Nỗi lo thiếu chỉ tiêu và đảm bảo việc làm cho sinh viên trường nghề

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 5, 14/09/2023 | 11:13
0
Đối mặt với sự thay đổi của thị trường lao động, nhiều trường nghề hiện nay gặp khó khăn trong việc tuyển sinh và đảm bảo cam kết đầu ra cho các em.

Song song với việc tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục đại học, giai đoạn này các trường trung cấp, cao đẳng nghề cũng bước vào những đợt tuyển sinh cuối của năm học mới.

Mặc dù liên tục nhiều năm lượng thí sinh xác nhận nhập học đại học giảm, triển khai nhiều chính sách ưu tiên nhưng các trường nghề vẫn luôn trong tình trạng “khát” sinh viên, học viên theo học.

Đào tạo theo sau nhu cầu thị trường

Thông tin về tình hình tuyển sinh đến thời điểm hiện tại, trao đổi với Người Đưa Tin ông Trịnh Cao Khải - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội cho biết năm nay trường đã sớm xây dựng phương án tuyển sinh, phát huy tối đa các kênh thông tin đến người học để các em nắm rõ về ngành học.

Năm nay, trường tuyển khoảng 2.200 chỉ tiêu tuy nhiên số lượng tuyển sinh đến nay mới được 70%, trước con số này ông Khải cho biết: “Đặt trong bối cảnh, tình hình phục hồi của ngành như hiện nay lượng tuyển sinh như vậy là ổn nhưng vẫn khó đạt được dủ chỉ tiêu tuyển sinh. Trường vẫn trong thời gian tuyển sinh nhưng theo kinh nghiệm nhiều nay lượng thí sinh những đợt bổ sung sẽ không nhiều”.

Giáo dục - Nỗi lo thiếu chỉ tiêu và đảm bảo việc làm cho sinh viên trường nghề

Ông Trịnh Cao Khải - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội.

Vẫn theo xu hướng chung, Quản trị du lịch và Lữ hành là ngành được nhiều thí sinh quan tâm nhất, tuy nhiên ở chiều Quản trị nhà hàng năm nay được ít sinh viên quan tâm.

Nói về lý do việc gặp khó khăn trong việc tuyển sinh, ông Khải cho biết: “Lượng thí sinh xác nhận nhập học năm nay cũng tương đương năm 2022. Mặc dù đã thông tin trong quá trình tư vấn nhưng nguyên nhân là bởi ngành du lịch chưa phục hồi hoàn toàn, cần có một độ trễ nhất định giữa nhu cầu tuyển dụng và lượng cung từ các trường đào tạo”.

Ngoài ra, đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cũng lo ngại cùng với các chính sách Nhà nước như hiện nay số lượng khách du lịch sẽ tăng cao trong thời gian tới, nhu cầu lao động của doanh nghiệp cũng sẽ tăng nhưng việc tuyển sinh nhóm ngành du lịch sẽ bị trễ so với nhu cầu lao động.

Liên hệ phía trường Trung cấp nghề Nấu ăn – nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết dù phần lớn các ngành đào tạo đều có cơ hội việc làm cao, thu nhập ổn định nhưng đến nay cũng chưa tuyển đủ chỉ tiêu và đang tiếp tục chiêu mộ thêm sinh viên.

Giáo dục - Nỗi lo thiếu chỉ tiêu và đảm bảo việc làm cho sinh viên trường nghề (Hình 2).

Các trường nghề luôn đối mặt với việc tuyển thiếu chỉ tiêu.

Khó khăn cam kết đầu ra cho sinh viên

Thuộc trường có nhóm ngành nghề đào tạo được nhiều thí sinh quan tâm, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cơ bản có một mùa tuyển sinh tương đối ổn định nhưng theo Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường, hiện vẫn còn nhiều mối lo sau khi các em chọn theo học tại trường.

“Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh vẫn giữ nguyên như năm ngoái khoảng 1000 em và đã tuyển được khoảng hơn 70%, chúng tôi vẫn sẽ tuyển sinh đến hết tháng 10 cho đến khi tuyển đủ. Những ngành học được thí sinh tâm vẫn thuộc về các ngành như Công nghệ ô tô, Điện tử điện lạnh, nhóm ngành cơ khí, Công nghệ thông tin do tác động của nhu cầu thị trường việc làm”, ông Đồng Văn Ngọc cho biết.

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã thực hiện nhiều chính sách mới khi tuyển sinh kèm tuyển dụng. Theo đó, các em nhập học sẽ được đăng ký làm việc trong nước hoặc nước ngoài. Từ đó nhà trường sẽ chuẩn bị cho sinh viên kết nối với doanh nghiệp.

Khi đăng ký làm việc ngoài nước, sau khi học xong sinh viên sẽ có cơ hội làm việc ở các thị trường Úc, Hàn Quốc, Đức – đều là những đối tác mà do nhà trường giới thiệu.

Giáo dục - Nỗi lo thiếu chỉ tiêu và đảm bảo việc làm cho sinh viên trường nghề (Hình 3).

TS Đồng Văn Ngọc cho rằng việc đảm bảo đầu ra cho sinh viên cần được các trường quan tâm.

Tuy nhiên, chính những cam kết này vừa nâng cao chất lượng đào tạo nhưng đồng thời cũng mang lại những khó khăn cho chính nhà trường. Ông Ngọc chia sẻ: “So với năm trước tuyển sinh đến thời điểm này được đánh giá có kết quả tốt hơn, số lượng nhập học cao hơn năm 2022 khoảng trên 10%. Nhưng về mặt quản trị, tôi đánh giá năm nay sẽ khó khăn hơn với khối trường nghề”.

Có đánh giá như vậy bởi theo ông Ngọc nhữg doanh nghiệp là đối tác lâu năm của nhà trường đang có nhu cầu tuyển dụng mới giảm đi tương đối do tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng bởi bối cảnh chung. Từ đó,  để lo việc làm, kết nối doanh  nghiệp, đảm bảo đầu ra cho các em cũng sẽ bị tác động không nhỏ.

“Nhìn nhận được điều này, từ sớm chúng tôi đã triển khai hợp tác với rất nhiều doanh nên có thể giảm thiểu được sinh viên thiếu việc làm, nhưng với các trường khác nếu hợp tác doanh nghiệp chưa được tốt thì sẽ gặp khó khăn tromg việc đảm bảo, cam kết đầu ra cho các em”, ông Ngọc thông tin.

Ngoài ra, vị đại diện nhà trường cũng kỳ vọng sau khoảng 3 năm nữa khi các lứa sinh viên hiện nay tốt nghiệp, lúc đó thị trường việc làm được cải thiện sẽ hạn chế rủi ro được phần nào.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với hơn 1 triệu thí sinh tham gia dự thi.Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết tính đến 17 giờ ngày 8/9, số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trên Hệ thống 494.488 em. So với số thí sinh trúng tuyển đợt 1, tỉ lệ xác nhận nhập học trực tuyến chiếm 80,8%. Như vậy, có 19,2% thí sinh trúng tuyển đợt 1 (trên 117.000 em) không xác nhận nhập học, từ chối quyền trúng tuyển của mình.

So với năm 2022, số lượng thí sinh từ chối nhập học năm 2023 không có gì bất thường hay đột biến.

Cụ thể cùng có trên 1 triệu thí sinh đăng ký tốt nghiệp THPT nhưng số thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học năm 2022 còn thấp hơn (chỉ khoảng 620.500 em). Số thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2022 là xấp xỉ 567.500 em (chiếm 91,4% so với số thí sinh ĐKXT); trong khi đó, số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 là trên 463.000 em (81,6% số trúng tuyển).

Nhiều cơ hội cho nguyện vọng bổ sung vào đại học năm 2023

Thứ 3, 12/09/2023 | 14:20
Hiện nhiều trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung. Các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin để không bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển.

