Thủ tướng Iraq tuyên bố đã biết kẻ âm mưu ám sát

Thủ tướng Iraq tuyên bố đã biết kẻ âm mưu ám sát

Thứ 2, 08/11/2021 | 10:47
0
Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi nói đã biết ai muốn ám sát mình và sẽ sớm đưa những kẻ này ra ánh sáng.

"Chúng tôi sẽ truy đuổi những kẻ thực hiện tội ác ngày hôm qua (7/11). Chúng tôi biết chúng và sẽ vạch trần chúng", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Mustafa al-Kadhimi, sau cuộc họp với các chỉ huy an ninh cấp cao. Tuyên bố này được Thủ tướng Iraq đưa ra vài giờ sau khi dinh thự của ông bị máy bay không người lái (UAV) chở đầy chất nổ tấn công.

Văn phòng Thủ tướng xác nhận, vụ ám sát bất thành và ông al-Kadhimi an toàn. Sau vụ việc, Thủ tướng al-Kadhimi chia sẻ trên Twitter rằng mình không bị thương và kêu gọi mọi người bình tĩnh, kiềm chế vì lợi ích của Iraq. Nhà lãnh đạo cũng xuất hiện trên truyền hình, chỉ trích vụ tấn công hèn nhát này không giúp xây dựng quê hương hay tương lai.

Theo Bộ Nội vụ Iraq, tổng cộng 3 máy bay không người lái tham gia vụ tấn công ở Baghdad, trong đó 2 chiếc bị lực lượng an ninh bắn hạ và chiếc thứ 3 đâm trúng dinh thự của Thủ tướng. Vụ tấn công xảy ra ở Vùng Xanh, khu vực vốn được bảo vệ nghiêm ngặt ở Thủ đô Baghdad và là nơi đặt các tòa nhà chính phủ, đại sứ quán nước ngoài.

Theo kênh Al-Hadath, báo cáo ban đầu cho biết, có 10 người bị thương. Trong khi đó, Reuters dẫn thông tin từ các nguồn tin an ninh cho biết, 6 thành viên thuộc lực lượng bảo vệ Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi canh gác bên ngoài dinh thự của ông đã bị thương.

Sau vụ ám sát hụt, Tổng thống Iraq Barham Salih khẳng định không để đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, đảo chính trong khi nhiều phe nhóm ở Iraq cũng lên án vụ ám sát này. Ông Barham Salih cho rằng vụ tấn công khủng bố nhắm vào Thủ tướng Mustafa Al-Kazemi là hành vi nguy hiểm và là tội ác đối với Iraq.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chỉ trích ý đồ ám sát nhà lãnh đạo Iraq nhưng cũng kêu gọi nước này kiềm chế bạo lực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng lên án “hành động khủng bố” trên và cho biết Washington đã đề nghị hỗ trợ điều tra. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út lên án vụ tấn công là hành động khủng bố hèn nhát.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về kết quả cuộc bầu cử quốc hội Iraq ngày 10/10. Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy, số ghế của liên minh Fatah, nhánh chính trị của liên minh dân quân Hashed al-Shaabi thân Iran, sụt giảm đáng kể. Những người ủng hộ nhóm này cho rằng cuộc bầu cử bị gian lận và đã dựng trại bên ngoài Vùng Xanh gần 1 tháng qua để biểu tình phản đối.

Theo AFP, hàng trăm người ủng hộ Fatah cố gắng xông vào Vùng Xanh đã đụng độ với cảnh sát ngày 5/11, làm 1 người biểu tình thiệt mạng. Vụ việc cũng làm 125 người bị thương, hầu hết là lực lượng an ninh.

Minh Hoa (t/h theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ Online)

Thế tiến công như "nước chảy": Từ Syria đến Iraq, Mỹ rút về đâu Nga theo tới đó?

Thứ 7, 26/09/2020 | 07:39
Nga “sẽ giống như nước, chảy vào các vết nứt và kẽ hở” sau khi Mỹ rút lui một phần khỏi Trung Đông. Nga được cho là sẽ tìm cách làm suy yếu lợi ích của Mỹ và mở rộng ảnh hưởng ở Iraq.

Hé lộ lý do đồng minh Iraq "đánh bay" áp lực Mỹ, quyết có bằng được "món hàng khao khát" S-400 từ Nga

Thứ 2, 20/04/2020 | 20:40
Bất chấp sự ngăn cản, một trong những quốc gia gần gũi nhất với Washington đang trên đường hiện thực hóa thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga.

Sự thực bất ngờ sau việc Nga ra sức thuyết phục Iraq mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400

Thứ 3, 17/03/2020 | 18:30
Một loạt các báo cáo hồi đầu tuần cho rằng Nga đang tìm cách xuất khẩu S-400 sang Iraq. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu có phải Nga thực sự đang muốn bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 hàng đầu của họ cho Iraq?

Cầm hòa Iraq, U23 Thái Lan chính thức giành vé vào tứ kết

Thứ 4, 15/01/2020 | 06:55
Việc giành được một kết quả hòa trước U23 Iraq ở trận đấu cuối cùng với tỷ số 1-1, thầy trò HLV Akira Nishino đã chính thức giành được tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết với vị trí thứ 2 bảng A chung cuộc.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.