Những

Những "chân rết" của công ty địa ốc Alibaba tại Đồng Nai

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 4, 07/11/2018 | 08:00
1

Rầm rộ quảng cáo, bất chấp giấy phép

Nhiều năm nay, công ty Cổ phần địa ốc Alibaba là đơn vị “có tiếng” trong giới kinh doanh đất nền thuộc nhiều tỉnh thành phía Nam. Gần đây, đơn vị này cũng đứng ra rao bán nhiều khu đất "vip" tại rìa dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, liên quan đến các dự án khủng của Alibaba tại Đồng Nai, mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an tỉnh này vào cuộc điều tra, xác minh việc kinh doanh đất nền của Alibaba.

Bất động sản - Những 'chân rết' của công ty địa ốc Alibaba tại Đồng Nai

Alibaba quảng cáo rầm rộ các dự án gần sân bay quốc tế Long Thành

Theo đó, Alibaba chưa được đơn vị chức năng nào cấp phép bất kỳ dự án khu dân cư nào trên địa bàn huyện Long Thành nhưng công ty này vẫn quảng cáo rầm rộ, bán "khống" hàng trăm lô đất tại hơn 20 dự án khác nhau trên địa bàn huyện Long Thành.

Cuối năm 2017, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (bộ Công an) đã làm việc với các sở, ngành tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu để làm rõ các hoạt động của công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về việc công ty này tự xưng là chủ đầu tư, công bố bán đất nền ở nhiều dự án và thu tiền của nhiều khách hàng.

Dù vậy, đầu tháng 11/2018, các "chân rết" của Alibaba vẫn ngang nhiên nhận đặt cọc, bán "khống" đất nền hàng loạt dự án tại Đồng Nai.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND huyện Long Thành, qua kiểm tra, công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã thành lập thêm 1 chi nhánh tại xã Long Phước do ông N.Đ.T. phụ trách.

Công ty này còn liên kết với công ty Cổ phần địa ốc T.C. để thực hiện bán khống nhiều lô đất “ma”. Và đến nay, nhờ sự móc nối đó mà Alibaba đã mở bán đất nền với diện tích khoảng 60ha tại các xã Phước Bình, Phước Thái, Long Phước và An Phước (rìa dự án sân bay quốc tế Long Thành). 

Bất động sản - Những 'chân rết' của công ty địa ốc Alibaba tại Đồng Nai (Hình 2).

Mẫu quảng cáo của Alibaba đã lừa được nhiều người chi tiền đặt cọc

Tại ấp 4, xã Phước Bình, Alibaba đã rao một dự án có tên Alibaba Center Park II với quy mô 5,5ha, chia thành hơn 340 lô nền. Bước đầu xác minh, cơ quan chức năng đã xác định khu đất trên do một phụ nữ có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương có tên là T.T.H.N., Giám đốc công ty Cổ phần địa ốc T.C., đứng ra phân phối. Nhưng khi huyện kiểm tra thì dự án này chưa được cấp phép.

Còn ở xã Long Phước, đoàn kiểm ra cũng phát hiện các vị trí phân lô bán nền của Alibaba được rao bán bằng danh nghĩa của nhiều người khác và cũng không có bất kỳ giấy phép nào của cơ quan chức năng.

Những vị trí mà công ty cổ phần địa ốc Alibaba và công ty cổ phần địa ốc T.C. rao bán phần lớn đều là đất quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy hoạch làm giao thông và đang thuộc quyền sở hữu của các cá nhân.

Khó xử lý?

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết: “Để xử lý vi phạm của Alibaba và công ty Cổ phần địa ốc Tia Chớp rất khó. Do việc quảng cáo, giới thiệu mua bán đất nền, ký hợp đồng,… đều không diễn ra tại địa phương. Do đó UBND huyện Long Thành đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xác minh giao dịch, mua bán đất nền của hai công ty trên để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời kiến nghị sở Thông tin - truyền thông kiểm tra, có biện pháp xử lý các thông tin quảng cáo rao bán đất nền khi chưa đủ điều kiện”.

Bất động sản - Những 'chân rết' của công ty địa ốc Alibaba tại Đồng Nai (Hình 3).

Dù từng bị kiểm tra, nhân viên Alibaba vẫn tiếp tục rao bán đất.

Bên cạnh đó, UBND huyện Long Thành cũng khuyến cáo người dân khi mua đất nền nên đến UBND xã có dự án đó hoặc phòng Tài nguyên - môi trường huyện để tìm hiểu thông tin về dự án. Tránh việc tin vào quảng cáo rồi bung tiền mua đất dẫn đến tiền mất tật mang. 

