Vụ hàng loạt cây gạo hơn 30 năm tuổi bị đốn hạ: Chia sẻ bất ngờ của người trong cuộc

Vụ hàng loạt cây gạo hơn 30 năm tuổi bị đốn hạ: Chia sẻ bất ngờ của người trong cuộc

Thứ 6, 15/03/2019 | 19:45
0
Liên quan đến vụ việc hàng loạt cây gạo ở thôn Nguyễn Đoài (xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, Hà Nam) bất ngờ bị nhóm người dùng cưa đốn hạ vào chiều ngày 14/3, những người trực tiếp chặt hạ cây đã chính thức lên tiếng.

Để làm rõ thông tin sự việc, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc gặp trực tiếp với người sở hữu hàng cây gạo này, đó là ông Bùi Văn Đệ (60 tuổi) sinh sống tại thôn Nguyễn Đoài. Qua trao đổi, ông Đệ cho biết, ông được sư thầy tên Minh có ý muốn mua lại 9 cây gạo thân thẳng để đem về trồng trong 3 ngôi chùa của thôn.

Xem video: Người đồng ý cho đốn hạ cây gạo lên tiếng

Người đốn hạ cây gạo lên tiếng

“Tuy nhiên, tôi không bán cho sư thầy mà tự nguyện dâng tặng cây để tỏ lòng thành với nhà chùa. Thật ra, trong thâm tâm tôi khi chặt những cây này tôi cũng khá là tiếc, thậm chí cả đêm qua sau khi 9 cây bị chặt tôi cũng không thể yên giấc. Bởi tôi biết, hàng cây gạo từ lâu năm có rất nhiều người đến để chụp ảnh, giờ chặt đi ai cũng tiếc”, ông Đệ chia sẻ.

Tin nhanh - Vụ hàng loạt cây gạo hơn 30 năm tuổi bị đốn hạ: Chia sẻ bất ngờ của người trong cuộc

Ông Bùi Văn Đệ chia sẻ về lý do chặt hạ 9 cây gạo.

Sư thầy Minh sau khi chặt hạ 9 cây gạo sẽ trồng đều vào 3 ngôi chùa tại thôn với mục đích làm đẹp thêm không gian chùa. “Thầy có ngỏ ý trả tiền cây, nhưng tôi và gia đình đều thống nhất không lấy, mà tự nguyện dâng lên chùa”, ông Đệ thông tin thêm.

Cũng theo lời ông Đệ, hàng cây gạo này ông cùng với bố của mình là ông Bùi Văn Tuyết trồng cách đây hơn 40 năm. Chính vì thế, hàng cây này gắn với ông nhiều kỷ niệm.

Còn nói về việc bờ kênh có được trồng cây hay không thì ông Đệ cho hay trước đây cũng có nhiều cây được trồng xen với cây gạo, không ảnh hưởng gì đến ai. Người làm đồng về mệt có thể ngồi dưới gốc cây có bóng mát, nên ông cũng không thấy ai phàn nàn gì.

Cũng trao đổi thêm với PV, sư thầy Minh bày tỏ sự không hài lòng khi bị cộng đồng mạng nói những lời lẽ xúc phạm, không hay khi cho rằng sư thầy là người phá hoại cảnh quan.

Xem video: Sư thầy thanh minh về việc chặt hạ cây gạo tại thôn Đoài

Sư thầy thanh minh về việc chặt hạ cây gạo tại thôn Đoài

“Gạo là một loại cây rất dễ trồng, chỉ cần  giâm cành xuống đất một thời gian là có thể sinh sống được và bén rễ. Vì thế, sau khi bàn bạc với ông Đệ, tôi cùng ông Đệ và một vài người đến để lựa chọn những cây thẳng, cắt tỉa những cành không cần thiết và mang về chùa để trồng. Theo tôi được biết, sắp tới ở đây sẽ có khu công nghiệp về, nếu đó thông tin thật thì hàng cây gạo cũng sẽ bị chặt hạ, vì thế tôi làm việc này là muốn bảo tồn những cây có giá trị lâu năm. Còn những lời trên mạng tôi không mấy bận tâm”, sư thầy Minh cho biết thêm.

Tin nhanh - Vụ hàng loạt cây gạo hơn 30 năm tuổi bị đốn hạ: Chia sẻ bất ngờ của người trong cuộc (Hình 2).

Sư thầy Minh (người trùm khăn) cho biết cây gạo dễ sống và việc chặt cây gạo mang về chùa là để bảo tồn.

Tin nhanh - Vụ hàng loạt cây gạo hơn 30 năm tuổi bị đốn hạ: Chia sẻ bất ngờ của người trong cuộc (Hình 3).

Sư thầy Minh cùng ông Đệ trồng cành cây gạo mới trên bờ kênh.

Trước đó, như đã đưa tin ngày 14/3, mạng xã hội xôn xao hình ảnh hàng loạt cây gạo trên bờ kênh I486 thuộc địa bàn thôn Đoài (nay là thôn Nguyễn Đoài) bị đốn hạ bất ngờ. Hình ảnh này khiến những người mê nhiếp ảnh, cũng như cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc. Bởi, đây là địa điểm được các bạn trẻ thường xuyên ghé thăm chụp ảnh, check-in mỗi mùa tháng Ba đến, đồng thời đây cũng được coi là một trong những con đường hoa gạo đẹp nhất “vịnh Bắc Bộ”.

