Thủ khoa thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội đạt 95,85 điểm

Thủ khoa thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội đạt 95,85 điểm

Thứ 7, 16/12/2023 | 09:08
0
Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm thi đánh giá tư duy đợt 1. Theo đó, thí sinh có điểm thi cao nhất đạt 95,85/100.

Trước đó, ngày 3/12/2023, đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 được Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng một số trường đại học, học viện đã được tổ chức tại 9 cụm thi: Hà Nội (8 trường đại học, học viện); Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng.

Trong đợt thi này, số thí sinh đăng ký dự thi là 2.757, số thí sinh dự thi là 2.707 (đạt gần 98,2% so với số thí sinh đăng ký).

Thống kê theo kết quả thi đợt 1 vừa qua, điểm cao nhất là 95,85/100, điểm trung bình 52,48/100, trung vị tại 52,14/100. Có 3 thí sinh đạt trên 90 điểm, 27 thí sinh đạt trên 80 điểm.

Tỉ lệ thí sinh đạt trên 70 điểm khoảng 5,28%, đạt trên 60 điểm chiếm 23,86% và đạt trên 50 điểm chiếm 57,26%.

Giáo dục - Thủ khoa thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội đạt 95,85 điểm

Phổ điểm kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại học Bách khoa Hà Nội đánh giá, kết quả thi đợt 1 này thấp hơn so với các lần thi của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do đây là lần thi đầu tiên của đa số các thí sinh và diễn ra ở ngay học kỳ 1 của năm học 2023 - 2024.

Trong khi đó, năm 2023, trong đợt thi thứ nhất kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Bách khoa Hà Nội, số thí sinh đăng ký dự thi là 7.310, số thí sinh dự thi là 6.967, điểm cao nhất là 96,49/100, điểm trung bình 53,94/100, trung vị tại 53,50/100.

Sau đợt 1, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục tổ chức các đợt thi còn lại như sau:

Giáo dục - Thủ khoa thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội đạt 95,85 điểm (Hình 2).

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đợt thi năm nay được bố trí sớm hơn mọi năm với mục tiêu để những học sinh tự tin về kiến thức của mình có thể tham gia thi sớm.

Ngoài ra, còn một mục tiêu khác là giúp thí sinh làm quen với nội dung và cấu trúc bài thi, phần mềm thi và đặc biệt là đánh giá năng lực tư duy hiện tại của bản thân để có kế hoạch ôn tập phù hợp.

Cấu trúc của bài thi năm nay vẫn giữ ổn định như năm 2023, gồm 3 phần: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu và Tư duy Khoa học, trong đó, nội dung các phần thi không đi sâu vào kiểm tra kiến thức các môn học mà tập trung vào đánh giá năng lực tư duy riêng biệt. Đặc biệt, phần Tư duy Khoa học đã “xóa nhòa ranh giới” giữa các tổ hợp môn học, phù hợp với nội dung của chương trình THPT mới.

"Thí sinh không nên thi hai đợt thi gần nhau vì sẽ không nâng lên được năng lực, kết quả thi nhiều. Việc học kiến thức nền tảng là rất quan trọng, đề thi không "mẹo" nhưng hỏi nhiều kiến thức khá rộng. Với số lượng câu hỏi nhiều và ở 3 cấp độ tư duy, thí sinh phải hết sức khẩn trương và có chiến lược làm bài tốt", ông Điền cho biết.

Minh Hoa (t/h theo VTC News, Dân Việt)

Hai thủ khoa khối A00 trượt NV1 vào Đại học Bách khoa Hà Nội

Thứ 3, 22/08/2023 | 18:02
Hai thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc với 29,35 điểm vẫn không đỗ nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính của Bách khoa Hà Nội.

Bản tin 21/7: Điểm sàn của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023

Thứ 6, 21/07/2023 | 07:00
Điểm sàn của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023; Xe container rúc đầu vào rừng tràm, quốc lộ 62 kẹt hơn 3km... là các tin nổi bật.

Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn năm 2023

Thứ 5, 20/07/2023 | 08:51
Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố dự báo điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Bách khoa Hà Nội: Học phí dao động 23 - 90 triệu/năm

Thứ 5, 01/06/2023 | 16:35
Ngày 1/6, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Trong đó, nhà trường đã công bố mức học phí và lộ trình tăng học phí.
Cùng chuyên mục

Học sinh Việt Nam giành giải Nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:47
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2024 (Regeneron ISEF 2024) đã giành được 1 giải Nhì.

Đảm bảo chính sách tiền lương khi Luật Nhà giáo được ban hành

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:05
Song hành việc tạo điều kiện tốt nhất cho thầy cô làm việc, người giáo viên cũng cần đảm bảo nghĩa vụ và tiêu chuẩn của nghề nghiệp.

Các trường đại học vẫn “sống” chủ yếu từ nguồn học phí

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:34
Việc dựa vào học phí để duy trì hoạt động sẽ khiến tạo thêm gánh nặng cho người học và không phải là giải pháp lâu dài.

Quảng Ninh: Biểu dương, khen thưởng 212 học sinh tiêu biểu, xuất sắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:28
Trong số này, 97 học sinh được Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, 115 em được Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh tặng giấy khen.

Vụ trẻ 5 tuổi bị bầm tím vùng lưng: Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:00
Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu địa phương, ngành giáo dục làm rõ việc cháy bé lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mần non tại quận Lê Chân bị bầm tím ở vùng lưng.
     
Nổi bật trong ngày

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý "vàng"

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:16
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, các địa phương tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.

Quảng Ninh: Biểu dương, khen thưởng 212 học sinh tiêu biểu, xuất sắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:28
Trong số này, 97 học sinh được Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, 115 em được Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh tặng giấy khen.

Vụ trẻ 5 tuổi bị bầm tím vùng lưng: Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:00
Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu địa phương, ngành giáo dục làm rõ việc cháy bé lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mần non tại quận Lê Chân bị bầm tím ở vùng lưng.

Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ cháu bé nghi bị bạo hành tại trường mầm non

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:04
Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu quận Lê Chân chỉ đạo công an sở tại vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé N.H.N (5 tuổi) bầm tím khắp lưng sau khi tan lớp về nhà.

Bản tin 17/5: Thông tin mới nhất vụ hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì: Chủ tiệm thanh toán gần 600 triệu viện phí; Chi 7 triệu đồng để căng da mặt trẻ hóa cô gái 31 tuổi "tiến mất tật mang"...