Trường Lương Thế Vinh nói gì về việc cấm HS like khi chưa đọc kỹ facebook?

Trường Lương Thế Vinh nói gì về việc cấm HS like khi chưa đọc kỹ facebook?

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 29/09/2017 | 10:44
0
Bản nội quy học sinh mà Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) ban hành ngày 28/9 đang tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Câu chuyện phụ huynh lên mạng xã hội facebook “tố” giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) hà khắc, không có tình người dường như vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, thì mới đây, trên trang web của trường THPT Lương Thế Vinh xuất hiện một bản nội quy học sinh gồm 11 điều. Trong đó, nhiều người cho rằng bản nội quy này có nhiều điểm mới lạ.

Cộng đồng mạng - Trường Lương Thế Vinh nói gì về việc cấm HS like khi chưa đọc kỹ facebook?

Bản nội quy học sinh đăng tải trên web của trường THPT Lương Thế Vinh gây xôn xao mạng xã hội.

Trong bản nội quy này, nhà trường quy định các em học sinh mặc đúng quy định trang phục của trường, quần đồng phục, áo đồng phục phải bỏ trong quần. Không đi dép lê, dép quai hậu xỏ ngón, giày cao gót. Nam sinh không được để tóc dài, nữ sinh không để những kiểu đầu tóc thời trang, không nhuộm tóc.

Học sinh ra vào trường phải quẹt thẻ theo đúng quy định, nếu quá 3 lần/1 kỳ không quẹt thẻ thì sẽ bị hạ 1 bậc hạnh kiểm của kỳ học đó...

Ngoài những quy định trên, trong bản nội quy này nhà trường cũng quy định học sinh chỉ like Status khi đã đọc kỹ nội dung của nó. Nếu like những Status có nội dung xấu, chủ nhân Facebook sẽ bị quy trách nhiệm.

“Tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy, kể cả chửi bậy bằng những từ viết tắt, ví dụ như dm, vcl, vl, bts,… phải sử dụng ngôn từ trong sáng, thuần Việt.

Tuyệt đối không dùng Facebook để nói xấu bất cứ ai. Chỉ like status khi đã đọc kỹ nội dung của nó. Nếu like những status có nội dung xấu, chủ nhân Facebook sẽ bị quy trách nhiệm. Cần phải biết đấu tranh, bày tỏ quan điểm trước status có nội dung xấu hoặc không lành mạnh. Tuyệt đối, không được để bạn bè hiểu lầm khi đọc status. Bởi vậy, viết status phải rõ ràng", bản nội quy nêu rõ.

Tiếp đó, cuối nội quy “Những điều cấm kỵ khi lên facebook”, nhà trường cũng lưu ý: “Mọi việc đều có hai mặt. Facebook là mạng chia sẻ, vui buồn đều có thể sẻ chia. Tuy nhiên, việc chia sẻ này làm như thế nào là đúng tùy thuộc vào sự thông minh, hiểu biết của mỗi người. Bởi thế, người sử dụng Facebook luôn phải cân nhắc để thể hiện sự thông minh và hiểu biết của mình.

Cộng đồng mạng - Trường Lương Thế Vinh nói gì về việc cấm HS like khi chưa đọc kỹ facebook? (Hình 2).

Những điều cấm kỵ khi lên facebook gây chú ý và tranh luận hơn cả. 

Facebook cũng là nơi thể hiện được sự văn hóa của mỗi cá nhân, bởi vậy nên cân nhắc kỹ trước khi lên like vào một comment nào đó, hoặc viết status thể hiện tâm trạng của bản thân. Facebook không phải là nhật ký, bởi thế mọi riêng tư không nên đưa nên facebook”.

Ngay sau khi bản nội quy này được cập nhật trên trang web của trường, đã ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, có người đồng tình với quy định trên những có người phản ứng vì cho rằng nhà trường yêu cầu như vậy là xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân.

