Thông tin chính thức vụ resort ở Vũng Tàu bán 150.000 đồng/quả dừa

Thông tin chính thức vụ resort ở Vũng Tàu bán 150.000 đồng/quả dừa

Thứ 4, 01/05/2019 | 21:36
1
Tỉnh Vũng Tàu vừa có thông tin chính thức trước thông tin cho rằng resort Bình An ở tỉnh này chặt chém du khách khi bán 150.000 đồng/quả dừa trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Liên quan đến vụ khách hàng tố resort Bình An ở Vũng Tàu chặt chém du khách, báo điện tử VOV đưa tin, chiều 1/5, cơ quan chức năng thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm việc với doanh nghiệp về thông tin vụ việc 150.000 đồng/quả dừa (chưa thuế và phí dịch vụ).

Thông tin chính thức đến dư luận, cơ quan này xác nhận việc resort Bình An bán như trên là không có hành vi chặt chém du khách.

Tiêu dùng & Dư luận - Thông tin chính thức vụ resort ở Vũng Tàu bán 150.000 đồng/quả dừa

Hóa đơn thanh toán có giá bán 150.000 đồng/quả dừa ở Vũng Tàu

Ông Trần Bá Việt, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành du lịch, dịch vụ cho biết, sau khi báo chí đăng tải cho rằng Khu du lịch Làng Bình An, phường 1, thành phố Vũng Tàu có tình trạng bán giá cao như vậy thì đoàn có đến kiểm tra, làm việc. Đoàn ghi nhận cơ sở này có niêm yết, đăng ký giá và phục vụ nghĩa vụ thuế đầy đủ.

Kiểm tra cho thấy resort này trong quý I/2019 đã đóng 200 triệu tiền thuế, trung bình mỗi tháng đóng khoảng 60 - 70 triệu đồng. Họ niêm yết và công khai giá đầy đủ, khách hàng có thể nhìn thấy.

“Người ta bán niêm yết giá đầy đủ, chỗ này là resort nên giá cao lâu nay rồi. Khi chúng tôi đi kiểm tra là thì doanh nghiệp tự định giá, kê khai giá với cơ quan tài chính, có niêm yết giá và bán theo giá niêm yết giá và cũng thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Làng Bình An giá cao lâu nay rồi nên không vi phạm gì hết”, ông Việt cho hay.

Trước đó, như báo Người Lao Động thông tin, một số tài khoản trên mạng xã hội facebook chia sẻ về phiếu tính tiền của resort Bình An với giá một quả dừa 150.000 đồng, giá sinh tố bơ 170.000 đồng, nước ép dâu 150.000 đồng. Theo thông tin ghi trên phiếu, giá 150.000 đồng/trái dừa là chưa bao gồm thuế VAT (10%) và phí phục vụ (5%) và được cộng thêm hai loại thuế, phí trên nên một trái dừa có giá hơn 170.000 đồng.

Sau đó nhiều người khác cũng chia sẻ hình ảnh về phiếu tính tiền của resort này. Mặc dù chủ tài khoản không cho rằng bị resort này "chặt chém" do họ đã biết trước giá nhưng nhiều người khác lấy lại thông tin và đăng tải nội dung resort "chặt chém" du khách khiến nhiều người bức xúc.

Thông tin này được chia sẻ một cách nhanh chóng, tràn lan, với nhiều ý kiến trái chiều.

Thông tin về vụ việc nói trên, tờ Tuổi Trẻ cho hay, resort khẳng định trước khi khách gọi đồ uống, họ đã nhìn vào thực đơn và trên thực đơn đã thể hiện giá như phiếu tính và mức giá này đã được áp dụng từ tháng 6/2018.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận sự niêm yết công khai giá và giá đã có từ lâu chứ không phải tăng bất ngờ trong dịp lễ cũng như cơ sở này có các loại giấy phép kinh doanh.

Được biết, resort trên khá nổi tiếng và là một trong những cơ sở du lịch sang trọng đầu tiên ở Vũng Tàu. Resort này đã có từ hàng chục năm nay, với vị trí sát biển, tầm nhìn rộng thoáng, nhiều cây xanh.

Tuy nhiên, ông Việt cũng thông tin khi kiểm tra resort này chưa tìm được giấy phép an ninh trật tự (vì các cơ sở kinh doanh lưu trú nên phải có giấy phép an ninh trật tự), riêng các giấy tờ, thủ tục khác thì resort Bình An có đầy đủ.

Đoàn kiểm tra hẹn với cơ sở này lên làm việc vào chiều 3/5 để làm rõ cơ sở của mức giá trên cũng như những giấy tờ, hồ sơ liên quan đến thuế.

H.Y (tổng hợp)

"Chặt chém" ngay cửa chùa Thiên Mụ: Gần 2kg măng cụt giá 1 triệu đồng

Thứ 5, 25/04/2019 | 13:50
Ngay trước cửa chùa Thiên Mụ - Thừa Thiên Huế, một người bán 1,7kg măng cụt du khách nước ngoài với giá 100.000 đồng nhưng lấy luôn của khách 1 triệu đồng mà không trả lại tiền thừa.

“Chặt chém” khách du lịch: Muốn "đào tận gốc" phải xử lý hình sự

Thứ 7, 16/02/2019 | 12:00
Tình trạng “chặt chém” khách du lịch không nên xem là chuyện nhỏ. Thiết nghĩ đã đến lúc không nên chỉ dừng lại ở hình thức xử phạt hành chính với các nhà hàng hay cơ sở có hành vi “chặt chém” khách mà cần đưa hành vi này vào xử lý hình sự.

Phạt 750.000 đồng đối với nhà hàng chặt chém khách du lịch ở Nha Trang

Thứ 3, 12/02/2019 | 09:50
Cơ quan chức năng TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với quán Tháp Bà Làng Chài với mức phạt 750.000 đồng.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.