Thừa Thiên-Huế: Các tụ điểm hoạt động mại dâm vẫn còn phức tạp

Thừa Thiên-Huế: Các tụ điểm hoạt động mại dâm vẫn còn phức tạp

Chủ nhật, 20/10/2019 | 14:40
0
Các tụ điểm hoạt động mại dâm vẫn còn phức tạp, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, các khu du lịch, khu công nghiệp.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, ở Thừa Thiên-Huế, hiện nay tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động tệ nạn xã hội là hơn 1.710 cơ sở, với khoảng 1.030 nhân viên nữ làm việc trong các cơ sở này. Trong đó, tổng số người có biểu hiện hoạt động mại dâm là 135 người, cụ thể: chủ chứa 26 người, môi giới 12 người, gái bán dâm 97 người. Và, địa bàn trọng điểm là TP. Huế, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà.

Đó là con số thống kê được nêu ra tại sự kiện truyền thông "Khát vọng yêu thương" Trung ương Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) mới đây.

Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Các tụ điểm hoạt động mại dâm vẫn còn phức tạp

Sự kiện này được tổ chức với chủ đề phòng, chống tội phạm về tệ nạn xã hội dành cho hội viên, phụ nữ, các em học sinh và người dân trên địa bàn thị xã. Ảnh: Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Cũng tại sự kiện này, theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), 7 tháng đầu năm 2019, qua công tác rà soát, cả nước còn khoảng trên 922 tụ điểm, địa bàn trọng điểm về tệ nạn mại dâm. Số người bán dâm theo thống kê là 11.639 người. Tuy nhiên trên thực tế, còn số này có thể còn lớn hơn nhiều lần do đặc điểm xã hội, tính di biến động cao nên rất khó trong việc nắm bắt, thống kê. Các tụ điểm hoạt động mại dâm vẫn còn phức tạp, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, các khu du lịch, khu công nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, trước tình hình tệ nạn mại dâm ngày càng diễn biển phức tạp hiện nay, Hội xác định công tác phòng, chống mại dâm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Hội.

Cụ thể như: tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về văn hóa truyền thống, giá trị đạo đức, nhân phẩm của người phụ nữ; ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ trong việc chăm lo, giáo dục con em trong gia đình không mắc vào tệ nạn xã hội…

Dân sinh - Thừa Thiên-Huế: Các tụ điểm hoạt động mại dâm vẫn còn phức tạp (Hình 2).

Hoạt động mại dâm ở Huế đang biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau. (Ảnh minh họa)

Theo bà Tuyết, năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lựa chọn chủ đề của hoạt động là "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" nhằm thúc đẩy các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, phù hợp. Bên cạnh đó, Hội cũng mong muốn sự an toàn cho bản bân, cho mọi người phải trở thành nhu cầu tự thân, thành thói quen, nếp sống, văn hóa của mỗi người và toàn xã hội.

Lê Kông

4 "tú ông" môi giới khách Nga bán dâm ở TP Nha Trang lĩnh án

Thứ 5, 17/10/2019 | 11:17
4 "tú ông" ở Nha Trang (Khánh Hòa) lãnh hơn 16 năm tù vì môi giới cho khách Nga bán dâm.

Hé lộ đường dây mại dâm từ nhà hàng tới khách sạn liền kề

Thứ 6, 11/10/2019 | 19:27
Sau khi khách có nhu cầu, “tú ông” sẽ gọi điện để “điều đào” đến khách sạn quan hệ với khách và lấy số tiền từ 4 - 5 triệu/lần bán dâm.

Huế: Đột kích quán karaoke lúc rạng sáng, phát hiện 25 khách dương tính với ma túy

Chủ nhật, 06/10/2019 | 11:04
Qua kiểm tra nhanh phát hiện có 25/27 người có dương tính với chất ma túy, cùng với đó lực lượng công an cũng đã bắt quả tang tại các phòng hát của một quán karaoke ở Huế có nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Tạm giữ hotgirl 9X môi giới mại dâm, "ăn" hoa hồng 50% tiền đi khách

Thứ 5, 03/10/2019 | 19:37
Cô sinh viên mới về làm dâu của chủ nhà nghỉ đã nhanh chóng trở thành "tú bà", chia 50% cho các cô gái mỗi lượt đi khách.

Lão nông tiết lộ những bí mật trong “động” mại dâm khi đi tìm con gái

Thứ 4, 21/08/2019 | 07:39
Hơn 400 ngày tìm con gái mất tích, ông Quang có trên dưới chục lần vào các “động” mại dâm để tìm con. Ông biết, đó là nơi nguy hiểm nhưng nếu không vào ông không thể tìm được con gái và con gái ông cả đời sẽ phải sống trong bóng tối.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.