Phạt chủ dự án khu du lịch xây không phép ở Thừa Thiên-Huế

Phạt chủ dự án khu du lịch xây không phép ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 25/09/2022 | 14:26
0
Chính quyền địa phương sở tại vừa ban hành quyết định phạt chủ dự án du lịch xây không phép ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế.

Liên quan đến dự án du lịch xây dựng không phép mà Người Đưa Tin đã phản ánh, thông tin từ Văn phòng UBND huyện Phú Lộc, ông Hoàng Văn Đề - Phó Chủ tịch UBND huyện vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ dự án này.

Dân sinh - Phạt chủ dự án khu du lịch xây không phép ở Thừa Thiên-Huế
Dân sinh - Phạt chủ dự án khu du lịch xây không phép ở Thừa Thiên-Huế (Hình 2).

Một số hình ảnh về xây dựng không phép tại thác Cây Sen.

Cụ thể, theo Quyết định số 2940/QĐ-XPHC ngày 20/9/2022, UBND huyện Phú Lộc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1975, trú thôn An Hà, xã Lộc Hòa, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - chủ khu du lịch sinh thái thác Cây Sen).

Ông Bình bị xử phạt hành chính vì đã có hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn do UBND xã Lộc Hòa quản lý, với diện tích 260,3m2 để xây dựng công trình. Số tiền xử phạt là 15 triệu đồng.

UBND huyện Phú Lộc cũng buộc ông Nguyễn Thanh Bình phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn chiếm cho UBND xã Lộc Hòa quản lý. Đồng thời, ông Bình phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính, với số tiền 10.000 đồng.

Thời hạn để ông Bình thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt và chịu mọi chi phí thi hành biện pháp khắc phục.

Như Người Đưa Tin đã phản ánh về việc ông Nguyễn Thanh Bình tự ý đào núi, ngăn suối, lấn chiếm đất để xây dựng khu du lịch sinh thái tại khu vực thác Cây Sen (thôn Bắc Khe Dài, xã Lộc Hòa, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Hành vi vi phạm của ông Bình kéo dài từ năm 2020 đến nay và mới bị chính quyền xã Lộc Hòa lập biên bản, yêu cầu dừng thi công xây dựng vào ngày 5/9 vừa qua.

Lê Kông

Thừa Thiên-Huế: Chỉ đạo cào bóc gần 200m đường vì thi công sai thiết kế

Thứ 6, 16/09/2022 | 07:00
Sử dụng nguyên liệu đắp nền đường sai thiết kế, một đơn vị thi công ở Huế bị chủ đầu tư yêu cầu cào bóc lên làm lại phần thi công gian dối.

Cận cảnh dự án du lịch xây dựng không phép ở Thừa Thiên-Huế

Thứ 7, 10/09/2022 | 20:26
Những hạng mục đã được xây dựng trái phép tại dự án khu du lịch thác Cây Sen ở xã Lộc Hoà, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang được dư luận quan tâm.

Tạm đình chỉ việc xây dựng khu du lịch trái phép ở Thừa Thiên-Huế

Thứ 5, 08/09/2022 | 18:30
Một dự án khu du lịch ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) xây dựng khi chưa cấp phép vừa bị chính quyền địa phương tạm đình chỉ.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.