Trao đổi với PV, PGS. Văn Như Cương, Chủ tịch HĐQT trường Lương Thế Vinh cũng khẳng định bản nội quy này không phải là bản thay mới toàn bộ nội quy, mà bản chia sẻ ngày 28/9 là bản mới được nhật lại sau nhiều năm ban hành.  

Cũng trao đổi với PV, bà Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng của trường cũng khẳng định lại một lần nữa, rằng bản nội quy này đã được ban hành từ nhiều năm nay. Nhưng, vì quản trị không cập nhật nên nhà trường đã kiểm tra và cho cập nhật lại.

Cộng đồng mạng - Trường Lương Thế Vinh nói gì về việc cấm HS like khi chưa đọc kỹ facebook? (Hình 3).

Bà Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh.

Trước thắc mắc của PV về việc, cập nhật bản nội quy học sinh này, trong đó có phần cấm học sinh bấm like status khi chưa đọc kỹ nội dung, liệu có liên quan đến chuyện một vị phụ huynh mới đây có chia sẻ bài tâm thư rất dài về phương pháp giáo dục của nhà trường hay không?.

Với câu hỏi này, bà Văn Thùy Dương cho hay: “Việc cập nhật nội quy của nhà trường sau nhiều năm ban hành không liên quan đến chuyện phụ huynh “tố” giáo viên của trường giáo dục hà khắc, không có tình người. Nếu không tin, có thể so sánh bản nội quy trước đây với bản nội quy lần này để xem”.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện nội quy cấm học sinh dùng facebook để nói xấu bất cứ ai. Còn nhớ, năm học 2015- 2016, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình) đã đưa một loạt quy định cấm học sinh khi sử dụng facebook như: Tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy, kể cả chửi bậy bằng những thứ viết tắt...; Phải sử dụng ngôn ngữ trong sáng, thuần Việt.

Cộng đồng mạng - Trường Lương Thế Vinh nói gì về việc cấm HS like khi chưa đọc kỹ facebook? (Hình 4).

Trước đó, một số trường cũng đã đưa ra bản nội quy có quy định tương tự liên quan đến mạng xã hội facebook (Ảnh minh họa).

Học sinh tuyệt đối không dùng facebook để nói xấu bất cứ ai hoặc gây hiểu nhầm cho người khác qua facebook. Nếu học sinh like facebook có nội dung xấu, chủ nhân facebook sẽ bị quy trách nhiệm… Những nội quy này cũng đã gây ra tranh cãi một thời gian. 

Phụ huynh “tố” giáo viên trường Lương Thế Vinh: Kỷ luật không đúng lúc sẽ trở thành vùi dập!

Thứ 5, 28/09/2017 | 18:18
Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều phương pháp giáo dục khác, phù hợp hơn với từng trường hợp để học sinh biết sửa sai và cầu tiến.

Phụ huynh quên mất con họ đi học chứ không phải đi chơi!

Thứ 5, 28/09/2017 | 14:59
Những cựu học sinh của trường THPT Lương Thế Vinh, đã bày tỏ ý kiến cá nhân của mình trước bài “tố” của một phụ huynh về trường.

Cô giáo trường Lương Thế Vinh bị phụ huynh “tố”: Tôi thực sự sốc!

Thứ 5, 28/09/2017 | 10:17
Sau khi bài viết “Bên trong cánh cửa Lương Thế Vinh – chưa vơi nụ cười, đã rơi nước mắt” của phụ huynh được chia sẻ, cô giáo trong bài “tố” đã bày tỏ nỗi lòng.
Cùng tác giả

Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho 6 triệu trẻ

Thứ 7, 01/06/2024 | 12:38
Dự kiến 6 triệu trẻ trên toàn quốc sẽ được uống vitamin A tại chiến dịch bổ sung vitamin A do Bộ Y tế tổ chức.

Chuyên gia cảnh báo cha mẹ chủ quan khiến bệnh tai mũi họng gia tăng

Thứ 6, 31/05/2024 | 11:19
Theo bác sĩ, ngoài yếu tố thời tiết, trong sinh hoạt có nhiều thói quen khiến trẻ dễ mắc bệnh về tai mũi họng như trẻ nằm điều hòa nhiều...

