Nhiều người ở Đắk Lắk, Lâm Đồng nhập viện khẩn cấp sau khi ăn nấm rừng

Thứ 3, 30/05/2023 | 11:18
0
Hái nấm rừng về ăn, nhiều người ở Đắk Lắk, Lâm Đồng nhập viện với triệu chứng tức ngực, nôn ói, tiêu chảy, co giật...

Ngày 30/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn phải nấm rừng.

Bệnh nhân này là Y.Đ.W.P (36 tuổi, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Theo đó, ngày 24/5, anh P. đi ra rẫy làm cỏ. Tại đây, anh P. có hái một số nấm mọc ở rẫy về nhà để nấu ăn. Sau khi ăn, anh P. có biểu hiện đau bụng. Đến 15h cùng ngày, anh P. tiếp tục có các triệu chứng nôn ói nên được vợ cho uống thuốc.

Đến ngày 26/5, anh P. đau bụng dữ dội nên được vợ đưa đến Trung tâm Y tế huyện Cư Jút để điều trị. Tại đây, các bác sĩ xét nghiệm và thấy tình trạng bệnh nhân biểu hiện nặng nên yêu cầu người nhà chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Anh P. nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với các triệu chứng nôn ói, đau bụng. Sau khi làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc nấm không rõ loại, nhiễm trùng tiêu hóa, tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp, bệnh thận mạn, tăng huyết áp. Anh P. được êkip của bệnh viện tiến hành lọc máu gấp.

Hiện các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đang nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân này.

Sức khỏe - Nhiều người ở Đắk Lắk, Lâm Đồng nhập viện khẩn cấp sau khi ăn nấm rừng

Lấy mẫu nấm rừng mà các bệnh nhân sử dụng gây ngộ độc thực phẩm.

Trước đó vào ngày 26/5, Khoa Khám cấp cứu - Trung tâm Y tế huyện Di Linh tiếp nhận 49 bệnh nhân này với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đau đầu.

Qua khai thác thông tin, các bệnh nhân cho biết, xuất hiện các triệu chứng trên là do đi ăn tiệc cưới tổ chức tại nhà bà Ka Dạo (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh) vào trưa ngày 25/5. Tổng cộng có khoảng hơn 500 người ăn tiệc cưới thì có 49 người có triệu trứng ngộ độc và phải nhập viện.

Sau khi được cứu chữa kịp thời, đến nay đã có 19 người được xuất viện, sức khỏe hoàn toàn bình thường, còn 30 bệnh nhân còn lại đã tỉnh táo, không còn đau bụng nhiều, sức khỏe tiến triển tốt, không có bệnh nhân nào nặng.

Cùng ngày 26/5, Trung tâm Y tế huyện Di Linh và Trạm Y tế xã Sơn Điền (huyện Di Linh) cũng đã tiếp nhận 15 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc với các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy, tức ngực, trong đó có ó 2 bệnh nhân bị co giật nhẹ.

Khai thác thông tin, các bệnh nhân này cho biết, bị các triệu chứng trên vì ăn nấm rừng, loại có màu xám do gia đình ông K'Bet (xã Sơn Điền) đi hái trên rừng về và chia cho các gia đình lân cận cùng ăn. Sau khi ăn khoảng hơn 30 phút thì có các triệu chứng như trên và phải đến cơ sở y tế. Đến hết 29/5, đã có 11 bệnh nhân được xuất viện, số bệnh nhân còn lại đang được theo dõi nhưng sức khỏe đã ổn định, không còn đau đầu, đau bụng dữ dội.

Sau khi xảy ra hai vụ ngộ độc, cơ quan chuyên môn ở Lâm Đồng đã tích cực vào cuộc. Hiện, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng đang phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đang làm rõ nguyên nhân.

Qua hai vụ ngộ độc, các y bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên ăn các loại nấm hay rau rừng chưa rõ nguồn gốc. Thực tế, nhiều loại nấm hay các loại rau mọc hoang dại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rất cao.