Tuyển sinh 2023: Nhiều trường đại học ngành y dược tuyển bổ sung

Thứ 3, 29/08/2023 | 11:00
Nhiều trường đại học ngành y dược tuyển bổ sung. Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.

Thí sinh cần lưu ý gì khi tham gia xét tuyển bổ sung?

Thứ 6, 25/08/2023 | 19:20
Hàng loạt trường đại học vừa thông báo xét tuyển bổ sung. Đây được xem là cơ hội "vàng" cho những thí sinh chưa trúng tuyển.
Cùng tác giả

Đảm bảo chính sách tiền lương khi Luật Nhà giáo được ban hành

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:05
Song hành việc tạo điều kiện tốt nhất cho thầy cô làm việc, người giáo viên cũng cần đảm bảo nghĩa vụ và tiêu chuẩn của nghề nghiệp.

Các trường đại học vẫn “sống” chủ yếu từ nguồn học phí

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:34
Việc dựa vào học phí để duy trì hoạt động sẽ khiến tạo thêm gánh nặng cho người học và không phải là giải pháp lâu dài.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn, chống gian lận trong kỳ thi THPT

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:37
Thủ tướng mới có Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Bộ GD&ĐT lưu ý "3 không" trong các khâu tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:33
Công tác tổ chức thực hiện thi tốt nghiệp THPT cần đúng quy trình, đúng quy chế, xử lý tốt các tình huống phát sinh trong kỳ thi.

Chứng chỉ ngoại ngữ: Chạy đua đi học nhưng không rõ mục đích

Thứ 6, 17/05/2024 | 07:00
Để lấy chứng chỉ ngoại ngữ thì ngược học cần xác định rõ nhu cầu, mục đích, tránh chạy theo phong trào gây tác dụng ngược.
Cùng chuyên mục

Chi tiết lịch nghỉ hè 2024 mới nhất của học sinh 63 tỉnh, thành

Chủ nhật, 19/05/2024 | 16:52
Năm nay đa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.

Kon Tum: Giáo viên vùng khó bỏ tiền túi giữ chân học trò

Chủ nhật, 19/05/2024 | 12:08
Gia cảnh khó khăn, địa hình rừng núi hiểm trở, không có chế độ bán trú, nhiều học sinh nghỉ học. Để níu chân các em, thầy cô tự bỏ tiền túi nấu cơm cho học trò.

Học sinh Việt Nam giành giải Nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:47
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2024 (Regeneron ISEF 2024) đã giành được 1 giải Nhì.

Đảm bảo chính sách tiền lương khi Luật Nhà giáo được ban hành

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:05
Song hành việc tạo điều kiện tốt nhất cho thầy cô làm việc, người giáo viên cũng cần đảm bảo nghĩa vụ và tiêu chuẩn của nghề nghiệp.

Các trường đại học vẫn “sống” chủ yếu từ nguồn học phí

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:34
Việc dựa vào học phí để duy trì hoạt động sẽ khiến tạo thêm gánh nặng cho người học và không phải là giải pháp lâu dài.
     
Nổi bật trong ngày

“Nhân vật bí ẩn” duy nhất khiến Tôn Ngộ Không phải khom mình hành lễ là ai?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:45
Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng “nhân vật bí ẩn” này lại khiến Tề Thiên Đại Thánh phải khom mình hành lễ.

Gia đình hoảng hốt phát hiện tổ ong khổng lồ trên ban công ở Hà Nội

Thứ 7, 18/05/2024 | 17:00
Sáng ngày 18/5, một gia đình ở Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bất ngờ phát hiện một đàn ong làm tổ ngay trên ban công nhà mình.

Chi tiết lịch nghỉ hè 2024 mới nhất của học sinh 63 tỉnh, thành

Chủ nhật, 19/05/2024 | 16:52
Năm nay đa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.

Miền Bắc đón sóng lạnh liên tiếp, mưa nắng đan xen nhiều nơi

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:22
Dự báo đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết ngày 19/5/2024: Dự báo thời điểm không khí lạnh gây mưa to nhất

Chủ nhật, 19/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.