Syria: Nga không kích dữ dội, hang ổ phiến quân bị phá huỷ hoàn toàn trong vài giây

Syria: Nga không kích dữ dội, hang ổ phiến quân bị phá huỷ hoàn toàn trong vài giây

Thứ 7, 06/08/2022 | 08:45
0
Sau khi máy bay trinh sát phát hiện được mục tiêu, cuộc không kích đã được triển khai. Đòn tấn công đã phá huỷ hoàn toàn nơi trú ẩn của phiến quân.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/8 thông báo, các máy bay chiến đấu của Nga đã vô hiệu hoá một đơn vị của Lữ đoán al-Qaryatayn do Mỹ hậu thuẫn ở gần khu vực al-Tanf, đông nam Syria. Tại khu vực này, liên quân do Mỹ dẫn đầu đang có lực lượng đồn trú lớn.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu đang thực hiện mộc cuộc tuần tra định kỳ trên một sa mạc dần gần al-Tanf vào ngày 4/8 thì xác định được vị trí của Lữ đoàn này. Máy bay chiến đấu của Nga đã nhắm mục tiêu vào các hang động, nơi có các thành viên của nhóm đang ẩn náu.

Thế giới - Syria: Nga không kích dữ dội, hang ổ phiến quân bị phá huỷ hoàn toàn trong vài giây

Các máy bay chiến đấu đã triển khai không kích sau khi phát hiện ra nơi trú ẩn của Lữ đoàn al-Qaryatayn.

Trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: Nhóm này có trụ sở tại al-Tanf,… Từ sa mạc, Lữ đoàn al-Qaryatayn đã thực hiện các hành vi phá hoại đối với dân thường và cơ sở hạ tầng ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố đoạn clip về cuộc tấn công chính xác vào nơi ẩn náu của Lữ đoàn al-Qaryatayn. Vụ tấn công dường như được thực hiện bởi trực thăng tấn công Ka-52.

Lữ đoàn al-Qaryatayn được thành lập vào năm 2014 với sự hỗ trợ trực tiếp từ Mỳ. Trước khi chuyển đến al-Tanf vào năm 2016, nhóm này đã hoạt động ở vùng sa mạc của Damascus và Homs. Năm 2017, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tuyên bố, họ ngừng hỗ trợ nhóm này. Tuy nhiên, Lữ đoàn al-Qaryatayn vẫn tiếp tục hoạt động ở al-Tanf. Trong 2 năm liên tiếp, nhiều chiến binh của nhóm này đã rời đến các khu vực do phe đối lập nắm giữ ở phía Bắc của Syria.

Thế giới - Syria: Nga không kích dữ dội, hang ổ phiến quân bị phá huỷ hoàn toàn trong vài giây (Hình 2).

Clip: Nga không kích hang ổ của Lữ đoàn al-Qaryatayn.

Đây là cuộc tấn công thứ hai của Nga nhằm vào lực lượng uỷ nhiệm của Mỹ ở al-Tanf trong những tháng gần đây. Tháng 6, một loạt các cuộc tấn công của Nga đã tấn công vào các vị trí của Quân đội Biệt kích Cách mạng (MaT), uỷ nhiệm chính của liên minh do Mỹ dẫn đầu tại các đồn trú của al-Tanf.

Các cuộc không kích được cho là hành động phản ứng trước cuộc tấn công của các chiến binh MaT khiến quân đội Nga thương vong. Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã được cảnh báo trước các cuộc không kích nên chỉ gây thiệt hại về vật chất.

Liên quân do Mỹ dần đầu duy trì vùng cấm bay dài 55 km xung quanh các đơn vị đồn trú của al-Tanf. Mặc dù vậy, các máy bay chiến đấu của Nga vẫn thường xuyên tiến hành các vụ trinh sát và tuần tra khu vực này.

Nga và Syria cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đã che chở và huấn luyện những kẻ khủng bố ở khu vực rộng 55 km của al-Tanf hơn một lần trong vài tháng qua.

HOÀ AN (Theo SF)

 

Sau khi bị tấn công bằng rocket, Thổ Nhĩ Kỳ lập tức không kích đáp trả

Thứ 6, 05/08/2022 | 13:45
Ngày 3/8, khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bị tấn công bằng rocket khiến 6 người bị thương. Đáp lại lực lượng Thổ đã triển khai cuộc không kích vào ngày hôm sau.

Sau những đợt tấn công liên tiếp, Thổ Nhĩ Kỳ bị phản đòn dữ dội

Thứ 2, 25/07/2022 | 07:45
Chỉ trong một ngày, các căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu những đợt tấn công liên tiếp bằng rocket và máy bay không người lái cảm tử.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.