Ông Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, trước sự việc ngộ độc nấm rừng lần này, Chi cục sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương có phương án cảnh báo, khuyến cáo người dân không nên tự hái nấm rừng về ăn. Đặc biệt, trong mùa mưa, các loại nấm rừng đang mọc rất nhiều.

Liên quan đến vấn đề này, hiện nay trên nhiều trang mạng xã hội, nhóm facebook đang xuất hiện "trend" thu hoạch nấm rừng thông ở thành phố Đà Lạt. Các loại nấm với nhiều màu sắc sặc sỡ, thu hút rất nhiều bạn trẻ là người địa phương, du khách đi trải nghiệm hái nấm, chụp hình, quay clip sống ảo để tung lên mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc như vụ việc nêu trên.

Trúc Chi (theo Sức khỏe & Đời sống, VTC News)

Lâm Đồng: 15 người bị ngộ độc sau khi ăn nấm rừng

Thứ 2, 29/05/2023 | 18:44
Sau khi ăn nấm rừng, 15 người tại xã Sơn Điền (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã mắc các triệu chứng nôn ói, đi ngoài liên tục vì ngộ độc.

Vụ ngộ độc nấm rừng cực độc ở Hòa Bình: 4 bệnh nhân đã xuất viện

Thứ 2, 06/03/2023 | 16:00
Mới đây, 4 bệnh nhân ngộ độc nấm rừng, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã được xuất viện trong tuần qua.

Bộ Y tế: Phòng chống ngộ độc do nấm độc, các loại hoa quả rừng lạ

Thứ 5, 16/02/2023 | 16:05
Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ, có nguy cơ gây ngộ độc ̣như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Vì sao nắng nóng dễ gây ngộ độc thực phẩm?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:45
Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên cả nước, gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.

Tăng huyết áp, mối đe dọa sức khỏe mọi lứa tuổi

Thứ 6, 17/05/2024 | 21:48
Là một trong những nguyên nhân gây nên các bệnh lý nguy hiểm, tăng huyết áp đang là mối đe dọa đến sức khỏe của nhiều người ở mọi độ tuổi khác nhau.

Những bệnh thường gặp mùa nắng nóng và cách phòng tránh

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:09
Thời tiết nắng nóng là cơ hội cho các loại virus, vi trùng sinh sôi phát triển, gây ra các bệnh dịch, đặc biệt là các bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp, ăn uống và tiếp xúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đăng ký hiến mô, tạng

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:37
Tại lễ ra mắt Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và nhiều đại biểu đã đăng ký hiến mô, tạng.
     
Nổi bật trong ngày

Cụ bà U70 trẻ như thiếu nữ nhờ 8 năm chỉ làm điều này, dễ đến nỗi ai cũng có thể làm theo

Chủ nhật, 19/05/2024 | 08:00
Một cụ bà U70 sở hữu vóc dáng trẻ trung, không chút mỡ thừa, mỗi khi ra đường bà thường bị nhận nhầm là cô gái 30 tuổi.

Vào rừng đào măng, ông lão "nhặt" được túi tiền hơn 24 tỷ đồng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 09:30
Vụ việc xảy ra đã lâu nhưng vẫn gây rúng động dư luận Nhật Bản suốt thời gian dài.

Anh nông dân kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi con “dị ứng với nước”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:30
Cách đây khoảng 6 năm, anh Trương Dụng (ngụ ấp 61, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ) đã mạnh dạn nuôi con đặc sản này ở vùng đất Sông Nhạn và đã gặt hái thành công.

Nữ diễn viên ballet gặp tai nạn “kinh hoàng” khi tập luyện

Thứ 7, 18/05/2024 | 21:30
Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một nữ diễn viên ballet trẻ gặp tai nạn “kinh hoàng” trong khi tập luyện đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bác sĩ người Nhật 61 tuổi trẻ như U30 nhờ bí quyết "không tốn một xu"

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Một bác sĩ tim mạch 61 tuổi gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ như thanh niên 30 tuổi chỉ nhờ thói quen độc đáo tại nhà, khiến ai cũng ngỡ ngàng.