Chương trình do vụ Đại học (bộ GD&ĐT), tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức.
Tại ngày hội, có hơn 150 gian hàng của các trường tham gia tuyển sinh trên địa bàn TP.HCM tham gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc về tuyển sinh cho các thí sinh.
Những người tư vấn là đội ngũ chuyên gia đến từ bộ GD&ĐT, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trả lời thí sinh về những quy định chung, những vấn đề liên quan đến xét tuyển đại học, cao đẳng 2018. Các trường trực tiếp hướng dẫn thi sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển và tư vấn nộp hồ sơ xét tuyển với cơ hội trúng tuyển cao nhất.
Cùng với đó, tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng nghề sẽ tư vấn chuyên sâu về thị trường lao động, những nhóm ngành nghề mà thị trường lao động đang cần. Có hai khu vực tư vấn chuyên sâu cho thí sinh. Đó là khu vực tư vấn nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Tài chính, Du lịch, Y dược,… và khu vực tư vấn nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Điện – Điện tử, Cơ điện tử, Công nghệ thông tin,…
Đến với ngày hội tư vấn, nhiều phụ huynh, học sinh có cơ hội tìm hiểu thông tin rõ hơn về công tác tuyển sinh năm nay. Chia sẻ với PV, Thạc sĩ Lê Thị Tuyết Lan, Phó phòng Đào tạo, trường cao đẳng Công thương TP.HCM cho biết, năm nay, các thí sinh dường như nắm thông tin tuyển sinh rõ hơn năm trước, các em đã chọn ngành, chọn trường xong xuôi, chỉ chờ kết quả tuyển sinh từ nhà trường, nên lượng thí sinh đến tham gia tư vấn ít hơn so với năm ngoái.
Còn ông Lê Thanh Phúc, Trưởng khoa Đào tạo chất lượng cao, đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM khẳng định: "Nhóm ngành kỹ thuật, đặc biệt là ngành kỹ thuật chất lượng cao, rất nhiều thí sinh tham gia công tác tư vấn tuyển sinh. Chúng tôi thông tin sẵn cho thí sinh về điểm chuẩn năm ngoái, về thông tin mức điểm nhận đăng ký xét tuyển với các tổ hợp xét tuyển vào trường... So với năm ngoái, tôi nhận thấy, năm nay thí sinh nắm khá rõ về thông tin từ trường, nên việc tư vấn nhẹ nhàng hơn".
Em Lê Hồng Mây, trúng tuyển vào trường đại học Sư phạm Kỹ thuật thông qua hình thức xét tuyển học bạ cho biết: "Điểm học bạ của em đạt 26 điểm cho 3 môn thuộc tổ hợp môn Toán, Hóa, Sinh. Tuy nhiên, em vẫn muốn hỏi trường việc trúng tuyển qua hình thức xét học bạ và việc trúng tuyển qua hình thức nộp nguyện vọng xét tuyển thông qua điểm thi THPT có khác nhau nhiều hay không, quyền lợi liên quan có thay đổi gì không. Em muốn nắm chắc để khi vào nhập học không còn băn khoăn".