Quảng Nam phát triển trên hầu hết các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm

Quảng Nam phát triển trên hầu hết các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 28/06/2024 | 22:30
0
Theo ông Bửu, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm có xu hướng phục hồi tích cực so với năm 2023 và phát triển trên hầu hết các lĩnh vực.

Chấm dứt đà tăng trưởng âm

Ngày 28/6, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2024 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,0%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,7%; khu vực dịch vụ tăng 4,4% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 3,0%.

Kinh tế vĩ mô - Quảng Nam phát triển trên hầu hết các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Quy mô nền kinh tế đạt gần 59 nghìn tỷ đồng với cơ cấu khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 16,4%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 29,8%; khu vực dịch vụ chiếm 35,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 18,7%3.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, tạm thời chấm dứt đà tăng trưởng âm trong quý I (giảm 1,5%), đạt mức tăng trưởng dương vào quý II (tăng 6,5%). Tuy nhiên, tính chung 6 tháng, tỉnh Quảng Nam có mức tăng trưởng ở vị thứ 59/63 tỉnh, thành phố và quy mô nền kinh tế ở vị thứ 26/63.

Các chương trình, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh góp phần duy trì tăng trưởng của khu vực dịch vụ, cùng với hiệu quả từ các chính sách thị thực thuận lợi đã thu hút lượng khách tham quan và lưu trú đến với tỉnh Quảng Nam tăng khá cao so với cùng thời điểm năm 2023, đặc biệt là khách quốc tế.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 4,6 triệu lượt, tăng 18%; trong đó: khách quốc tế đạt gần 3,1 triệu lượt, tăng 27% và khách nội địa đạt 1,5 triệu lượt, tăng 4%.

Doanh thu du lịch đạt 3.870 tỷ đồng, tăng 11% và thu nhập xã hội từ du lịch đạt 9.095 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác phát triển sản phẩm du lịch, du lịch xanh, hoạt động tuyên truyền về du lịch xanh được đẩy mạnh, nổi bật với Chương trình kích cầu du lịch năm 2024 chủ đề “Quảng Nam - Miền xanh Di sản”.

Hoạt động vận tải, kho bãi diễn ra nhộn nhịp, tăng trưởng ổn định cả nhóm ngành vận tải hành khách lẫn hàng hóa, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Tổng doanh thu hoạt động vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ 6 tháng đạt gần 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng 30,1%; sản lượng hành khách vận chuyển đạt gần 5 triệu lượt khách, tăng 17,2%; sản lượng hành khách luân chuyển gần 354 triệu lượt khách, tăng 6,5%; sản lượng hàng hóa vận chuyển 11,2 triệu tấn, tăng 5,5% và sản lượng hàng hóa luân chuyển hơn 1.141 triệu tấn, tăng 2,1%.

Nhiều doanh nghiệp công nghiệp đã hợp đồng thêm đơn hàng mới

Đối với ngành công nghiệp và xây dựng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy vậy, riêng trong quý II, ngành công nghiệp chứng kiến sự phục hồi và tăng trưởng tích cực với mức tăng 14,8%5.

Đây là mức tăng trưởng ấn tượng sau chuỗi thời gian khó khăn kéo dài kể từ đầu năm 2023. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là điểm sáng, đóng vai trò chủ đạo trong sự hồi phục này.

Tính chung 6 tháng, ngành công nghiệp tăng 4,4% với công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành có mức đóng góp cao nhất, tăng 12%; ngành khai khoáng giảm 18,2%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 16,2% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,9%.

Kinh tế vĩ mô - Quảng Nam phát triển trên hầu hết các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm (Hình 2).

Khu công nghiệp Tam Thăng 2. 

Các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn đã chủ động, linh hoạt, khắc phục khó khăn ổn định sản xuất. Theo đó ngành xây dựng tăng 6,1%; bao gồm, hoạt động xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng tăng 17,8%, xây dựng dân dụng giảm 0,3% và xây dựng chuyên dụng giảm 50,8%.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) 6 tháng tăng 5,8%; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,8%; ngành khai khoáng giảm 10,3%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 15,9%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 15%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể như: gạch xây dựng bằng đất sét nung tăng 29,8%; vỏ bào, dăm gỗ tăng 48,6%; xe du lịch tăng 6,9%; xe tải 7,3 nghìn chiếc tăng 14,1%…

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm có xu hướng giảm như nước ngọt giảm 3,9%; than đá (than cứng) loại khác giảm 16,5%; cát trắng giảm 18,6%; giày, dép thể thao có mũ bằng da và có đế ngoài giảm 12,2%…

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng trở lại, nhiều doanh nghiệp đã hợp đồng thêm đơn hàng mới, do vậy số lao động được sử dụng trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 35,8%.

Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 2,4%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 10,5% và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 57%.

Theo ngành hoạt động cùng thời điểm, chỉ số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 123,7%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 36,4%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 2,2%, xử lý rác thải, nước thải tăng 0,7%.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng nhìn nhận, mặc dù tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 2,7% nhưng nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn.

Các động lực tăng trưởng mặc dù đã chuyển biến tích cực hơn nhưng khó tạo bước đột phá cho tăng trưởng năm 2024.

Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng trưởng ổn định khoảng 3 - 3,5%, khó tạo bứt phá cho tăng trưởng kinh tế chung; khu vực công nghiệp phục hồi chậm; khu vực dịch vụ, du lịch có chuyển biến, nhưng thiếu yếu tố đột phá; doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với khó khăn về thị trường.

Ngoài ra, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tai nạn giao thông… là các thách thức lớn đối với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng cuối năm. Do đó, dự kiến đến cuối năm 2024, chỉ tiêu Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) khó đạt mức 7,5 - 8%.

Quảng Nam đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu nghỉ dưỡng 4 tỷ USD

Thứ 5, 27/06/2024 | 09:00
Trường hợp phát sinh các vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời có văn bản báo cáo, đề xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn giải quyết.

Quảng Nam phạt chủ khu dịch vụ du lịch Bãi Rạng 88 triệu đồng

Thứ 4, 26/06/2024 | 20:14
Doanh nghiệp đưa khối khách sạn gồm 2 khối 3 tầng nổi vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Quảng Nam bầu Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 6, 21/06/2024 | 17:08
Ngày 21/6, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 23, xem xét nhiều nội dung quan trọng và quyết định công tác nhân sự.
Cùng tác giả

Bàn giao mặt bằng liên quan Làng Đại học Đà Nẵng

Thứ 2, 01/07/2024 | 22:01
Việc bàn giao mặt bằng này, có ý nghĩa quan trọng đối với các giai đoạn tiếp của dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã kéo dài 27 năm.

Phần Lan và Trung Quốc “nắm tay” vào chung kết cuộc thi pháo hoa

Chủ nhật, 30/06/2024 | 16:01
Ngày 30/6, Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 đã chính thức công bố 2 đội pháo hoa vào chung kết.

Mãn nhãn với màn pháo hoa của đội Trung Quốc và Phần Lan

Chủ nhật, 30/06/2024 | 15:00
Tối 29/6, đêm thi thứ tư của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024, cả Trung Quốc và Phần Lan đã thể hiện được sự vượt trội của 2 đội mạnh.

Công an Quảng Nam bắt người đàn ông Trung Quốc bị truy nã

Chủ nhật, 30/06/2024 | 13:45
Sau khi bị cơ quan chức năng Trung Quốc khởi tố, Fan Chao đã bỏ trốn sang Việt Nam và bị bắt giữ.

Quảng Nam: Loạt dự án bất động sản chậm tiến độ đang xin gia hạn

Chủ nhật, 30/06/2024 | 08:00
Thời gian thực hiện các dự án đã hết nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thể hoàn thành các dự án, đưa vào khai thác sử dụng.
Cùng chuyên mục

Bàn giao mặt bằng liên quan Làng Đại học Đà Nẵng

Thứ 2, 01/07/2024 | 22:01
Việc bàn giao mặt bằng này, có ý nghĩa quan trọng đối với các giai đoạn tiếp của dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã kéo dài 27 năm.

Tp.HCM: Tập trung gỡ vướng dự án lớn, thúc đẩy kinh tế với đầu tư công

Thứ 2, 01/07/2024 | 21:52
Rà soát các dự án đầu tư để kịp thời gỡ vướng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ được Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi đề ra tại phiên họp kinh tế xã hội.

Dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu: Chưa thể bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/6

Chủ nhật, 30/06/2024 | 18:00
Dù có nhiều nỗ lực, cố gắng, tiến độ có chuyển biến nhưng mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 30/6 của tỉnh Đồng Nai đã không thể hoàn thành.

Giải xong bài toán nguồn cát tới công trường dự án cầu Đại Ngãi

Chủ nhật, 30/06/2024 | 17:00
Ngày 30/6, Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 - Bộ GTVT cho biết, khó khăn về nguồn vật liệu cát phía Trà Vinh đã được UBND tỉnh Trà Vinh cơ bản tháo gỡ.

Bình Thuận thông qua nghị quyết về Quy hoạch tỉnh tầm nhìn đến năm 2050

Thứ 7, 29/06/2024 | 18:20
Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bình Thuận sẽ không ngừng nâng cao đời sống cho người dân và đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Tập trung gỡ vướng dự án lớn, thúc đẩy kinh tế với đầu tư công

Thứ 2, 01/07/2024 | 21:52
Rà soát các dự án đầu tư để kịp thời gỡ vướng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ được Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi đề ra tại phiên họp kinh tế xã hội.

Bàn giao mặt bằng liên quan Làng Đại học Đà Nẵng

Thứ 2, 01/07/2024 | 22:01
Việc bàn giao mặt bằng này, có ý nghĩa quan trọng đối với các giai đoạn tiếp của dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã kéo dài 27 năm.

Giá vàng 1/7: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 2, 01/07/2024 | 09:29
Giá vàng trong nước ổn định phiên sáng nay, trong đó vàng SJC giữ nguyên ở ngưỡng 76,98 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn xoay quanh 75,9 triệu đồng/lượng.

6 tháng đầu năm, GRDP của Hà Nội ước tăng 6%

Thứ 2, 01/07/2024 | 07:00
Theo Cục Thống kê Tp. Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 6% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 5,53%; quý II tăng 6,44%).