Thầy cô, học sinh "đánh vật" với bùn để cứu sách giáo khoa
Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 23/08/2018 | 16:25
0
Tình trạng “khan hiếm” sách giáo khoa đầu cấp vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương. Điều này càng cấp bách hơn ở trường PT DTNT THCS Con Cuông, tỉnh Nghệ An khi sách vở đã bị nước lũ phá hủy.
Hiện nay, nước tại trường PT DTNT THCS Con Cuông đã rút để lại toàn bộ bàn ghế, sách vở, quần áo và đồ dùng ngập trong lớp bùn đất, có nơi bùn ngập lên hơn nửa mét.
Thậm chí, rương cá nhân đựng quần áo, chăn màn và đồ dùng của học sinh cũng bị ngấm nước, hư hỏng rất nhiều. Có đồ bị ẩm mốc, không thể dùng được nữa.
Theo thầy giáo Nguyễn Đình Nhung, Hiệu trưởng trường PT DTNT THCS Con Cuông, phần lớn các em học sinh dân tộc thiểu số trong trường đều đến từ các vùng sâu vùng xa, gia đình hết sức nghèo khó, vừa chuẩn bị quần áo, đồ dùng và bút vở để nhập học nhưng giờ hư hỏng hết. Mọi người đang cố gắng "cứu sách", xem quyển nào có thể dùng được thì nhặt nhạnh, gom góp lại để dùng cho năm học mới.
Nhiều em học sinh không thể có tiền để mua thêm vật dụng ở nội trú cũng như sách vở, đồ dùng học tập. Vì vậy, thầy cô và các học sinh đã dọn vệ sinh chuẩn bị năm học mới, cũng như nhặt nhạnh những cuốn sách còn sử dụng được.
Từ sáng ngày 20/8, trường đã huy động toàn bộ giáo viên, được sự giúp đỡ của lực lượng xã, bộ đội và phụ huynh học sinh tổ chức làm vệ sinh, nạo vét bùn đất.
Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày lao động vẫn chưa thể làm sạch hết được lớp bùn trong khuôn viên.
“Xót xa nhất là khi nhìn cả thư viện hàng nghìn cuốn sách bị một lớp bùn dày phủ kín. Nhiều cuốn sách bùn bám cả lớp đất không thể dùng được nữa, phải mua mới lại hoàn toàn”, thầy Nhung nói.
Năm học 2018-2019, nhà trường có 300 em học sinh trong đó có 75 em khối 6 mới vào nhập học, 100% các em đều ở nội trú tại trường. Đây là ngôi trường nội trú của các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản làng vùng sâu, vùng xa của huyện Con Cuông.
Hiện trường PT DTNT THCS Con Cuông đang gấp rút khắc phục hậu quả để kịp cho học sinh nhập học vào ngày 26/8 tới và khai giảng năm học 2018 – 2019 cùng với lịch cả nước vào ngày 5/9.
Mực nước dâng nhanh, ban Giám hiệu trường PT DTNT THCS Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã huy động một số giáo viên di chuyển các máy móc, thiết bị dạy học cũng như đồ dùng, vật dụng sinh sống của giáo viên và học sinh kê lên cao. Nhưng chỉ trong một đêm, nước dâng lên đến 3m đã khiến tất cả bị ngập trong nước.
Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là các em học sinh trên cả nước sẽ bước vào năm học mới 2018 – 2019. Tuy nhiên, hiện tình trạng “khan hiếm” sách giáo khoa (SGK) đầu cấp vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, cũng như tại tỉnh Nghệ An. Vì vậy, để tận dụng những cuốn sách còn sử dụng được, thầy cô cùng hơn 300 em học sinh đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh và “cứu sách”.
Mưa lũ khiến cho các trường học ở các huyện miền núi Nghệ An bị chìm trong biển nước, vì vậy sách vở và cơ sở vật chất bị hư hại nghiêm trọng. Ngày tựu trường, các học sinh phải chung tay với thầy cô dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị năm học mới.
Ảnh hưởng bão số 4, từ đêm 16/8 đến sáng ngày 17/8, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An vẫn tiếp tục mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà ngập chìm trong biển nước.
Dù Nghệ An có nhiều thuận lợi phát triển du lịch, từ cảnh quan thiên nhiên cho đến văn hoá, lịch sử nhưng kết quả đạt được vẫn chưa thực sự xứng với tiềm năng.
Để ngăn chặn các dự án “khủng” chậm tiến độ, gây lãng phí tài nguyên đất đai, nguồn lực Nhà nước, Nghệ An đã ra điều kiện đối với nhà đầu tư nộp hồ sơ.
Nghệ An xác định chuyển đổi theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp là yếu tố để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.
Việc đưa vào khai thác cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đã rút ngắn thời gian kết nối Nghệ An với các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đặc biệt là với Thủ đô Hà Nội.
Kết thúc vòng sơ khảo Cuộc thi “HackTheon Sejong”, các đội tuyển của Việt Nam đã đạt thành tích cao, tiếp tục vào vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.