Xây dựng thần tốc đường dây 500kV để giải quyết việc thiếu điện

Xây dựng thần tốc đường dây 500kV để giải quyết việc thiếu điện

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 5, 06/06/2024 | 11:17
0
Theo Phó Thủ tướng, việc điều tiết điện giữa các vùng miền sẽ được giải quyết khi đường dây 500kV mạch 3 được hoàn thành vào cuối tháng 6/2024.

Nhà nước đảm bảo cung cấp đủ điện

Tham gia chất vấn Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sáng 6/6, đại biểu Trần Nhật Minh (đoàn Nghệ An) cho biết, trong thời gian gần đây có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Việt Nam, trong đó có những dự án công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn…

Tuy nhiên một trong những vấn đề các nhà đầu tư quan ngại là việc đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt là cung ứng điện qua cơ chế mua bán điện tái tạo trực tiếp.

“Đề nghị Phó Thủ tướng cho biết thực trạng của việc cung ứng điện phục vụ sản xuất hiện nay, trong đó có việc phục vụ các dự án tiềm năng này? Thực trạng đó ảnh hưởng như thế nào đối với cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa qua? Giải pháp của Chính phủ trong thời gian tới?”, ông Minh chất vấn.

Đối thoại - Xây dựng thần tốc đường dây 500kV để giải quyết việc thiếu điện

Đại biểu Trần Nhật Minh, đoàn Nghệ An (Ảnh: Media Quốc hội).

Trả lời, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ đây là vấn đề Chính phủ, Thủ tướng rất quan tâm, đặc biệt khi năm 2023 có giai đoạn thiếu điện cục bộ ở một số địa phương miền Bắc đã gây nhiều tác động.

Về giải pháp, Phó Thủ tướng cho rằng trước hết cần quan tâm triển khai các công trình dự án điện, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách để đầu tư. Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng, chúng ta đã giải quyết khâu phân phối điện bằng việc xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với thời gian thần tốc, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6/2024 nên việc điều tiết điện giữa các vùng miền sẽ được giải quyết.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đề cập đến giải pháp đa dạng các nguồn điện, cạnh tranh các nguồn điện, xây dựng nghị định liên quan mua bán điện trực tiếp.

“Chúng ta cũng đang chuẩn bị xây dựng và ban hành nghị định để mọi người dân có mái nhà có thể cung cấp nguồn điện tự sản, tự sinh để tiêu dùng”, Phó Thủ tướng nói và nhấn mạnh, Nhà nước đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện và doanh nghiệp cần chủ động đảm bảo an ninh năng lượng.

Khó xác định hành lang an toàn điện gió

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Bến Tre) cho biết, hiện nhiều tỉnh đang gặp phải vướng mắc về quy định của pháp luật liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình, phần đất nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, đời sống và quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều đoàn khiếu nại đông người, vượt cấp gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Việc vận hành các nhà máy điện gió sau khi đã hoàn thành gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự phối hợp của nhiều Bộ dưới sự chỉ đạo của Chính phủ.

“Với Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian sắp tới, theo Phó Thủ tướng thì có giải quyết dứt điểm được tình trạng này hay không? Cử tri đang rất trông chờ cam kết của Chính phủ về giải quyết vấn đề này như thế nào?”, bà Yến Nhi nêu câu hỏi.

Đối thoại - Xây dựng thần tốc đường dây 500kV để giải quyết việc thiếu điện (Hình 2).

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn Bến Tre (Ảnh: Media Quốc hội).

Trả lời, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết trong Luật Đất đai, hành lang an toàn là khu vực mà khi cần thiết Nhà nước sẽ thu hồi và sẽ đền bù như các công trình khác.

Phó Thủ tướng cho rằng, cái khó là chưa có cơ chế chính sách để xác định hành lang an toàn có chiều dài, chiều rộng là bao nhiêu và với hành lang đó thì khu vực nào có thể tiếp tục được sử dụng, khu vực nào thì phải thu hồi tuyệt đối.

“Vấn đề này chúng tôi đang chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương phối hợp ban hành tiêu chí kỹ thuật an toàn để xác định các hành lang này. Trên cơ sở đó sẽ thực hiện thu hồi và có cơ chế đền bù theo quy định của Luật Đất đai”, Phó Thủ tướng cho hay.

Chính phủ quyết ngăn chặn tình trạng “vàng hoá nền kinh tế”

Thứ 5, 06/06/2024 | 10:27
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, mục tiêu được Chính phủ đề ra là bảo đảm thị trường vàng phát triển ổn định, lành mạnh, ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế.

