Thoát vòng vây Covid - 19, kinh tế Hà Nội tăng trưởng đáng kể sau 6 tháng đầu năm

Thoát vòng vây Covid - 19, kinh tế Hà Nội tăng trưởng đáng kể sau 6 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/07/2020 | 17:15
0
Sáu tháng đầu năm Hà Nội là trung tâm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế của Hà Nội vẫn giữ vững trong 5 thành phố lớn của cả nước.

Chất vấn về vấn đề phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19

Kỳ họp thứ 15 HĐND TP. Hà Nội khóa XV diễn ra vào ngày 6 đến ngày 7/7 tới đây sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Đây là thời điểm toàn Thành phố đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép: phòng chống Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội. HĐND Thành phố vừa tổ chức thành công 2 kỳ họp không thường kỳ thứ 13 và 14 để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền đã đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thực tế chỉ đạo, điều hành. Trong đó, đã ban hành Nghị quyết Quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội rất đúng thời điểm, thể hiện sự đoàn kết toàn xã hội, nỗ lực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ của Thủ đô.

Điểm mới trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 15 là Thường trực HĐND TP đã xin ý kiến toàn bộ các đại biểu HĐND TP về chương trình kỳ họp. Qua đó, có gần 96% số đại biểu HĐND nhất trí hình thức chất vấn bằng văn bản, tăng thời gian thảo luận tại Hội trường về vấn đề phục hội và duy trì phát triển kinh tế- xã hội trong những năm cuối năm, sau dịch Covid-19.

Chủ tọa kỳ họp sẽ định hướng các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế- xã hội và các nhiệm vụ khác trong những tháng cuối năm 2020. Từ đó chỉ ra các nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới và quyết định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020.

Các nội dung chất vấn bằng văn bản cũng được Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND TP chuẩn bị, tổng hợp, gửi sớm sang các cơ quan được chất vấn, toàn bọ nội dung trả lời chất vấn sẽ được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của HĐND TP và các phương tiện thông tin đại chúng của Thủ đô.

Tin nhanh - Thoát vòng vây Covid - 19, kinh tế Hà Nội tăng trưởng đáng kể sau 6 tháng đầu năm

Kỳ họp 15 HĐND TP. Hà Nội sẽ diễn ra 2 ngày với nhiều nội dung quan trọng.

Kinh tế của Hà Nội vẫn cao nhất trong số 5 thành phố lớn của cả nước

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, bà Hồ Vân Nga - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP. Hà Nội cho biết, năm nay là một năm đặc thù trong phát triển kinh tế, không những của Hà Nội mà của cả nước và quốc tế.

“Chúng tôi nhận thức được đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, và những nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được HĐND TP quyết nghị tại kỳ họp tháng 12/2019 chúng ta chưa ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”- bà Nga cho hay.

Theo bà Nga, qua báo cáo của UBND TP.  đầy đủ của 4 ban thẩm tra,  nhận thấy 6 tháng vừa qua dù khó khăn nhưng TP. đã chỉ đạo, thực thi nhiều giải pháp cụ thể, có nhiều nội dung rất đáng ghi nhận, phấn khởi.

“Kết quả đối với kinh tế, mặc dù Hà Nội là địa phương có tỉ trọng, nhiệm vụ công nghiệp rất lớn. Tức là những ngành có tỉ trọng dịch vụ ảnh hưởng bởi Covid-19 vừa qua, nhưng mức tăng trưởng ở Hà Nội vẫn cao nhất trong số 5 thành phố lớn trực thuộc trung ương. Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm. Thông qua thảo luận tại nhiều cấp, nhiều ngành thì ban chấp hành TP. đã quyết định chưa đặt ra hạ các chỉ tiêu mục tiêu tăng trưởng”- bà Nga cho biết thêm.

Tại kỳ họp HĐND này sẽ dành thời gian đáng kể để cùng Đại biểu HĐND thảo luận kỹ hiến kế, đề ra giải pháp có tính khả thi, và tính đột phá để cùng toàn TP. thực hiện các mục tiêu đã đặt ra cho cả năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cũng cho biết, trong quá trình triển khai nhiệm vụ kinh tế thời gian vừa qua HĐND TP. Hà Nội đã có rất nhiều việc đã làm được. Một số nội dung liên quan đến cải cách hành chính, liên quan đến việc thực hiện cơ chế ứng xử; liên quan đến khuyến nông, nông nghiệp; việc thành lập thôn, tổ dân phố mới;…

Tin nhanh - Thoát vòng vây Covid - 19, kinh tế Hà Nội tăng trưởng đáng kể sau 6 tháng đầu năm (Hình 2).

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội.

“Liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm TP. Hà Nội và cả nước gặp vô vàn khó khăn. Bởi vì chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ kép, chúng ta vừa phòng chống đại dịch Covid-19, trong điều kiện vừa phải phát triển kinh tế, đồng thời cùng thực hiện tốt chỉ thị số 35-CT/TƯ của bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy TP. Hà Nội về việc thực hiện kế hoạch Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Việc kinh tế của TP vẫn giữ vững mức tăng trưởng là điều đáng mừng”- ông Tuấn nói.

“Vừa qua TP đã họp ban chấp hành, trong quá trình triển khai khi TP. Hà Nội ứng phó với dịch khi Hà Nội là trung tâm, đầu mối của dịch rất phức tạp. Nhưng chúng ta tổ chức rất tốt, không có người tử vong, như bệnh nhân 91 nặng nhưng vẫn bình phục.

Kinh tế tăng trưởng 3,39%, cả nước chỉ tăng 1,81%, như vậy so với cả nước Hà Nội tăng 1,88 lần. Thu ngân sách, cả trường hợp giãn hoãn theo Nghị định 41 thì chúng ta thực hiện 17.200 tỷ. Trong giãn hoãn TP. Hà Nội đạt hơn 1/3 trong tổng thể cả nước là 37.000 tỷ, TP. HCM là 15.000 tỷ. Như vậy Hà Nội thực hiện rất nghiêm túc việc này”- ông Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội.

Lê Liên

"Điệp vụ giải cứu" và những chuyện chưa kể trong khu cách ly Covid-19 Quảng Nam

Thứ 6, 03/07/2020 | 07:00
Hàng trăm người là hàng trăm khẩu vị, hàng trăm tính cách. Để họ hiểu và chấp hành tốt nội quy khu cách ly, đòi hỏi nỗ lực từ lực lượng chức năng. Khi đó, người công an, chiến sĩ quân đội, hay y, bác sĩ không đơn thuần chỉ là làm nhiệm vụ. Họ sắm vai người anh, người chị, người em ... cùng sẻ chia, yêu thương.

Dương tính yếu với Covid-19: Cách ly nhầm còn hơn bỏ sót

Thứ 5, 02/07/2020 | 11:16
Dư luận “nóng” lên vài ngày gần đây do ca nghi nhiễm Covid-19 khi có kết quả “dương tính yếu” với virus SARS-CoV-2, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm đã phần nào “hạ nhiệt” cho những lo lắng.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.