Quảng Nam thận trọng với thủy điện sông Bung 2 sau sự cố vỡ hầm dẫn dòng

Quảng Nam thận trọng với thủy điện sông Bung 2 sau sự cố vỡ hầm dẫn dòng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 18/10/2018 | 20:08
0
2 năm sau sự cố vỡ hầm dẫn dòng khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích, chủ đầu tư thủy điện sông Bung 2 có đề nghị cho công trình tích nước, hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phía UBND tỉnh Quảng Nam tỏ ra khá thận trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngày 18/10, đại diện UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với chủ đầu tư thủy điện sông Bung 2 để xem xét cho tích nước, hoạt động trở lại sau sự cố vỡ hầm dẫn dòng năm 2016. Theo báo cáo, thủy điện này có diện tích lưu vực 344km2, dung tích hồ chứa 94,3 triệu m3, dung tích hữu tích 73,9 triệu m3, mực nước dâng trung bình thường 605m, với điện lượng bình quân hàng năm 425 triệu kWh.

Tin nhanh - Quảng Nam thận trọng với thủy điện sông Bung 2 sau sự cố vỡ hầm dẫn dòng

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm việc liên quan thủy điện sông Bung 2.

Ngày 13/9/2016, thủy điện sông Bung 2 xảy ra sự cố bục cửa van số 2, vỡ hầm dẫn dòng khiến 1 công nhân bị chết và 1 công nhân mất tích. Sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu dân cư ở làng Pà Oai, xã La Ê, huyện Nam Giang. Thiệt hại ước chừng 40 tỷ đồng.

Sau sự cố, bộ Công Thương đã thành lập tổ điều tra nguyên nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được Chính phủ kết luận nguyên nhân sự cố. Phía chủ đầu tư đã xử lý, khắc phục sự cố nhằm đảm bảo an toàn các hạng mục. Vào tháng 8/2018, sở Công Thương tỉnh Quảng Nam chủ trì kiểm tra, thống nhất công tác nghiệm thu của chủ đầu tư.

Ông Mạc Vĩnh Châu, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, sở Công Thương tỉnh Quảng Nam xác nhận, sau sự cố, bộ Công Thương đã chỉ đạo một đơn vị độc lập đánh giá lại toàn bộ thủy điện. Theo kết quả, tất cả các hạng mục của thủy điện đều trong trạng thái bình thường, đảm bảo an toàn. Ông này khẳng định, theo đánh giá chung, các kết quả quan trắc đều nằm trong mức cho phép, đảm bảo việc tích nước, các đánh giá an toàn của công trình đều đảm bảo.

Ông Trương Xuân Tý, Chánh Văn phòng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tỏ ra lo ngại vì phải xác định công trình này đã an toàn hay chưa. Hiện, chưa có bất kỳ cơ quan nào khẳng định công trình này đã an toàn. Trong trường hợp tích nước, nếu xảy ra sự cố thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Ông yêu cầu các đơn vị liên quan phải cung cấp hết tất cả hồ sơ về chất lượng nhằm đảm bảo an toàn công trình. Sau này, nếu trường hợp xấu xảy ra thì sẽ dựa vào đó để biết ai là người phải chịu trách nhiệm.

“Sở Công Thương đi kiểm tra nghiệm thu chẳng qua là đi kiểm tra về mặt quản lý Nhà nước, về mặt hồ sơ. Về chất lượng, đảm bảo an toàn hồ chứa nút hầm này thì đề nghị các anh phải cung cấp hết, để sau này biết rõ ai chịu trách nhiệm. Các anh cần củng cố hồ sơ, khẳng định việc an toàn của nút hầm, còn các hạng mục khác thì đảm bảo”, ông Tý phát biểu.

Tin nhanh - Quảng Nam thận trọng với thủy điện sông Bung 2 sau sự cố vỡ hầm dẫn dòng (Hình 2).

Thủy điện sông Bung 2. 

Trong khi đó, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận định, thủy điện sông Bung 2 tích nước là vấn đề liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, người dân và cả vùng hạ du. Ông yêu cầu chủ đầu tư phải làm báo cáo chất lượng các hạng mục gửi UBND tỉnh, sở Công Thương nhằm khẳng định lại các hạng mục công trình này đã an toàn, đặc biệt là hầm dẫn dòng. Ngoài ra, phía Ban quản lý dự án cần phối hợp với chi cục Thủy lợi xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp vùng hạ du. Khi tất cả những hạng mục này hoàn thành thì phía tỉnh mới chấp nhận cho tích nước.

 

Vụ vỡ ống dẫn thủy điện sông Bung 2: Hãi hùng từ những con số

Thứ 7, 24/03/2018 | 18:19
Chất lượng bê tông không đạt mác thiết kế, 40% mẫu không đạt cường độ chịu nén, 86% mẫu không đạt cường độ chịu kéo và 100% mẫu không đạt dung trọng thiết kế,...

Người dân chưa hưởng đền bù sau vụ vỡ van thủy điện sông Bung 2

Thứ 4, 02/11/2016 | 15:33
Sau gần 2 tháng xảy ra sự cố vỡ van thủy điện sông Bung 2 (Quảng Nam), người dân dưới lòng hồ thủy điện vẫn chưa nhận được tiền đền bù, trong hoàn cảnh khó khăn vì mất hết gia sản.

Vụ vỡ ống nước sông Bung 2: Có thể khởi tố vụ án

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:42
Cơ quan chức năng cần vào cuộc để kiểm tra chất lượng công trình, nếu có dấu hiệu vi phạm, hoàn toàn có thể khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.