VFF chính thức công bố nhà tài trợ chính giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia

VFF chính thức công bố nhà tài trợ chính giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia

Uông Đàm Linh
Thứ 2, 13/07/2020 | 15:26
0
Liên đoàn bóng đá Việt Nam(VFF) đã chính thức công bố Nhà tài trợ chính của Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019 là Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Thái Sơn Bắc. Đây là năm thứ 9 đơn vị đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam.

Ngày 13/07, tại hội trường tầng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, cúp Thái Sơn Bắc 2019. Nhà tài trợ chính của giải đấu năm nay tiếp tục là Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc. Đây là năm thứ 9 Thái Sơn Bắc đồng hành với giải bóng đá nữ VĐQG.

Chia sẻ tại buổi hợp báo, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF bày tỏ sự vui mừng vì nhà tài trợ Thái Sơn Bắc đã đồng hành với giải vô địch bóng đá nữ quốc gia suốt những năm qua:" Đây là nguồn động viên rất quý đối với giải bóng đá nữ VĐQG, cũng như với VFF. Chắc chắn điều này sẽ là nguồn động viên tinh thần quan trọng với các đội tham dự giải nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung. Sự hợp tác của Nhà tài trợ chính là hoạt động góp phần xã hội hóa bóng đá, thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao giàu sức cống hiến này. VFF hy vọng, sự đồng hành này sẽ giúp nâng cao chất lượng của giải bóng đá nữ VĐQG 2020, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay. VFF mong rằng NHM bóng đá nước nhà và các cơ quan báo chí truyền thông tiếp tục ủng hộ nhiệt tình cho giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 cũng như bóng đá nữ nói chung. Về phía mình, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện, tổ chức tốt các trận đấu, đáp ứng kỳ vọng của người người hâm mộ và của nhà tài trợ. "

Thể thao - VFF chính thức công bố nhà tài trợ chính giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định VFF sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện, tổ chức tốt các trận đấu, đáp ứng kỳ vọng của NHM cũng như nhà tài trợ.

Thay mặt nhà tài trợ, ông Bùi Đình Tế, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty TNHH Thương mại Thiết bị Thái Sơn Bắc chia sẻ: "Thật vui cho các cầu thủ nữ khi giải bóng đá VĐQG lại được tổ chức sau khi COVID-19 được Chính phủ kiểm soát. Đây là năm thứ 9 Thái Sơn Bắc vinh dự được đồng hành cùng giải. Đây là nỗ lực rất lớn của chúng tôi bởi tình hình suy thoái kinh tế trên toàn cầu. Để có được thành công của giải đấu trong bối cảnh đặc biệt này, tôi mong rằng các cầu thủ, các đội bóng.... cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Hi vọng với sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các cơ quan có thẩm quyền, ban tổ chức, các CLB và cầu thủ sẽ cùng nhau nỗ lực, cống hiến một mùa giải thành công".

Thể thao - VFF chính thức công bố nhà tài trợ chính giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia (Hình 2).

Ông Bùi Đình Tế, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty TNHH Thương mại Thiết bị Thái Sơn Bắc.

"Trong thời gian COVID-19, chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề nhưng không vì thế mà giảm đi số tiền tài trợ. Dù khó khăn, Thái Sơn Bắc vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ, đồng hành với bóng đá nữ Việt Nam", ông Tế khẳng định giá trị của hợp đồng tài trợ vẫn giữ nguyên như những năm trước.  

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19 trên toàn cầu, dù Việt Nam đã khống chế thành công nhưng để đảm bảo an toàn, giải đấu năm nay, thay vì di chuyển liên tục, VFF đã lực chọn phương án để các đội bóng thi đấu tập trung ở cụm sân ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và SVĐ Hà Nam.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó tổng thư ký phụ trách chuyên môn (VFF) cho biết: "Năm nay có 8 đội bóng tranh tài nên chúng ta cần đảm bảo nhiều yếu tố để các đội bóng có được sự chuẩn bị tốt nhất. Tất cả các đội đội cùng thi đấu trên một sân thì không sân nào chịu được. Ngoải ra, nếu cùng thi đấu trên một sân, các đội bóng sẽ gặp khó về các vấn đề chuyên môn như tập luyện, thi đấu. Chúng tôi tính toán tổ chức lượt đi 13/8 đến 04/09 trên cụm sân ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và SVĐ Hà Nam". 