Thí điểm Khu thương mại tự do ở Đà Nẵng: “Vừa làm vừa rút kinh nghiệm”

Thứ 6, 31/05/2024 | 10:14
Việc thành lập Khu thương mại tự do thí điểm tại Đà Nẵng là mô hình mới ở Việt Nam, tuy nhiên, đây là mô hình được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Chính phủ đề xuất UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 Phó Chủ tịch

Thứ 6, 31/05/2024 | 09:14
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc xây dựng bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển Nghệ An nhanh và bền vững.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Trương Hải Long làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Thứ 5, 30/05/2024 | 15:27
Ông Trương Hải Long - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Cùng chuyên mục

Con cá chép được trả 1,4 tỷ đồng, người đàn ông vẫn quyết không bán

Thứ 7, 01/06/2024 | 13:00
Được trả gần 1,4 tỷ đồng cho con cá chép vàng quý hiếm dài 1,15 mét, người đàn ông vẫn quyết không bán.

Clip: Người đàn ông hung hăng tát ngã bé trai và lý do bất ngờ

Thứ 7, 01/06/2024 | 10:04
Một người đàn ông ở miền Đông Trung Quốc đã tát ngã một bé trai vì nhầm tưởng con mình bị bắt nạt.

Cột nước khổng lồ xuất hiện ở Moscow sau khi vỡ đường ống nước

Thứ 7, 01/06/2024 | 09:36
Trong video được chia sẻ trên mạng, hai người đàn ông được nhìn thấy đang tạo dáng và quay phim trước một cột nước khổng lồ sau khi đường ống nước bị vỡ.

Thót tim cảnh công nhân lau kính bị gió mạnh thổi bay lơ lửng ở trên cao

Thứ 6, 31/05/2024 | 14:10
Gió mạnh ập vào thành phố khiến các công nhân lau kính bị đung đưa mạnh từ bên này sang bên kia, ở độ cao lớn trên trụ sở Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Dò kim loại, 4 người đàn ông tìm thấy "kho báu" trị giá 4,8 tỷ đồng

Thứ 5, 30/05/2024 | 15:10
4 người đàn ông ở Anh đã tìm thấy những đồng xu cổ từ thế kỷ 14 trị giá gần 150.000 bảng Anh (4,8 tỷ đồng) nhờ máy dò kim loại.
     
Nổi bật trong ngày

Người đàn ông câu được con cá dài 2,8m, nặng 295kg khi đang đọc sách

Thứ 6, 31/05/2024 | 14:58
Con cá to khỏe kéo thuyền đi 3km khiến người đàn ông phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới kéo được nó lên thuyền.

7 loại rau củ "ngậm" đầy độc tố, nhiều người không biết vẫn ăn

Thứ 7, 01/06/2024 | 08:30
Nhiều người vẫn thường xuyên ăn những loại rau củ này mà không biết chúng có thể chứa độc tố, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu tiêu thụ quá nhiều.

Con cá chép được trả 1,4 tỷ đồng, người đàn ông vẫn quyết không bán

Thứ 7, 01/06/2024 | 13:00
Được trả gần 1,4 tỷ đồng cho con cá chép vàng quý hiếm dài 1,15 mét, người đàn ông vẫn quyết không bán.

Cấp cứu bé 4 tuổi nuốt phải cúc áo

Thứ 6, 31/05/2024 | 17:00
Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa gắp thành công chiếc cúc áo có mấu trong thực quản bằng phương pháp nội soi tiêu hóa cho cháu bé 4 tuổi (trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy).

Anh nông dân 9X lãi 400 triệu/năm nhờ nuôi con “gặm nhấm siêu hạng"

Thứ 6, 31/05/2024 | 07:30
Từ những cặp dúi giống nuôi thể nghiệm, đến nay, chàng thanh niên ở Quảng Bình đã sở hữu trang trại nuôi dúi quy mô lớn mang về nguồn thu hàng trăm triệu mỗi năm.