TP.HCM triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

TP.HCM triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Nguyễn Hải Châu
Thứ 3, 14/08/2018 | 17:01
0
Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đã được sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM tổ chức vào ngày 14/8. Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng với sự hiện diện của Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo thành phố, đại diện sở, ban, ngành và các đơn vị giáo dục trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc sở GD-ĐT TP.HCM đã điểm lại những khó khăn, thách thức còn tồn tại của ngành GD-ĐT TP.HCM trong năm học 2017-2018 vừa qua, như dân số tăng cơ học nhanh, sĩ số học sinh/lớp còn cao. Sự phối hợp trong quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn còn một số bất cập. Mức thu nhập của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành còn chưa tương xứng. Một số quy định chung của trung ương chưa tính đến đặc thù của một thành phố lớn như TP.HCM.

Tin nhanh - TP.HCM triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Ông Lê Hồng Sơn, giám đốc sở GD-ĐT TP.HCM phát biểu tại hội nghị

“Nhưng nhờ sự đồng thuận và ủng hộ của cả hệ thống chính trị nói chung, và ngành GD-ĐT TP.HCM nói riêng nên năm học 2017-2018, GD-ĐT TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều phương diện giáo dục”, ông Sơn phát biểu.

Trong năm học 2017-2018, tất cả 24/24 quận, huyện của TP.HCM tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện tốt Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi” và “Hỗ trợ Giáo dục mầm non thành phố”; mở rộng giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi ở tất cả 24 quận, huyện; thí điểm “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại khu chế xuất và công nghiệp”.

Số phòng học mới đưa vào sử dụng năm 2017 của TP.HCM là 1.621 phòng học mới. Việc giảm sĩ số học sinh/lớp, tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày có chuyển biến tích cực. Sở GD-ĐT đã rà soát với 24 quận, huyện về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 với 722 dự án, quy mô 12.785 phòng học. Tính đến nay, thành phố đã đạt 264 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học. Nhằm thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020, thành phố đạt 300 phòng học/10000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi).

Năm học 2017-2018, hơn 90% học sinh tiểu học thành phố đã được học tiếng anh ngay từ lớp một, tỉ lệ học sinh thành phố đạt được các chứng chỉ ngoại ngữ-tin học quốc tế ngày càng tăng.

Ghi nhận và lắng nghe những thành tựu của GD-ĐT TP.HCM trong năm học 2017-2018, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng, đồng thời gợi mở những hướng đi mới, cách làm mới cho GD-ĐT TP.HCM trước thềm năm học mới 2018-2019.

Tin nhanh - TP.HCM triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Hình 2).

Bí thư Thành Ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Theo đó, năm học 2018-2019 ngành GD-ĐT TP.HCM tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của GD-ĐT TP.HCM đó là “Đổi mới –Sáng tạo để xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại”; quyết tâm thực hiện đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục, đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục.

Các thầy cô, cán bộ quản lý GD-ĐT của TP.HCM cần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Sáng tạo đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”.

"Đối với mỗi thầy cô, đẩy mạnh thực hiện nội dung ”Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” mà trọng tâm là tiếp tục bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục thông qua các phần mềm hệ thống, nhân rộng trường học tiên tiến hiện đại", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10

Thứ 4, 13/06/2018 | 17:53
Chiều 13/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, Sở đã có kết quả thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM.
Cùng tác giả

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đón Chủ tịch hội đồng Nhà nước Cuba thăm TP.HCM

Thứ 7, 10/11/2018 | 20:09
Tiếp nối chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 8/11, Chủ tịch hội đồng Nhà nước và hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudez cùng phu nhân đã tới thăm TP.HCM và được Bí thư Thành ủy TP.HCM đón tiếp đoàn tại Dinh Thống Nhất vào tối 10/11.

Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ không nhận hoa và quà dịp 20/11

Thứ 6, 02/11/2018 | 18:34
Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản gửi bộ GD&ĐT, các đơn vị, trường học về đề nghị được nhận thiệp điện tử chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tiểu thương háo hức trong ngày đầu trở về chợ Bình Tây mới

Thứ 5, 01/11/2018 | 21:43
Sau 2 năm đóng cửa sửa chữa, ngày 1/11, hàng chục tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Tây (quận 6. TP.HCM) đã quay về chợ để nhận sạp. 

Công an TP.HCM điểm danh 600 đối tượng cho vay tín dụng "đen”

Thứ 5, 01/11/2018 | 20:06
Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã rà soát và lên danh sách gần 600 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng "đen". Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đang thu thập tài liệu để xử lý.

Doanh nghiệp doạ kiện, TP.HCM quyết thu hồi 5.000 m2 "đất vàng" Lê Duẩn

Thứ 5, 01/11/2018 | 19:50
Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue - chủ đầu tư dự án tại khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn, quận 1 từng dọa sẽ kiện TP nếu bị thu hồi đất.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.