Vận hội mới với mục tiêu đô thị loại I của thành phố trẻ Phổ Yên

Nguyễn Phương Anh
Thứ 5, 25/05/2023 | 09:00
0
Mục tiêu trọng điểm thời gian tới của thành phố Phổ Yên là xây dựng thành phố được công nhận đô thị loại II vào năm 2025, trở thành đô thị loại I vào năm 2030.

Tháng 4/2022, Phổ Yên chính thức trở thành một trong 3 thành phố trực thuộc của tỉnh Thái Nguyên. Về đích trước 3 năm so với kế hoạch đề ra, Phổ Yên đã có quá trình vươn mình mạnh mẽ, nhất là khi xuất phát điểm của thành phố trẻ này là một huyện thuần nông.

Tấm áo mới của Phổ Yên

Ngày 8/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 12 trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng thị xã Phổ yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, cả hệ thống chính trị thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng vào cuộc, cụ thể hoá Nghị quyết vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Theo đó, bước vào thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, 2021, 2022, thành phố Phổ Yên nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo; cùng với sự triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên nhiều ngành, lĩnh vực. 

Kinh tế vĩ mô - Vận hội mới với mục tiêu đô thị loại I của thành phố trẻ Phổ Yên

Ông Bùi Văn Lương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo ông Bùi Văn Lương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thách thức mới, nhất là những tác động của đại dịch Covid-19, song phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Phổ Yên đã giành được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, triển khai và tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ, hoàn thành các tiêu chí để trở thành thành phố.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, được đầu tư ngày càng đồng bộ theo hướng hiện đại. 

Cụ thể, GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 345 triệu đồng/người/năm (GRDP bình quân của tỉnh là 107 triệu đồng/người/năm). Trong đó: thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 120 triệu đồng, trung bình hàng năm tăng 24%.

Đáng chú ý, về công tác thu hút đầu tư, được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất – kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người dân, doanh nghiệp và đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Ông Bùi Văn Lương cho biết, Phổ Yên đã triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; với quan điểm sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của thành phố Phổ Yên và ngược lại, sự phát triển của thành phố Phổ Yên cũng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. 

Thành phố đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư và thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố như: Tập đoàn SaiGonTel, Fecon, Tập đoàn Taseco, Viglacera, TNG, Thái Hưng.

Bên cạnh đó, với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục đào tạo cũng được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững. 

Ghi nhận những thành quả đạt được, tháng 10/2022, thành phố Phổ Yên chính thức được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất lần thứ 3.

Bên cạnh những thành tích đạt được, thực tế phát triển của Phổ Yên vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế như: Công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu so với mục tiêu; tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng trái phép còn xảy ra ở một số địa phương.

Nỗ lực của thành phố trẻ

Trong những năm tới, xác định mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp năng động, hiện đại, Phổ Yên đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm lớn, trong đó ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa theo hướng phát triển sản phẩm chủ lực.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; chủ động thích ứng với tình hình mới; giữ vững sự ổn định của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ổn định đời sống Nhân dân; 

Triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch sau khi được phê duyệt, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 5 năm 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là các dự án có tính liên kết, kết nối vùng; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư. 

Phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, tăng cường thực hiện chuyển đổi số. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Với những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, Phổ Yên đã đưa ra các giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế của Trung ương, của tỉnh vào điều kiện cụ thể của thị xã Phổ Yên; tiếp tục giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao vào các khu, cụm công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề đã được quy hoạch, cụ thể như: Khu công nghiệp Yên Bình, khu công nghiệp Nam Phổ Yên, khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, khu nông nghiệp công nghệ cao.

Về phát triển công nghiệp, Phổ Yên chủ trương thường xuyên nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư đặc biệt là đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Trong công tác tuyên truyền, việc quảng bá giới thiệu vùng đất và hình ảnh con người Phổ Yên luôn được đặc biệt quan tâm. Ông Bùi Văn Lương nhấn mạnh phải làm sao để mỗi cán bộ và người dân Phổ Yên như tuyên truyền viên đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết.

Về phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, Phổ Yên định hướng thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện tốt các cơ chế chính sách của tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.

Đô thị đáng sống, cư trú lâu dài

Một trong các mục tiêu trọng điểm được Phổ Yên quan tâm là nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị loại III, xây dựng Phổ Yên được công nhận là đô thị loại II vào năm 2025, trở thành đô thị loại I vào năm 2030.

Để làm được điều đó, thành phố chủ trương tập trung phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị theo tiêu chuẩn; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; phát triển các điểm, khu, cụm dân cư nông thôn theo quy hoạch có tính đầu mối, liên vùng, phục vụ chức năng đô thị để xây dựng các xã trở thành phường. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý đô thị. Đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội, phù hợp với phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, địa phương cũng tập trung phát triển giao thông vận tải bền vững, tạo sự liên kết hạ tầng, đồng bộ từ mạng lưới giao thông quốc gia đến đường tỉnh, đường thị xã, đường xã, giữa các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn, tạo sự kết nối giữa sản xuất - chế biến và tiêu thụ, kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh nhất là các xã phía tây của thành phố.

Kinh tế vĩ mô - Vận hội mới với mục tiêu đô thị loại I của thành phố trẻ Phổ Yên (Hình 2).

Xây dựng Phổ Yên được công nhận là đô thị loại II vào năm 2025 (Ảnh: Hữu Thắng).