Hiện tại, để hạn chế việc người dân bị lừa mua đất dự án "ma", UBND huyện Long Thành đã phối hợp với các xã dựng biển thông báo tại những nơi đang rao bán đất nền hoặc ở đầu các tuyến đường chính với nội dung nghiêm cấm các hành vi phân lô bán nền đất nông nghiệp và những hình thức mua bán trái phép.

Để tìm hiểu những dự án mà Alibaba quảng cáo trên website cũng như facebook, chúng tôi đã có mặt tại huyện Long Thành để tìm hiểu thực tế, hầu hết vị trí các dự án này rất đẹp.

Khác khu đất nền đều đã được san bằng, có hệ thống đường nhựa, nhiều khu có cột đèn đường… Do vậy, nhiều người dễ dàng chi tiền để sở hữu ngay sau khi đi xem đất mà không hỏi đến giấy tờ pháp lý của dự án.

Theo người dân địa phương thì thời gian qua, mỗi ngày đều có người ghé xem đất, thậm chí có công ty dùng xe khoảng 12- 24 chỗ đưa một đoàn khách tới xem đất.

Bản thân những người địa phương cũng không nắm được dự án của Alibaba có giấy phép hay không. Tuy nhiên, họ cho biết rất nhiều người đã đặt cọc tiền cho Alibaba sau khi xem đất nền dự án vì sợ “mất cơ hội” đầu tư đất đẹp.

Bất động sản - Những 'chân rết' của công ty địa ốc Alibaba tại Đồng Nai (Hình 4).

Alibaba chăm sóc khách hàng chu đáo, đưa đón đi xem dự án nên nhiều khách hàng mắc bẫy.

Chị K. người dân TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ với PV Người Đưa Tin, chị cũng đã đóng cọc một lô đất tại dự án này. Trước đó theo dõi báo chí chị có biết về các dự án “ma” nhưng tìm hiểu thấy đây là công ty lớn nên an tâm.

Tuy nhiên, hiện nay, chị biết tin dự án mình đã cọc mua là đất nông nghiệp, không có phép nên chị vô cùng lo lắng. Chị K. cho biết, sẽ liên hệ với công ty Alibaba để hỏi rõ sự việc và sẽ đề nghị công ty trả cọc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

"Cấm cửa" Alibaba tham gia dự án Tây Bắc Củ Chi do thái độ bất hợp tác

Thứ 4, 27/12/2017 | 12:02
UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị biện pháp không cho công ty Cổ phần địa ốc Alibaba tham gia vào các dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi do thái độ thiếu hợp tác.

Hé lộ "ông trùm" đứng đằng sau những dự án "vịt trời" của địa ốc Alibaba

Chủ nhật, 26/11/2017 | 06:30
Bộ Công an đã phối hợp cùng các địa phương để điều tra hoạt động công ty địa ốc Alibaba. Từ đó, PV báo Người Đưa Tin cũng mở rộng tìm hiểu và phát hiện nhiều bất thường tại hàng loạt dự án “vịt giời” của địa ốc Alibaba cũng như nhân vật bí ẩn đứng sau.

Xác minh tính pháp lý các dự án mà địa ốc Alibaba công bố

Thứ 5, 23/11/2017 | 06:45
Ngày 22/11, lãnh đạo nhiều địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đều cho biết, đang tiến hành xác minh một số dự án mà công ty Alibaba công bố mở bán.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Khởi công CCN 50 ha có tổng vốn đầu tư 700 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:24
Cụm công nghiệp Tiên Cường 2 diện tích 50 ha trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng, thu hút đa ngành, lĩnh vực như công nghiệp nhẹ, công nghệ sạch, công nghiệp.

Đà Nẵng chấn chỉnh việc sử dụng tên dự án không đúng để rao bán

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:17
Thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Quảng Ninh: Khởi công dự án FDI hơn 35 triệu USD tại KCN Sông Khoai

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:17
Đây là dự án sản xuất máy dò góc tuyệt đối cho động cơ ô tô điện của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản triển khai tại KCN Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Dấu hiệu khởi sắc của thị trường địa ốc và kỳ vọng “hút” dòng vốn FDI

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Thị trường bất động sản ghi nhận sự khởi sắc. Đây là động thái lạc quan khiến các chuyên gia bày tỏ kỳ vọng dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào bất động sản.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng chấn chỉnh việc sử dụng tên dự án không đúng để rao bán

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:17
Thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Tại sao vàng thế giới bật tăng, SJC lại “đứng im”

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:30
Giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp bật tăng, trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đi ngang quanh ngưỡng 90 triệu đồng/lượng bán ra. Lý do tại sao?