Tin nhanh - Vụ hàng loạt cây gạo hơn 30 năm tuổi bị đốn hạ: Chia sẻ bất ngờ của người trong cuộc (Hình 4).

Cây gạo bị đốn hạ để mang về chùa trồng, bảo tồn.

Trao đổi với PV lãnh đạo UBND xã Tiên Nội cho biết, hàng cây gạo là do một cá nhân trồng cách đây hàng chục năm. Tuy nhiên, trên bờ kênh không được phép trồng cây vì mỗi mùa bão đến cây dễ bị bật gốc, sạt lở bờ kênh.

“Tôi được biết, người trồng là ông Bùi Văn Tuyết đã qua đời, con trai ông Tuyết là ông Bùi Văn Đệ là người trông nom hàng cây. Người chặt cũng chính là ông Bùi Văn Đệ”, vị lãnh đạo cho hay.

Thu Huyền - Thanh Lam

Hà Nam: Hàng loạt cây gạo hơn 30 năm tuổi đẹp nhất "vịnh Bắc Bộ" bất ngờ bị đốn hạ

Thứ 6, 15/03/2019 | 14:39
Hàng loạt cây gạo ở thôn Nguyễn Đoài (xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, Hà Nam) bất ngờ bị nhóm người dùng cưa đốn hạ khiến cộng đồng người mê nhiếp ảnh tỏ ra bức xúc và không hiểu lý do vì sao?

Cận cảnh gần 60 tổ ong trên cây gạo giá hàng trăm triệu đồng

Thứ 6, 07/12/2018 | 11:25
Dù được nhiều người trả giá hàng chục triệu đồng để lấy mật ong ở gần 60 tổ ong trên cây gạo, nhưng bà Nguyễn Thị Hoàn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn từ chối.

Cây gạo biết chữa bệnh, báo oán ở Hải Phòng

Thứ 6, 06/12/2013 | 09:51
Theo GS. Ngô Đức Thịnh, những hiện tượng ly kỳ và "tác dụng" chữa bệnh của cây gạo có thể là do trùng hợp
Cùng tác giả

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.

ĐBQH: Nhiều kỳ vọng về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Các ĐBQH kỳ vọng những nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khi được bàn thảo, thông qua sẽ đi vào cuộc sống.

Chuyên gia nói gì về việc người nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:27
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, người bị muỗi đốt nhiều hơn có liên quan tới việc cơ thể tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) thu hút muỗi.

Bộ Y tế cấp phép vắc-xin phòng sốt xuất huyết

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:31
Cục Quản lý Dược cấp phép cho 40 vắc-xin, sinh phẩm y tế, trong đó có vắc-xin sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. 

Bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:26
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Nỗ lực của những người kể chuyện về Bác Hồ cho cả thế giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 17:00
Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, các nữ thuyết minh quê Bác đã nỗ lực tự học ngoại ngữ để tự tin kể chuyện về Người cho cả thế giới.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người

Thứ 7, 18/05/2024 | 11:07
Ngày 18/5, theo Sở Thể thao và Văn hóa thành phố Đà Nẵng, đơn vị sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật nhân dịp kỉ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng Năm trên quê Bác toả ngát hương sen

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:22
Mỗi độ tháng 5, khi về với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, du khách được chiêm ngưỡng những đầm hoa sen nở rộ, tỏa ngát hương thơm.

Quảng Ninh: Tiêu hủy 12 con lợn mắc dịch bệnh tả lợn châu Phi

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:05
Số lợn mắc bệnh này của một gia đình ở xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:17
Cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, hiện có quy mô 2 làn xe, bề rộng mặt đường 12 m, tốc độ thiết kế 60 km/h, đã đưa vào khai thác từ tháng 4/2022.
     
Nổi bật trong ngày

Acecook Việt Nam chính thức ra mắt mì Hảo Hảo BIG 100

Thứ 6, 17/05/2024 | 12:33
Hảo Hảo BIG 100 có khối lượng tăng hơn 30% nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng có khẩu phần ăn lớn hơn, mong muốn thưởng thức bữa ăn no bụng.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người

Thứ 7, 18/05/2024 | 11:07
Ngày 18/5, theo Sở Thể thao và Văn hóa thành phố Đà Nẵng, đơn vị sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật nhân dịp kỉ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Tĩnh: Truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Mùa khô 2023-2024, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ và đón các anh về với quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo "gỡ khó" vật liệu san lấp cho dự án giao thông

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:38
Các Bộ, ngành theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng tiến độ dự án.

Hà Nội: Theo chân tổ công tác đặc biệt xử phạt vi phạm giao thông

Thứ 6, 17/05/2024 | 12:34
Công an Tp.Hà Nội vừa lập 5 tổ công tác đặc biệt nhằm giảm ùn tắc và xử lý vi phạm giao thông tại 12 quận nội thành.