Chia sẻ cụ thể về vấn đề này, Bí thư Thành phố Phổ Yên Bùi Văn Lương nhấn mạnh: "Với khát vọng của thành phố Phổ Yên, trong những năm tới sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao các tiêu chí phấn đấu đưa Phổ Yên lên đô thị loại II vào năm 2025, và trở thành đô thị loại I vào năm 2030. Đặc biệt xây dựng Phổ Yên là thành phố trẻ phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững từng bước nâng cao đời sống của người dân. Đưa Phổ Yên trở thành đô thị đáng sống, cư trú lâu dài".

Song song, Phổ Yên cũng đặc biệt quan tâm đến phát triển du lịch, tận dụng mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương. Theo ông Lương: “Bên cạnh những lợi thế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, Phổ Yên còn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan để phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, thành phố đã đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể hướng tới phát triển du lịch, nhằm đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển toàn diện”.

Theo đó, tận dụng vị trí địa lý tiềm năng của sườn Đông dãy Yên Thế là đường liên kết vùng kết nối giữa Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, diện tích đất ở phía Đông Tam Đảo trên địa bàn sẽ được là là khai thác một cách hợp lý, có hiệu quả. 

Tận dụng cơ hội đó, thành phố đã thống nhất thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển thương mại và dịch vụ, nâng cao chất lượng thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng. 

Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng, củng cố các thiết chế văn hóa trên địa bàn, các khu, điểm nghỉ dưỡng, du lịch trên địa bàn; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch, nhất là khu di tích lịch sử Lý Nam Đế.

Để tài nguyên rừng trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng

Thứ 3, 09/05/2023 | 17:00
Đi cùng xu thế phát triển lâm nghiệp thế giới, rừng được xem là nguồn sinh kế bền vững của nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đường lớn đã mở, Phổ Yên cần tăng tốc, tạo bứt phá

Thứ 6, 28/04/2023 | 21:36
Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tại thành phố Phổ Yên duy trì trên 20%, kết thúc năm 2022 GRDP bình quân đầu người đạt 345 triệu đồng.

Xây dựng Thái Nguyên trở thành cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng

Thứ 4, 15/03/2023 | 19:56
Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng
Cùng tác giả

Vợ chồng Chủ tịch thoái hết vốn, điều gì đang xảy ra ở Cà phê Gia Lai?

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:45
Trong bối cảnh công ty kinh doanh sa sút với nhiều cảnh báo, vợ chồng Chủ tịch HĐQT Cà phê Gia Lai Trịnh Đình Trường đã cùng nhau thoái vốn, thu về hơn 19 tỷ đồng.

Hệ thống vận tải thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:26
3 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt gần 10 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ; là thị trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ 4 của Việt Nam.

Cổ phiếu tăng 94% từ đầu năm, một công ty chi hơn 80 tỷ đồng trả cổ tức

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:08
Nếu hoàn tất trả cổ tức đợt 3 năm 2023, Khử trùng Việt Nam sẽ chi ra tổng số tiền khoảng 125 tỷ đồng chi trả cổ tức cho cổ đông công ty.

Giá heo tăng và cuộc đua lợi nhuận của doanh nghiệp ngành chăn nuôi

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:23
Trước tăng trưởng của giá thịt heo, doanh nghiệp ngành chăn nuôi chứng kiến chiều phục hồi ở cả doanh thu và lợi nhuận, song chỉ có HAGL dường như đứng ngoài cuộc...

Xử lý triệt để vi phạm về hệ thống giám sát hành trình tàu cá

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:49
Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT rà soát toàn bộ hệ thống VMS nhằm đảm bảo phát hiện kịp thời các trường hợp tự ý ngắt kết nối, tháo gửi thiết bị sang các tàu khác...
Cùng chuyên mục

Quảng Bình lý giải nguyên nhân 263 dự án chậm tiến độ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:57
Trong tổng số 662 dự án nhà đầu tư đề nghị giao đất, cho thuê đất đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận đầu tư, hiện có 263 dự án chậm tiến độ.

Hiến kế đưa Cái Mép-Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:00
Cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải là cụm cảng biển nước sâu thuộc thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đóng vai trò cửa ngõ kết nối giao thương đường thủy quan trọng.

Chuyên gia năng lượng: Giá điện Việt Nam rẻ vì được trợ giá

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:33
Theo ông Hà Đăng Sơn, giá năng lượng của Việt Nam hiện nay là đang được trợ giá do chính sách an sinh xã hội và nhiều chính sách khác của Chính phủ.

Tỉnh Bình Thuận đầu tư 84,548 tỷ đồng xây dựng dự án Nhà tang lễ

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:35
Ngày 15/5, HĐND tỉnh Bình Thuận đã thông qua nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà tang lễ tỉnh Bình Thuận. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Phong Nẫm (thành phố Phan Thiết).

Duyệt đầu tư dự án 300 tỷ đồng kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển ở Phú Quý

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:00
Sau khi dự án hoàn thành sẽ tăng cường khả năng chắn sóng, chống xói lở, cải tạo cảnh quan, hoàn thiện tuyến kè dọc bờ biển ở huyện Phú Quý.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Bình lý giải nguyên nhân 263 dự án chậm tiến độ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:57
Trong tổng số 662 dự án nhà đầu tư đề nghị giao đất, cho thuê đất đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận đầu tư, hiện có 263 dự án chậm tiến độ.

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.

Việt Nam thúc đẩy sáng tạo số vì mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Việt Nam đang có những bước chuyển mình quan trọng từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số, từ hạ tầng thông tin liên lạc sang hạ tầng nền kinh tế số và từ công nghệ thông tin sang công nghệ số nhằm tăng trưởng xanh và bền vững.