Sốc trước giá vé VFF công bố ở trận cầu Việt Nam và Malaysia

Sốc trước giá vé VFF công bố ở trận cầu Việt Nam và Malaysia

Thứ 5, 12/09/2019 | 20:17
0
Mới đây, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF đã lên tiếng công bố giá vé trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

Vào 20h00 ngày 10/10, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận đầu tiên với đội tuyển Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022.

Sau khi tiếp đón Malaysia, các ngày 14/11 và ngày 19/11/2019, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển UAE và Thái Lan cũng trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Thể thao - Sốc trước giá vé VFF công bố ở trận cầu Việt Nam và Malaysia

Đại diện VFF và VinID thông tin việc bán vé.

Cuộc chạm trán này được xem là cuộc tái đấu giữa 2 đội tuyển tham dự trận chung kết AFF Cup 2018.

Có thể nói, "cơn sốt" vé vẫn là câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ những ngày này.

Không để khán giả chờ lâu, mới đây, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF đã lên tiếng công bố giá vé trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

Được biết, vé sẽ được bán theo bốn mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.

Toàn bộ các hạng vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ được mở bán đồng loạt vào 10h00 ngày 19/9 duy nhất trên ứng dụng VinID.

Người hâm mộ sẽ nhận vé qua đường bưu điện với yêu cầu người nhận phải có Chứng minh thư hoặc Thẻ căn cước để đối chiếu.

Để mua vé Vòng loại Chung kết World Cup 2022 bảng G, người hâm mộ cần tải ứng dụng VinID trên hệ điều hành IOS hoặc Android, mở tính năng "Mua vé", sau đó chọn hạng vé và số lượng để thanh toán trực tuyến.

Ngoài ra, khán giả yêu thể thao có thể truy cập thông qua trang web của VFF để được hướng dẫn cụ thể.

Đây là lần đầu tiên, VFF áp dụng thử nghiệm hình thức "check-in" bằng Mã vé tại một cửa (cửa 5), tầng II, khán đài B và việc kiểm soát vé sẽ được thực hiện qua ứng dụng.

Trước đó, trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan thu hút sự chú ý không hề nhỏ của nhiều người. CĐV Thái Lan lên cơn sốt vé xem trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Nhiều người cũng đã mua và bán lại vé với giá cao để kiếm lời.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, nhiều CĐV khi sang đến Thái Lan phải "săn lùng" mua vé với giá ngất ngưởng.

Nói chuyện với PV, anh Luận, một CĐV yêu bóng đá cho hay: "Đội cổ động của chúng tôi đã có mặt tại Thái Lan, nhưng nhiều người vẫn chưa mua được vé. Tôi có ra "chợ đen" để hỏi mua nhưng họ quát giá đến 10 triệu đồng/cặp vé. Con số này đắt hơn rất nhiều so với việc ban tổ chức bán vé cho người hâm mộ bên Thái. Tôi được biết, vé dành cho CĐV Thái Lan có 3 mệnh giá  là 200, 350 và 500 baht (khoảng 150.000 đồng đến 400.000 đồng). Còn giá vé dành cho CĐV Việt Nam khoảng 650 bath (khoảng 490.000 đồng). Nhưng số lượng vé dành cho đội khách chỉ chiếm 8% số ghế ngồi nên CĐV Việt mua được vé rất ít".

Bàn luận một chút về chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc, không ngoa khi khẳng định sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang Seo khiến Đông Nam Á dường như bất lực.

Thể thao - Sốc trước giá vé VFF công bố ở trận cầu Việt Nam và Malaysia (Hình 2).

Thứ nhất, yêu cầu của thủ môn trong sơ đồ này là sải tay dài, phản xạ tốt bởi điểm yếu của sơ đồ này là thường xuyên phải đón nhận những tình huống sút xa.

Bởi vậy HLV Park đã không ngần ngại triệu tập thủ môn Đặng Văn Lâm (Lâm Tây).

Thể thao - Sốc trước giá vé VFF công bố ở trận cầu Việt Nam và Malaysia (Hình 3).

Với sải tay dài, Văn Lâm luôn tạo được cảm giác yên tâm mỗi khi phải không chiến hoặc bị đối phương dứt điểm từ xa.

Lựa chọn hài hòa nhất vẫn là một tiền đạo không chiến tốt, giỏi làm tường, có khả năng độc lập tác chiến hoặc có kỹ năng cá nhân.

Tuy 3-4-3 chỉ với ba cầu thủ hậu vệ, nhưng sơ đồ này tỏ ra rất chắc chắn trong việc phòng ngự nếu biết chọn cầu thủ phù hợp.

Thể thao - Sốc trước giá vé VFF công bố ở trận cầu Việt Nam và Malaysia (Hình 4).

Theo phân tích của báo Nghệ An, đội hình 3-4-3 mang dáng dấp của xu hướng tấn công, nhưng thực tế khi phòng ngự lại biến hóa thành 5-4-1 hoặc 5-2-3.

Khoảng trống tốt nhất mà đối phương có thể khai thác nằm giữa các hậu vệ cánh và 3 trung vệ vì cặp tiền vệ trung tâm nhiều khi không thể quán xuyến.

Sơ đồ chiến thuật hiện tại của ĐT Việt Nam rõ ràng là một bài toán quá khó với cả Đông Nam Á.

Tuy nhiên, người hâm mộ có thể yên tâm rằng tại vòng loại World Cup 2022, dù có xếp đầu bảng G hay không thì cũng không có chuyện ĐT Việt Nam để thua một cách dễ dàng hay mắc sai lầm ngớ ngẩn.

Minh Anh (Tổng hợp)

Chuyên gia hé lộ nguyên nhân đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022

Thứ 6, 06/09/2019 | 10:13
“Vua” bình luận bóng đá Đình Khải cho rằng, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan ở trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 là do chúng ta thiếu một chút may mắn. Còn các học trò của HLV Park Hang-seo chơi quả cảm, xuất sắc khiến Thái Lan hòa như thua trên chính sân nhà.

Vòng loại World Cup 2022: ĐT Thái Lan sẽ phải hoảng sợ trước sự lão luyện của HLV Park Hang-seo và các chân sút Việt Nam

Thứ 5, 05/09/2019 | 15:42
Trước trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tối nay, cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh cho biết, Thái Lan sẽ có nhiều áp lực hơn và phải bất ngờ trước sự, lão luyện tinh quái của HLV Park Hang-seo.

Vòng loại World Cup 2022: Tiết lộ sốc về vé bóng đá tại “chợ đen” Thái Lan

Thứ 5, 05/09/2019 | 07:27
CĐV Việt có mặt tại Thái Lan bật mí, vé bóng đá trận Việt Nam – Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 “chat” hơn rất nhiều so với vé đã bán trước đó. Không những thế, muốn có được tấm vé bóng đá phải nhờ đến người quen bên Thái mới mua được.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.