Sau bản án ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục kiện ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Sau bản án ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục kiện ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Võ Công Thư
Thứ 3, 16/04/2019 | 16:51
0
Nguồn tin từ TAND TP.HCM mới đây xác nhận, đã thụ lý vụ tranh chấp giữa công ty với người quản lý của công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên, trụ sở tại 31 Tú Xương, phường 7, quận 3, TP.HCM.

Theo đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, SN 1973 (cổ đông sở hữu 30% cổ phần phổ thông tại công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên từ năm 2009 đến nay), đứng nguyên đơn khởi kiện ông Đặng Lê Nguyên Vũ, SN 1971, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Cà phê Trung Nguyên.

Trong đơn kiện, bà Thảo yêu cầu TAND TP.HCM buộc ông Đặng Lê Nguyên Vũ với tư cách là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên (công ty thành viên của tập đoàn Trung Nguyên) chấm dứt hành vi tố cáo các sản phẩm cà phê hòa tan mang nhãn hiệu Trung Nguyên và G7 do công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên sản xuất là hàng giả, hàng không chính phẩm.

Bà Thảo yêu cầu tòa buộc ông Vũ nhân danh tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên chấm dứt hành vi khởi kiện các nhà phân phối trong nước và tại thị trường quốc tế đang phân phối các sản phẩm cà phê hòa tan mang nhãn hiệu Trung Nguyên và G7 do công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên sản xuất.

Hồ sơ điều tra - Sau bản án ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục kiện ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Vợ chồng "vua cà phê" Trung nguyên tiếp tục kiện nhau.

Sau khi xem xét yêu cầu của phía nguyên đơn và các chứng cứ phía nguyên đơn nộp, ngày 28/3 vừa qua, TAND TP.HCM căn cứ vào Khoản 12, Điều 114 bộ Luật tố dụng Dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc ông Vũ, đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên thực hiện các hành vi sau:

Không được tiếp tục nhân danh công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên khởi kiện các cá nhân, pháp nhân đang phân phối, mua bán sản phẩm cà phê hòa tan mang hiệu Coffee G7 cà phê hòa tan, Coffee G7 Instan coffee, The No.1 coffee G7 cà phê thứ thiệt do chi nhánh công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên chi nhánh Bắc Giang sản xuất.

Làm thủ tục đình chỉ đối với các vụ kiện nhà sản xuất phân phối Sky - Blue đang do tòa án Đài Loan giải quyết và vụ kiện các nhà phân phối Blake Trading, CNL Global Co.Ltd, NJ.CO.LTD đang do tòa án Hàn Quốc giải quyết.

Không được tiếp tục nhân danh công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên để gửi thư cảnh báo tố cáo đến các cá nhân, pháp nhân đang phân phối, mua bán sản phẩm cà phê hòa tan mang nhãn hiệu Coffee G7 cà phê hòa tan, Coffee G7 Instan coffee, The No.1 coffee G7 cà phê thứ thiệt do chi nhánh công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên chi nhánh Bắc Giang sản xuất.

Trước đó, sau nhiều ngày xét xử, vào ngày 27/3 vừa qua, TAND TP.HCM đã tuyên bản án ly hôn giữa vợ chồng ông Vũ và bà Thảo. Bản án tuyên vợ chồng ông Vũ – bà Thảo được ly hôn.

Đối với tài sản là cổ phần tại công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên và 7 công ty thành viên thuộc tập đoàn Trung Nguyên, tòa tuyên chia theo tỷ lệ ông Vũ được sở hữu 60%, còn bà Thảo được sở hữu 40%.

Tuy nhiên, tòa nhận định để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung Nguyên, tòa tuyên cho ông Vũ được sử dụng toàn bộ cổ phần của bà Thảo tại Trung Nguyên, ông Vũ có trách nhiệm thanh toán lại cho ông Vũ bằng giá trị tiền tương đương. Sau phán quyết này, theo một số luật sư phân tích là vượt quá yêu cầu khởi kiện của các đương sự.

Sau bản án, cả ông Vũ và bà Thảo đều kháng cáo. Bà Thảo không đồng ý chia tài sản theo tỷ lệ 60:40 và không đồng ý việc tòa giao quyền điều hành Trung Nguyên cho ông Vũ. Ngoài ra, bà Thảo còn kháng cáo về phần quan hệ hôn nhân, xin được đoàn tụ với ông Vũ.

Còn ông Vũ không đề cập đến quan hệ hôn nhân, chỉ yêu cầu chia các tài sản tranh chấp theo tỷ lệ ông sở hữu 70%, bà Thảo 30% như quan điểm trình bày ở tòa trước đó.

Án phí 8,1 tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên có thể tăng lên mức kỷ lục mới?

Chủ nhật, 14/04/2019 | 12:56
Vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên cùng nộp đơn kháng cáo trong thời hạn quy định nên chưa phải đóng 8,1 tỷ đồng tiền án phí. Tuy nhiên, có khả năng mức án phí mới sẽ còn kỷ lục hơn hay không?

TAND TP.HCM thông báo đính chính án phí vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên

Thứ 6, 05/04/2019 | 11:08
Sau khi báo chí phát hiện mức án phí mà vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên phải đóng cao hơn 10 lần so với mức quy định, chủ tọa phiên tòa đã thừa nhận có sai sót. Để khắc phục sai sót này, TAND TP.HCM đã ra thông báo đính chính.

[Info] Kết thúc tiểu thuyết ngôn tình dài 25 năm, vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên được gì - mất gì?

Thứ 6, 29/03/2019 | 10:49
Phiên sơ thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ đã khép lại. Người cười - kẻ khóc, nhưng đằng sau nụ cười, giọt nước mắt tại tòa, ai được gì, ai mất gì, chỉ người trong cuộc mới thực sự thấu đáo.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.