Nóng: Bộ Công an đang khám xét văn phòng của Địa ốc Alibaba tại Đồng Nai

Nóng: Bộ Công an đang khám xét văn phòng của Địa ốc Alibaba tại Đồng Nai

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 4, 18/09/2019 | 19:51
0

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty CP Địa ốc Alibaba, đến cuối chiều hôm nay (18/9), sau khi khám xét trụ sở chính của Địa ốc Alibaba tại quận Thủ Đức, TP.HCM, cơ quan CSĐT bộ Công an tiếp tục thực hiện lệnh khám xét văn phòng công ty Địc ốc Alibaba tại ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

An ninh - Hình sự - Nóng: Bộ Công an đang khám xét văn phòng của Địa ốc Alibaba tại Đồng Nai

Văn phòng Địa ốc Alibaba tại Đồng Nai đang bị khám xét.

Theo đó, văn phòng của Địa ốc Alibaba ở Đồng Nai cũng được xác định là một nơi giao dịch quan trọng của Địa ốc Alibaba.

Tại đây, Địa ốc Alibaba cũng thực hiện giao dịch, rao bán các dự án “ma” tại huyện Long Thành trong một thời gian dài.

Cụ thể, theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, công ty CP Địa ốc Alibaba đã rao bán 29 dự án “ma” tại Đồng Nai. Trong đó, gồm 27 dự án tại huyện Long Thành, 1 dự án ở huyện Xuân Lộc và 1 dự án ở huyện Nhơn Trạch.

UBND tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần công bố Đồng Nai chưa cấp phép bất kỳ dự án khu dân cư nào cho Địa ốc Alibaba, nhưng công ty này vẫn ngang nhiên rao bán đất nền "ảo" trên website.

An ninh - Hình sự - Nóng: Bộ Công an đang khám xét văn phòng của Địa ốc Alibaba tại Đồng Nai (Hình 2).

Công an khám xét ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, việc công ty CP Địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế, cam kết ra sổ đỏ thổ cư 100% để bán cho khách hàng là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm quy định về sử dụng đất đai.

Đáng chú ý, một số dự án của công ty này đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc cưỡng chế vi phạm.

Điển hình như dự án Alibaba An Phước có diện tích 1,39 ha, dự kiến phân 103 nền (bị UBND huyện Long Thành xử phạt hành chính về hành vi chuyển mục đích sử dụng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép).

Dự án Alibaba xã Phước Bình có tổng diện tích 11,7 ha, dự kiến phân 344 nền (bị UBND xã Phước Bình xử phạt hành chính về hành vi không thông báo khởi công công trình, tháo dỡ bảng quảng cáo và bị đình chỉ hoạt động xây dựng trái phép).

Dự án Ali Aqua Nhơn Trạch ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) bị UBND xã cưỡng chế xúc toàn bộ đá xây dựng ra khỏi khu vực...

An ninh - Hình sự - Nóng: Bộ Công an đang khám xét văn phòng của Địa ốc Alibaba tại Đồng Nai (Hình 3).

Một dự án của Địa ốc Alibaba ở Nhơn Trạch Đồng Nai

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai, đến thời điểm này, cơ quan công an tổng hợp được danh sách 600 khách hàng cư ngụ tại Đồng Nai đã mua sản phẩm đất nền ở những dự án khu dân cư, khu đô thị "ma" của Địa ốc Alibaba.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.

* Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Chùm ảnh: Hiện trường vụ phong tỏa, khám xét công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba

Thứ 4, 18/09/2019 | 16:47
Như báo Người Đưa Tin đã đưa, chiều 18/9, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM đang kiểm tra, khám xét tại trụ sở công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Mặc dù trời mưa lớn, nhưng hàng trăm Cảnh sát cơ động vẫn bao vây quanh trụ sở công ty. Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Bắt Giám đốc công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh

Thứ 4, 18/09/2019 | 15:54
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đang khám xét công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh.

Clip: Hàng trăm cảnh sát phong tỏa trụ sở công ty địa ốc Alibaba

Thứ 4, 18/09/2019 | 15:57
Sau hàng loạt lùm xùm trong lĩnh vực bất động sản, khoảng 14h chiều ngày 18/9, hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đã phong tỏa trụ sở công ty địa ốc Alibaba nằm trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức, TP.HCM).

Đắng lòng “tour du lịch không đồng” mang tên địa ốc Alibaba

Thứ 6, 30/08/2019 | 08:30
Muốn xem phim phải mua vé, muốn vào safari ngắm thú phải bỏ tiền, ấy vậy mà không ít người đầu cơ đất, từ kẻ non tay đến người dày dạn kinh nghiệm vẫn đưa chân vào “tour du lịch không đồng” mang tên địa ốc Alibaba.

[Info] "Bóng ma" địa ốc Alibaba đã phủ bóng tại những tỉnh thành nào?

Thứ 2, 29/07/2019 | 06:30
Từ một nhân viên môi giới đất nền, Nguyễn Thái Luyện lập nên địa ốc Alibaba. "Bóng ma" của công ty lừa đảo này đã lan ra cả Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM khiến cả Bộ Công an và Bộ Xây dựng phải vào cuộc.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.