Siêu sao bóng đá Mbappé kêu gọi không bỏ phiếu cho đảng cực hữu

Thứ 6, 05/07/2024 | 11:40
0
Khi vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội ở Pháp càng đến gần, mối lo về khả năng phe cực hữu cầm quyền càng gia tăng.

Ở Pháp, phe trung dung và cánh tả đang vật lộn để “chặn đường tiến” của cực hữu, và người hùng bóng đá Kylian Mbappé kêu gọi người hâm mộ không bỏ phiếu cho “những người đó”.

Bất chấp những điều này, lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen hôm 4/7 khẳng định rằng đảng của bà vẫn có thể chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội khóa mới.

Chỉ vài ngày trước thềm cuộc bầu cử lập pháp quan trọng nhất trong lịch sử gần đây của Pháp diễn ra vào ngày 7/7, một cuộc thăm dò dự đoán Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Le Pen sẽ không đạt được đa số tuyệt đối mặc dù chiếm ưu thế trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử đã diễn ra hôm 30/6.

Căng thẳng đang gia tăng khi đồng hồ đếm ngược, với các cuộc tấn công được báo cáo nhằm vào các ứng cử viên và kết quả sẽ quyết định liệu nước Pháp thời hậu chiến có bầu ra chính phủ cực hữu đầu tiên kể từ Thế chiến II, hay dấn thân vào một kỷ nguyên của các liên minh chính trị có khả năng bị tê liệt.

Đội trưởng bóng đá nổi tiếng của Pháp, tiền đạo Mbappé, đã đề cập đến cuộc bầu cử tại một cuộc họp báo ở Hamburg trước trận Tứ kết Euro 2024 của đội mình với Bồ Đào Nha, đồng thời cảnh báo: “Chúng ta không thể để đất nước của mình rơi vào tay những người đó”.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã thấy kết quả, thật là thảm khốc”, siêu sao bóng đá Mbappé cho biết khi nói về chiến thắng ở vòng đầu tiên của Đảng RN. “Chúng tôi hy vọng rằng điều đó sẽ thay đổi và mọi người sẽ đi bỏ phiếu và bỏ phiếu cho phe đúng đắn”.

Thế giới - Siêu sao bóng đá Mbappé kêu gọi không bỏ phiếu cho đảng cực hữu

Kylian Mbappé bước ra khỏi đường hầm trong buổi tập của đội tuyển Pháp tại Volksparkstadion, ở Hamburg, Đức, ngày 4/7/2024. Ảnh: Getty Images

Lời kêu gọi của Mbappé là sự khuyến khích cho cả phe trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và liên minh cánh tả NFP. Cả hai phe đã rút hơn 200 ứng cử viên khỏi vòng bầu cử diễn ra vào ngày 7/7 trong nỗ lực chung nhằm đảm bảo phe cực hữu bị đánh bại.

“Tôi nghĩ vẫn có khả năng đạt được đa số tuyệt đối, với việc cử tri tham gia nỗ lực cuối cùng để đạt được điều họ muốn”, bà Le Pen, vị chính trị gia kỳ cựu đã 3 lần chạy đua giành vị trí Tổng thống Pháp mà không thành, nói với đài truyền hình BFM.

“Tôi nói hãy đi bỏ phiếu vì đây là thời điểm thực sự quan trọng để có được sự thay đổi chính trị trong tất cả các lĩnh vực đang khiến các vị đau khổ hiện nay”, bà nói.

Nếu Đảng RN giành được đa số tuyệt đối với ít nhất 289 ghế trong Quốc hội khóa mới gồm 577 thành viên, đảng này sẽ có thể thành lập chính phủ với người được bà Le Pen bảo trợ là Chủ tịch Đảng RN Jordan Bardella, 28 tuổi, trở thành tân Thủ tướng Pháp.

Nhưng vị chính trị gia cực hữu thừa nhận rằng những người theo chủ nghĩa trung dung của ông Macron và liên minh cánh tả NFP đã khiến nhiệm vụ của đảng bà trở nên khó khăn hơn với “chiến dịch” rút các ứng cử viên để thống nhất cuộc bỏ phiếu chống lại Đảng RN.

Động thái này làm dấy lên suy đoán rằng một liên minh trung-hữu-tả có thể xuất hiện sau cuộc bầu cử để ngăn chặn Đảng RN nắm quyền.

