Quảng Nam: Tăng đơn thư tố cáo nhưng không phát sinh điểm nóng

Quảng Nam: Tăng đơn thư tố cáo nhưng không phát sinh điểm nóng

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 16/04/2021 | 17:55
0
Quý 1 năm 2021, đơn thư khiếu nại, tố cáo ở Quảng Nam tăng 0,7% và lượt tiếp công dân tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Đó là thông tin vừa được UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra tại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong quý 1/2021.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong 3 tháng đầu năm 2021 này, công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên với gần 2.811 lượt người. Con số này tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương nhìn nhận, tuy số lượng có tăng nhưng không đáng kể và người dân chủ yếu kiến nghị, phản ánh.

Các lĩnh vực mà người dân Quảng Nam chú ý chủ yếu thuộc lĩnh vực tranh chấp đất đai, khiếu nại giải phòng mặt bằng và tái định cư.

Cũng trong quý 1/2021, toàn tỉnh Quảng Nam nhận 1.887 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân, tăng 0,7% so với cùng kỳ.

Chính quyền địa phương cho rằng, các cấp ngành khi nhận được đơn thư đã chú trọng giải quyết, tổ chức tốt đối thoại nên người dân rút đơn đáng kể. Bên cạnh đó, đảm bảo giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân nên không phát sinh điểm nóng hoặc đơn thư vượt cấp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam thông tin thêm rằng, trong nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 2/2021, UBND tỉnh Quảng Nam cũng chỉ rõ phải thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chính sách - Quảng Nam: Tăng đơn thư tố cáo nhưng không phát sinh điểm nóng

UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân tại buổi tiếp xúc định kỳ tháng 1/2021.

Ở một diễn biến có liên quan, quý 1/2021 này, các cơ quan thanh tra trên địa bàn Quảng Nam đã thực hiện 11 cuộc thanh tra hành chính từ năm 2020 chuyển sang. Cạnh đó, triển khai 26/80 cuộc thanh tra theo kế hoạch lẫn đột xuất.

Các cuộc thanh tra này đã phát hiện ra sai phạm hơn 14 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước 7,8 tỷ đồng và xử lý khác 6,3 tỷ đồng. Thanh tra cũng kiến nghị xử lý 10 tập thể, 10 cá nhân và 1 vụ việc chuyển cơ quan công an điều tra. 

Theo ghi nhận thực tế của PV Người Đưa Tin Pháp luật, tại tỉnh Quảng Nam, lượt người dân khiếu nại về đất đai hầu như chiếm đại đa số. Đặc biệt là phải kể đến việc gần 1.000 người dân khiếu nại về việc cấp sổ đỏ tại 3 dự án của công ty Bác Đạt An.

Đây là vụ việc liên quan đến tranh chấp dân sự bất động sản lớn nhất miền Trung giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam.

Rất nhiều lần trong các năm từ 2018 - 2020, người dân đã tập trung tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng đề nghị can thiệp, hỗ trợ.  

Tại buổi tiếp công dân tháng 1/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì, nhiều người dân cũng kiến nghị rằng, vụ việc gặp nhiều vướng mắc mà qua nhiều năm chưa giải quyết được.

Ông Lê Trí Thanh thông tin rằng, UBND tỉnh đang chỉ đạo làm từng khu vực, chia từng phần để giải quyết giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Khu vực nào đủ điều kiện để cấp sổ đỏ thì sẽ tiến hành làm ngay cho người dân.

Trong thời gian tới, chính quyền của tỉnh Quảng Nam rất kiên nhẫn giải quyết để sớm đủ điều kiện ra sổ đỏ chuyển giao cho người dân mua đất.

Lý do Hà Nội cấm phát trực tiếp hình ảnh buổi tiếp công dân

Thứ 4, 06/03/2019 | 11:23
Lý giải cho quy định Hà Nội cấm phát trực tiếp hình ảnh buổi tiếp công dân , Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng "tất cả việc ghi âm, ghi hình đều phải được thực hiện công khai". Quy định trên là "để chống một số người đi theo công dân đến buổi tiếp, bí mật ghi âm, ghi hình về cắt xén đưa lên mạng với mục đích khác".

Thủ tướng đề nghị thanh tra việc lãnh đạo địa phương tiếp công dân

Thứ 5, 17/01/2019 | 07:50
Thanh tra phải góp phần lập lại kỷ cương, yên dân, phòng chống tốt tham nhũng, thanh tra để phát triển chứ không phải thanh tra gây bế tắc xã hội. Ngành phải tạo uy tín, niềm tin với toàn xã hội. Việc giải quyết khiến kiện đông người, kéo dài phải có sự chuyển biến mới trong năm nay.

Cơ quan điều tra thụ lý đơn tố cáo của ông Huỳnh Văn Nén

Thứ 5, 21/01/2016 | 20:18
Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thụ lý đơn tố cáo những người tiến hành tố tụng của ông Huỳnh Văn Nén.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?