Vụ kiện hi hữu giữa nhóm sinh viên Mỹ với đại học Harvard

Vụ kiện hi hữu giữa nhóm sinh viên Mỹ với đại học Harvard

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 27/11/2017 | 07:00
0
Từ một vụ kiện của nhóm sinh viên người Mỹ gốc Á năm 2015 cáo buộc đại học Harvard phân biệt đối xử với sinh viên gốc Á, mới đây bộ Tư pháp Mỹ cho hay, họ có thể sẽ kiện cơ sở giáo dục này. Theo đó, Harvard buộc phải giao nộp các tài liệu để phục vụ quá trình điều tra xem chính sách tuyển sinh của trường có vi phạm luật dân sự Mỹ không

Hồi giữa tháng Mười Một, bộ Tư pháp Mỹ đã gửi một lá thư tới đại học Harvard, ra thời hạn chót là ngày 1/12, yêu cầu trường phải nộp những hồ sơ gồm đơn xin ứng tuyển và các giấy tờ về chính sách nhận sinh viên nhập học mà bộ này đã yêu cầu từ hồi tháng Chín. 

Tiêu điểm - Vụ kiện hi hữu giữa nhóm sinh viên Mỹ với đại học Harvard

Khuôn viên đại học Harvard.

Theo bộ Tư pháp Mỹ, đại học Harvard đã theo đuổi “chiến lược trì hoãn” trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bộ sẽ cân nhắc kiện cơ sở giáo dục này, nếu họ không tuân thủ đúng thời hạn giao nộp tài liệu.

“Chúng tôi thực sự hy vọng rằng Harvard sẽ nhanh chóng khắc phục thái độ và phối hợp một cách có hiệu quả hơn”, nội dung bức thư nêu.

Vụ điều tra này có liên quan tới một vụ kiện cấp liên bang, do một nhóm sinh viên đệ đơn vào năm 2014. Theo đó, đại học Harvard bị cáo buộc cố ý hạn chế số lượng sinh viên tuyển vào là những người gốc châu Á.

Hồi giữa tuần trước, một tuyên bố từ đại học Harvard khẳng định trường “chắc chắn sẽ tuân thủ nghĩa vụ” trước pháp luật, nhưng họ cũng cần bảo vệ những dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật cho các sinh viên ứng tuyển. Ngôi trường nổi tiếng này cho biết họ đã “cố gắng hết sức để phối hợp với bộ Tư pháp”.

Edward Blum là chiến lược gia đã phụ trách vấn đề pháp lý trong vụ kiện năm 2014 chống lại trường Harvard. Ông hoan nghênh vụ điều tra lần này của bộ Tư pháp, khẳng định chính sách của Harvard là “quy trình tuyển sinh mang tính phân biệt đối xử”.

“Chỉ tiêu sinh viên gốc châu Á tại Harvard cũng như các yếu tố liên quan tới vấn đề chủng tộc trong trường học đã bị các cơ quan liên bang làm ngơ quá lâu. Cuộc điều tra này là một động thái đáng được hoan nghênh”, ông Blum nói hồi tuần trước.

Một lá thư được gửi từ ông Seth Waxman, đại diện luật sư của đại học Harvard nói rằng việc bộ Tư pháp mở một cuộc điều tra sau 2 năm từ ngày nhận được đơn kiện là “cực kỳ bất thường” trong khi Tòa án vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Ông Waxman yêu cầu các nhân viên điều tra phải chia sẻ các dữ liệu thu thập được với trường Harvard, đồng thời phải chứng minh họ có đủ quyền tiến hành vụ kiện và đảm bảo tính bảo mật đối với các tài liệu mà Harvard cung cấp cho công tác điều tra.

Đáp lại, giới chức Tư pháp Mỹ khẳng định, những tài liệu tuyển sinh của Harvard sẽ không được công khai, nhưng họ từ chối chia sẻ chứng cứ thu thập được với trường học này. “Vì những lý do hiển nhiên, bộ Tư pháp không thể chia sẻ tài liệu đối với đối tượng của cuộc điều tra”, quan điểm của Bộ nêu rõ.

Quay trở lại vụ kiện năm 2015, khi đó, một nhóm hơn 60 sinh viên từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Pakistan đã nộp đơn kiện Harvard, khẳng định ngôi trường này sử dụng “định mức sắc tộc”, dù nhiều học sinh gốc Á có điểm số cao và đủ chỉ tiêu nhưng không được nhận vào học.

Yukong Zhao, người tổ chức nhóm sinh viên khiếu kiện, khi đó đã yêu cầu Harvard mở cuốn sách ghi chép thông tin tuyển sinh ra để chứng minh rằng sinh viên châu Á không bị đối xử thiếu công bằng. Tất nhiên, lời đề nghị đó không được chấp thuận.

“Chúng tôi chỉ muốn giúp đất nước này tiến lên phía trước”, Zhao nói.

Đạo luật Dân sự 1964 cấm các cơ quan, thể chế nhận ngân sách từ liên bang phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc, màu da hay quốc tịch.

Đại học Harvard luôn khẳng định họ đã nỗ lực tăng hỗ trợ tài chính để đảm bảo sinh viên của họ đa dạng về kinh tế và sắc tộc.

Trước đó, trong năm nay, trường Harvard cho biết, hơn phân nửa sinh viên được nhận vào trường trong năm 2017 là nữ giới, cứ 5 sinh viên thì có hơn 1 người là gốc châu Á và gần 15% sinh viên là người Mỹ gốc Phi.

Theo AP, nhiều ngôi trường danh tiếng tại Mỹ cho rằng việc đưa tiêu chí chủng tộc vào công tác tuyển sinh nhằm tạo ra sự đa dạng về quan điểm cho những cuộc thảo luận trên giảng đường. Điều đáng nói, đại học Harvard từ lâu nhất mực khẳng định rằng thủ tục tuyển sinh của họ là hợp pháp. Năm ngoái, Tòa án Tối cao Liên bang Mỹ đã chấp thuận việc đại học Texas tuyển sinh dựa vào tiêu chí chủng tộc, nhưng Tòa đồng thời khẳng định phán quyết đó không nhất thiết phải áp dụng đối với các trường học khác.

Thực hư Harvard lúc bốn rưỡi sáng

Thứ 4, 07/12/2016 | 11:11
Câu chuyện Harvard lúc bốn rưỡi sáng cùng một bức ảnh được cho rằng chụp cảnh thư viện Harvard vào thời điểm này cũng được đăng tải trên trang hỏi đáp Quora để tìm ra sự thật.

‘Không phải SV nào ra trường cũng có việc, Harvard cũng vậy'

Thứ 4, 16/11/2016 | 11:54
“Sứ mạng các trường ĐH đào tạo ra là phải có việc làm. Tuy nhiên không phải sinh viên nào ra trường cũng có việc làm, Harvard cũng vậy”, BT Phùng Xuân Nhạ trả lời.

Tiến sĩ Harvard lọt top 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thứ 6, 27/12/2013 | 14:33
Có bằng Tiến sĩ ĐH Harvard khi mới 27 tuổi, 30 tuổi sở hữu chức danh Phó Giáo sư, giảng viên trẻ Lê Anh Vinh được tôn vinh là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2013.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.