So với những năm trước, năm nay, giải bóng đá nữ VĐQG tăng từ 7 lên 8 đội bóng tham dự, gồm: Apec Sơn La, Hà Nội I Watabe, Hà Nội II Watabe, Phong Phú Hà Nam, TP Hồ Chí Minh I và TP Hồ Chí Minh II, Than KSVN và Thái Nguyên T&T. Ở giải đấu năm nay, phương thức thi đấu không có gì thay đổi khi 8 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt ( lượt đi, lượt về), tập trung tạ địa phương đăng cai để tính điểm .

Một điểm khác biệt nữa là việc ở giải đấu năm nay, các đội bóng được phép thay tôi đa 5 cầu thủ trong 3 lượt thay người để đảm bảo nền tảng thể lực cũng như sức khỏe cho các VĐV.

Cơ cấu giải thưởng:


Đội vô địch: Cúp, Huy chương vàng, bảng danh vị và Giải thưởng: 300.000.000đ

Đội thứ nhì: Huy chương bạc, bảng danh vị và giải thưởng: 200.000.000đ

Hai đội đồng hạng Ba: Huy chương đồng, bảng danh vị và giải thưởng: 100.000.000đ/đội

Giải phong cách: Bảng danh vị và giải thưởng: 20.000.000đ

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Bảng danh vị và giải thưởng: 10.000.000đ

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Bảng danh vị và giải thưởng: 10.000.000đ

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Bảng danh vị và giải thưởng: 10.000.000đ

Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Bảng danh vị và giải thưởng: 10.000.000đ

Sân Thiên Trường nghi bị "yểm bùa" trước trận đấu: Lý giải bất ngờ của người trong cuộc

Chủ nhật, 12/07/2020 | 13:00
Trận đấu giữa Nam Định FC và Quảng Nam FC thuộc vòng 9 V.League 2020 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo NHM Việt Nam. Sự quan tâm không phải ở chất lượng trận đấu hay thành tích đối đầu giữa hai đội mà mọi sự chú ý đều được dồn vào việc các CĐV Nam Định FC tố cáo đội khách "yểm bùa" sân đấu.

Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ: “HLV Hứa Hiền Vinh và học trò cũ văn hóa ứng xử đều thấp như nhau”

Thứ 5, 09/07/2020 | 18:45
Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ cho rằng, nhìn hành động HLV Hứa Hiền Vinh lao vào sân bóp cổ cậu học trò cũ ai cũng nghĩ rằng sai, nhưng cái sai hơn hết là cầu thủ đá bóng vào ban huấn luyện. Nhưng, dù ai sai, ai đúng thì hành vi của cả hai đều khó chấp nhận.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn nhắc lại chiến tích Thường Châu trước ngày ra quân U23 châu Á 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:47
Tại buổi họp báo trước thềm trận ra quân, HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ nhắc lại chiến tích Thường Châu 2018 và cho biết U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch lần này

Chủ tịch PSSI gửi đơn kiện trọng tài lên AFC

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:50
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir tuyên bố sẽ gửi đơn phản ánh lên LĐBĐ châu Á sau trận đấu với U23 Qatar.

Sếp lớn PSSI: “Hãy trao chức vô địch U23 châu Á cho Qatar”

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:32
Trên trang Instagram của mình, Ủy viên BCH LĐBĐ Indonesia – ông Arya Sinulingga đã chỉ trích dữ dội chủ nhà Qatar sau trận đấu với Indonesia tại VCK U23 châu Á 2024.

Thua vì bị đuổi 2 người, HLV Shin Tae Yong gọi trọng tài là "trò hề"

Thứ 3, 16/04/2024 | 12:27
Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra vô cùng tức giận sau khi U23 Indonesia nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Qatar, nhất là khi đội bóng của ông bị đuổi 2 người.

Bị đuổi hai người, U23 Indonesia "phơi áo" ngày ra quân

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
U23 Indonesia nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Qatar trong trận đấu mà họ phải chịu 1 phạt đền và 2 thẻ đỏ trực tiếp.