Quyết định của ông Macron về tổ chức bầu cử lập pháp sớm trước thời hạn 3 năm sau khi đảng của ông thất bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) được coi là một “canh bạc” lớn có thể khiến Pháp rơi vào hỗn loạn, chỉ vài tuần trước khi nước này đăng cai Thế vận hội (Olympic), và vào thời điểm Paris đang đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Một cuộc thăm dò mới đây của Harris Interactive dự đoán rằng Đảng RN và các đồng minh của đảng này sẽ giành được 190-220 ghế trong Quốc hộ khóa mới, NFP giành được 159-183 ghế, và liên minh Ensemble của ông Macron giành được 110-135 ghế.

Minh Đức (Theo AFP/Malay Mail)

Đảng cực hữu của bà Le Pen quyết giành đa số trong vòng 2 bầu cử Pháp

Thứ 4, 03/07/2024 | 14:23
Đảng RN cực hữu đánh bại liên minh trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở vòng đầu tiên của cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn.

Chính trị gia cực hữu Pháp Marine Le Pen: “Chúng ta vẫn chưa thắng…”

Thứ 2, 01/07/2024 | 10:40
Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra vào ngày 7/7, trong đó Đảng RN của bà Le Pen cần 289 ghế để đảm bảo đa số tuyệt đối trong Quốc hội.

Cuộc bỏ phiếu có khả năng làm rung chuyển EU và NATO

Thứ 5, 20/06/2024 | 14:25
Là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nhiều thứ 4 thế giới và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an (UNSC), Pháp đóng vai trò quan trọng trong an ninh toàn cầu.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Đàm phán thất bại, Quân đội Đức sẽ rời bỏ căn cứ không quân ở Niger

Thứ 2, 08/07/2024 | 06:00
Tất cả binh sĩ Bundeswehr đóng tại căn cứ sẽ được rút đi trước ngày 31/8 và sự hợp tác quân sự của Đức với Niger sẽ chấm dứt, Bộ Quốc phòng Đức cho biết.

Xe điện Trung Quốc sắp tràn vào EU qua Thổ Nhĩ Kỳ?

Chủ nhật, 07/07/2024 | 06:00
Sự hiện diện của nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu Trung Quốc tại châu Âu sẽ được thúc đẩy vào thời điểm căng thẳng thương mại Brussels-Bắc Kinh leo thang vì xe điện.

Hệ thống S-350 của Nga mạnh cỡ nào mà có thể đánh chặn cùng lúc hơn 10 lên lửa Ukraine?

Thứ 7, 06/07/2024 | 14:00
Ở khu vực quân sự phía tây bắc, hệ thống S-350 Vityaz của Nga đã bắn hạ hơn 10 tên lửa được phóng từ hệ thống HIMARS.

Ukraine có cần lo lắng khi Vương quốc Anh có Thủ tướng mới?

Thứ 7, 06/07/2024 | 06:00
Tân Thủ tướng Anh không đưa ra tín hiệu gì về việc sẽ phá vỡ chính sách hỗ trợ mạnh mẽ về quân sự và ngoại giao của chính phủ sắp mãn nhiệm dành cho Ukraine.

Sau 2 đòn tấn công liên tiếp của Nga, hệ thống 2K22 Tunguska Ukraine nổ tung

Thứ 6, 05/07/2024 | 14:00
Hệ thống 2K22 Tunguska bị tấn công nằm gần khu định cư Pishchane thuộc vùng Kharkiv. Hai đòn tấn công liên tiếp đã làm hệ thống trên bị phá hủy hoàn toàn.
     
Nổi bật trong ngày

Thanh Hóa: Dự án đường Thị trấn Thọ Xuân đi Lam Sơn-Sao Vàng vướng mắc GPMB

Chủ nhật, 07/07/2024 | 07:04
Dự án tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân được gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến tháng 6 năm 2025.

Xe điện Trung Quốc sắp tràn vào EU qua Thổ Nhĩ Kỳ?

Chủ nhật, 07/07/2024 | 06:00
Sự hiện diện của nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu Trung Quốc tại châu Âu sẽ được thúc đẩy vào thời điểm căng thẳng thương mại Brussels-Bắc Kinh leo thang vì xe điện.

Đàm phán thất bại, Quân đội Đức sẽ rời bỏ căn cứ không quân ở Niger

Thứ 2, 08/07/2024 | 06:00
Tất cả binh sĩ Bundeswehr đóng tại căn cứ sẽ được rút đi trước ngày 31/8 và sự hợp tác quân sự của Đức với Niger sẽ chấm dứt, Bộ Quốc phòng Đức cho biết.