2 triệu USD

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 22.352 tấn quế, trị giá 65,2 triệu USD, giảm cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.