Tin mới nhất vụ cô giáo mầm non tự tử sau cuộc gọi của hiệu trưởng

Tin mới nhất vụ cô giáo mầm non tự tử sau cuộc gọi của hiệu trưởng

Thứ 7, 13/04/2019 | 09:06
5
Trước khi xảy ra sự việc, nữ giáo viên uống nước tẩy Vim tự tử đã nhiều lần tâm sự với chị gái về áp lực trong công việc.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động, cô giáo Cao Thị Hồng T., giáo viên Trường Mầm non Nắng Vàng, đang trọ tại nhà chị gái Cao Thị Hồng Oanh nhận được điện thoại của bà Nguyễn Thụy Trà Kh., Hiệu trưởng Trường Mầm non Nắng Vàng. Sau đó, cô T. chạy vào nhà vệ sinh nốc nước tẩy Vim tự tử. Vụ việc xảy ra vào chiều 11/4 tại phường 4, TP.Tuy Hòa.

Theo chị Oanh – chị gái cô T., cô T. đã uống hết nửa chai Vim loại lớn nhất (900 ml) để tự tử. Khi phát hiện vụ việc, chị T. co giật liên tục. Một người hàng xóm đã kịp móc họng chị T. để ói ra bớt nên chị T. may mắn thoát chết.

Chị Oanh kể, trước khi xảy ra sự việc, cô T. nhiều lần tâm sự về áp lực công việc. Mới ra trường, T. bị phân công đứng lớp nhỏ nhất ở trường mầm non này. T. kể, trường thiếu giáo viên nhưng vẫn liên tục nhận thêm học sinh. Vì cháu nhỏ nên phải ẵm suốt trên tay, mỏi chịu không nổi. Mỗi ngày lại phải đổ trung bình 23 bô phân của các cháu vì chưa biết đi vệ sinh nên ói suốt. Xin chuyển lớp nhưng trường không cho. Xin nghỉ dạy trường cũng không cho.

“Hiệu trưởng còn dọa báo lên trường Đại học Phú Yên để không nơi nào nhận vào giảng dạy nữa thì làm sao em tôi chịu nổi?", chị Oanh nói.

Chị Oanh cho hay hiện công an đã lấy lời khai gia đình và thu nhận các băng ghi âm ghi lại cuộc gọi của hiệu trưởng trường mầm non đối với cô T..

Tin nhanh - Tin mới nhất vụ cô giáo mầm non tự tử sau cuộc gọi của hiệu trưởng

Ban giám hiệu trường mầm non đến thăm cô T. tại bệnh viện sáng 12/4 (Ảnh: Mỹ Hà/Tuổi Trẻ).

Cô giáo Cao Thị Hồng T. (SN 1997) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Hiện, cô T. đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu.

Kể về cuộc điện thoại hôm ấy, cô T. thều thào: "Hôm đó, vì bị rối loạn tiền đình nên em mệt quá nghỉ ở nhà. Cô hiệu trưởng gọi cho em đòi báo cho cha mẹ, báo lên trường Đại học Phú Yên để em không được dạy ở đâu nữa nên em sợ quá mới làm vậy".

Liên quan đến vụ việc, chiều 12/4, đại diện Trường Mầm non Nắng Vàng (phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) xác nhận và cho biết, công an phường, Công an TP.Tuy Hòa và Phòng GD&ĐT TP.Tuy Hòa đang vào cuộc làm rõ.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ông Phan Tấn Hoàng - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD-ĐT TP.Tuy Hòa bày tỏ sự tiếc nuối và cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở mầm non trong thành phố, tránh tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất nhưng vẫn nhận trẻ".

Được biết, sáng 12/4, gia đình hiệu trưởng Kh. cùng ban giám hiệu của trường mầm non, đại diện Sở GD&ĐT Phú Yên, Phòng GD&ĐT TP.Tuy Hòa đã đến thăm cô T. Ngoài ra, Công an TP.Tuy Hòa cũng đã đến bệnh viện lấy lời khai của cô.

Bà Kh. cho biết rất quý cô T. vì cô làm việc tốt, được phụ huynh đánh giá cao. Bà chưa muốn cho cô T. nghỉ việc vì trường đang thiếu giáo viên.

Theo bà Kh., cô T. không tâm sự, đề xuất gì về những vất vả mà cô cần được chia sẻ, lại tự nghỉ ngang mà không làm đơn nên bà không chấp nhận thái độ ấy.

Nói về việc cô T. tự tử, bà Kh. Nói: "Nếu những lời nói của tôi vô tình dẫn đến việc cô Th. tự tử thì cho tôi xin lỗi. Đây là bài học xương máu cho những người làm công tác quản lý như tôi".

Mộc Miên (Tổng hợp)

Vụ cháy nhà xưởng 8 người tử vong: Trắng đêm mỏi mòn chờ kết quả giám định ADN

Thứ 7, 13/04/2019 | 07:50
Nhận được thông tin khoảng 2h sáng 13/4 sẽ có kết quả giám định ADN, người nhà của các nạn nhân trong vụ cháy nhà xưởng tại Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn thao thức, mòn mỏi tại sảnh nhà tang lễ bệnh viện 198.

Con của người đàn ông bị đâm tử vong khi nhắc vượt đèn đỏ có thêm "mẹ mới"

Thứ 6, 12/04/2019 | 22:33
Với sự đồng cảm và sẻ chia nỗi đau mất mát của gia đình anh L., hội Phụ nữ phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã đứng ra nhận đỡ đầu con trai của anh L.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.