Thủ tướng kiểm tra hiện trường, đôn đốc 2 công trình điện trọng điểm

Chủ nhật, 02/06/2024 | 11:56
Với dự án đường dây 500 kV mạch 3, Thủ tướng đã đôn đốc nhiều lần tại hiện trường với yêu cầu dứt khoát hoàn thành dự án, đóng điện vào ngày 30/6/2024.

Dân phản ứng về đền bù ở dự án điện gió, Bộ trưởng Công Thương nói gì?

Thứ 5, 23/05/2024 | 16:57
Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ TN&MT để có hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ đối với đất, tài sản trên đất thuộc hành lang an toàn cột tháp gió của nhà máy điện gió.
Cùng tác giả

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Malaysia năm 2024 có thể đạt 18 tỷ USD

Thứ 2, 08/07/2024 | 20:53
Thủ tướng khẳng định Malaysia là đối tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, các DN Malaysia ngày càng tham gia đầu tư nhiều và hiệu quả tại Việt Nam.

Thủ tướng họp Ban Chỉ đạo rà soát vướng mắc văn bản pháp luật

Thứ 2, 08/07/2024 | 16:06
Thủ tướng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các chồng chéo, vướng mắc, xóa bỏ xin cho, chống phiền hà, sách nhiễu cho người dân và DN.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Bệ phóng thu hút đầu tư FDI cho Hà Nội

Thứ 2, 08/07/2024 | 11:28
Luật Thủ đô (sửa đổi) góp phần khơi thông nguồn lực, đặc biệt về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, tạo điều kiện thúc đẩy thu hút FDI.

Khởi công tuyến “trục xương sống” thứ 3 của Hưng Yên gần 3.000 tỷ đồng

Chủ nhật, 07/07/2024 | 13:20
Tuyến đường Tân Phúc-Võng Phan dài 29,2 km, có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng là công trình trọng điểm, tuyến đường "trục xương sống" thứ 3 của tỉnh Hưng Yên.

Khánh thành tuyến đường nối 2 cao tốc huyết mạch của miền Bắc

Chủ nhật, 07/07/2024 | 13:16
Tuyến đường bộ nối giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có chiều dài 24km đã khánh thành, đưa vào sử dụng.
Cùng chuyên mục

Luật Thủ đô (sửa đổi): Bệ phóng thu hút đầu tư FDI cho Hà Nội

Thứ 2, 08/07/2024 | 11:28
Luật Thủ đô (sửa đổi) góp phần khơi thông nguồn lực, đặc biệt về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, tạo điều kiện thúc đẩy thu hút FDI.

Bộ GTVT phản hồi về tiến độ trạm dừng nghỉ trên cao tốc

Thứ 7, 06/07/2024 | 11:09
Cao tốc xây xong nhưng thiếu trạm dừng nghỉ, Bộ GTVT cho biết trước mắt chỉ có thể xây trạm tạm trong thời gian chờ hoàn thành đầu tư xây dựng trạm theo quy định.

Nghị quyết về cấm thuốc lá mới dự kiến trình Quốc hội tháng 10/2024

Thứ 6, 05/07/2024 | 20:19
Bộ Y tế đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Xây dựng mạng lưới y tế phục vụ cả nước

Thứ 6, 05/07/2024 | 08:59
Theo ĐBQH và chuyên gia y tế, trong Luật Thủ đô (sửa đổi), vấn đề về sức khỏe đã được quan tâm đúng mức, đã định hướng sự phát triển đồng bộ, cân đối.

Vì sao lương cơ sở tăng 30% mà lương hưu chỉ tăng 15%?

Thứ 7, 29/06/2024 | 13:15
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong cho biết, lương hưu được điều chỉnh dựa trên việc tăng chỉ số CPI nhiều năm qua.
     
Nổi bật trong ngày

Thanh Hóa: Dự án đường Thị trấn Thọ Xuân đi Lam Sơn-Sao Vàng vướng mắc GPMB

Chủ nhật, 07/07/2024 | 07:04
Dự án tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân được gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến tháng 6 năm 2025.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Bệ phóng thu hút đầu tư FDI cho Hà Nội

Thứ 2, 08/07/2024 | 11:28
Luật Thủ đô (sửa đổi) góp phần khơi thông nguồn lực, đặc biệt về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, tạo điều kiện thúc đẩy thu hút FDI.