Người trong cuộc nói về những lá đơn xin thoát khỏi hộ nghèo

Người trong cuộc nói về những lá đơn xin thoát khỏi hộ nghèo

Ngô Thị Huyền
Thứ 7, 16/11/2019 | 16:49
0
Những lá đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của các hộ dân huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, là hành động đẹp cho thấy sự thay đổi về nhận thức, ý chí vươn lên trong phát triển kinh tế của mình.

Trong suốt nhiều năm liền, gia đình anh Hồ Ca, người Bru Vân Kiều tại bản Lé, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là hộ nghèo của xã. Thời gian này, kinh tế gia đình gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn.

Những năm gần đây, vợ chồng anh Hồ Ca đã mạnh dạn đầu tư trồng hơn 3 hecta rừng tràm, chăn nuôi thêm đàn lợn, bò. Nhờ vậy, nguồn thu nhập của gia đình anh dần đã ổn định, có của ăn của để. Mới đây, anh quyết định làm đơn xin thoát khỏi hộ nghèo.

Nhờ trồng rừng và chăn nuôi, điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân đã dần ổn định hơn

Video: Nhờ trồng rừng và chăn nuôi, đời sống của nhiều hộ gia đình đã dần khấm khá hơn.

Tin nhanh - Người trong cuộc nói về những lá đơn xin thoát khỏi hộ nghèo

Kinh tế nhiều hộ gia đình đã khấm khá hơn.

Anh Hồ Ca chia sẻ: “Vợ chồng tôi còn trẻ khỏe, đủ sức lao động tạo thu nhập, vì vậy nên tôi viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế trong cuộc sống”.

Tính đến nay, tại huyện Minh Hóa, đã có 22 hộ viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo, trong đó đa phần là các hộ dân thuộc đồng bào dân tộc.

Anh Hồ Ca, trú xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Video: Anh Hồ Ca, trú xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, nói về lý do xin rút khỏi hộ nghèo.

Anh Trần Xuân Vinh, xã Thượng Hóa cho biết: “Nhờ trồng rừng và chăn nuôi mà điều kiện kinh tế, đời sống của gia đình đã khác hẳn so với nhiều năm trước đây. Vì vậy, gia đình tôi đã quyết định viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo”.

Việc bà con viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo là một tín hiệu tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại huyện miền núi Minh Hóa nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

Anh Trần Xuân Vinh, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Video: Anh Trần Xuân Vinh, xã Thượng Hóa, quyết định viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo.

Tin nhanh - Người trong cuộc nói về những lá đơn xin thoát khỏi hộ nghèo (Hình 2).

Nhiều hộ dân mạnh dạn viết đơn rút khỏi danh sách hộ nghèo.

Ông Đinh Văn Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa thông tin: “Chúng tôi hết sức tạo điều kiện cho bà con, đặc biệt là tạo cho bà con về các mô hình sản xuất tạo sinh kế để bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Trước đó, tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cụ bà Lê Thị Hương (65 tuổi), trú thôn 1 Phúc Đồng, xã Phúc Trạc, cũng đã tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo để nhường lại cho hộ khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. 

Bà Hương là người tàn tật, được hưởng chế độ bảo trợ xã hội và hiện đang sinh sống trong ngôi nhà tình thương, có diện tích khoảng 35m2. Bà Hương có 1 người con trai đang đi làm ở xa, từ trước đến nay, bà thuộc diện hộ nghèo, neo đơn.

Theo bà Hương, tuy sức khỏe yếu lại bị tàn tật, nhưng con trai đã lớn và tìm được việc làm, tự lo cho bản thân, bản thân bà có chế độ hỗ trợ người tàn tật 405.000 đồng/tháng; ngoài ra, hàng ngày bà trồng thêm rau, chăn nuôi thêm gà, vịt... dù nguồn thu không lớn nhưng cũng lo đủ cho bản thân.

Bất ngờ với lá đơn của 14 hộ dân đồng bào dân tộc

Thứ 6, 08/11/2019 | 20:11
14 hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc như: Chứt, Bru-Vân Kiều đang sinh sống tại các bản, làng thuộc các xã của huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đều làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo, cận nghèo.

Câu chuyện đặc biệt về những lá đơn tâm huyết của các Đảng viên xin rút khỏi hộ nghèo để quyết tâm làm giàu

Thứ 7, 26/10/2019 | 14:00
Xóa đói, giảm nghèo là công cuộc lâu dài của toàn Đảng, toàn dân ta, đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía, trong đó mấu chốt chính là người nghèo phải có quyết tâm thoát nghèo. Vì vậy, gần 400 hộ dân ở một huyện miền núi xứ Nghệ đã viết đơn xin được thoát nghèo đang gây xôn xao dư luận.

Cặp vợ chồng 90 tuổi ở Hà Tĩnh quyết tâm xin rút khỏi hộ nghèo

Thứ 4, 23/10/2019 | 07:48
Đại diện xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên là đúng sự thực.
Cùng tác giả

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.