Xử lý ra sao nam thanh niên lớp 10 làm bạn gái mang bầu?

Xử lý ra sao nam thanh niên lớp 10 làm bạn gái mang bầu?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 5, 09/05/2019 | 08:16
0
Liên quan đến vụ một nam sinh đang học lớp 10 trường THPT Phong Châu (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) làm bạn gái mang thai, theo luật sư, người chưa đủ 18 tuổi quan hệ tình dục tự nguyện với nhau thì không bị xử lý hình sự.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 1 nam sinh đang học tại trường THPT Phong Châu (Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) cùng lúc khiến 4 bạn gái mang bầu. Trước thông tin trên, trả lời PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) cho biết, thông tin vụ việc là chưa chính xác hoàn toàn.

Theo đó, vị lãnh đạo cho biết, nam thanh niên chỉ làm 1 bạn nữ có thai chứ không phải 4 bạn nữ như mạng xã hội thông tin.

“Thông tin về việc nam sinh học lớp 10 trường THPT Phong Châu làm bạn gái mang thai là có thực, nhưng không phải 4 bạn nữ như trên mạng đưa tin. Theo tôi được biết, sự việc đã xảy ra được một thời gian, hai cháu có yêu đương, qua lại với nhau và đi quá giới hạn dẫn đến có thai”, vị lãnh đạo cho hay.

Góc nhìn luật gia - Xử lý ra sao nam thanh niên lớp 10 làm bạn gái mang bầu?

Ngôi trường nơi nam sinh theo học.

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã có kết luận bước đầu về thông tin vụ việc nam sinh Bùi T.Đ. trường THPT Phong Châu làm 4 nữ sinh mang thai. Theo đó, làm việc với bố đẻ của nam sinh bị đồn thổi trong vụ việc nêu trên, ông khẳng định, con trai của ông là Bùi T.Đ khai nhận có quan hệ yêu đương với cháu H. và có thai. Sau khi H. sinh con, được sự cho phép của gia đình cháu H., ông đã đến đón mẹ con cháu H. về nhà ông ở cho đến nay.

Cơ quan công an xác định, thời điểm Bùi T.Đ có quan hệ tình dục với H. dẫn đến việc H. mang thai thì Đ. dưới 16 tuổi và H. được 14 tuổi 10 tháng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nghiêm Quang Vinh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay thì người từ đủ 18 tuổi quan hệ tình dục với người chưa đủ tuổi thì mới phạm tội giao cấu với người dưới 16 tuổi. Còn với những người đã đủ 13 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi quan hệ tình dục tự nguyện với nhau thì không bị xử lý hình sự.

Về vụ việc này, cơ quan công an chỉ vào cuộc, xác minh làm rõ khi có đơn tố cáo, tố giác hoặc có thông tin cho thấy nạn nhân bị cưỡng bức hoặc nạn nhân chưa đủ 13 tuổi. Còn trường hợp quan hệ tình dục tự nguyện với người từ đủ 13 tuổi tới chưa đủ 18 tuổi mà tự nguyện thì pháp luật không quy định chế tài xử lý.

“Trong trường hợp của nam thanh niên lớp 10 này, trách nhiệm thuộc về hai bên gia đình trong việc giải quyết hậu quả. Đối với trường hợp hai người tổ chức đám cưới khi chưa đủ tuổi thì có thể bị xử lý hành chính về hành vi tảo hôn. Còn nếu đứa trẻ được sinh ra thì nam sinh lớp 10 trên có nghĩa vụ chăm sóc, cấp dưỡng đến khi đứa trẻ trưởng thành”, vị luật sư cho hay.

Tuy nhiên, theo luật sư Vinh, nam sinh có quan hệ yêu đương và làm bạn gái mang bầu khi chưa đến 16 tuổi (cho dù không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật) đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho gia đình, nhà trường và xã hội. Qua đây, các cơ quan chức năng, nhà trường cũng như mỗi gia đình cần nghiêm túc nhìn nhận lại trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là giáo dục kiến thức sinh sản vị thành niên, kỹ năng sống cho trẻ em ở độ tuổi dậy thì.

Clip: Hiện trường vụ nam thanh niên chết gục trên xe máy ở Phú Thọ

Thứ 2, 06/05/2019 | 16:22
Cách đây vài giờ, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên chết gục trên xe máy bên đường đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Phú Thọ: Sự thực thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn gái mang bầu

Thứ 2, 06/05/2019 | 11:49
Thông tin một nam sinh đang học lớp 10 trường THPT Phong Châu (Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) làm 4 bạn gái mang thai đang xôn xao dư luận địa phương.

Phú Thọ: Điều tra nghi án bố dùng búa đập đầu con trai nguy kịch

Thứ 4, 01/05/2019 | 19:06
Sự việc xảy ra lúc 15h ngày 1/5 trên đại bàn tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, nguyên nhân ban đầu được cho là xích mích giữa bố và con trai.
Cùng tác giả

Hoá chất Đức Giang báo lãi giảm sâu, có gần 9.500 tỷ đồng gửi ngân hàng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:40
Khoản tiền gửi ngắn hạn gần 9.500 tỷ đồng - chiếm 2/3 tổng tài sản của Hoá chất Đức Giang giúp công ty thu về hơn 165 tỷ đồng doanh thu tài chính trong quý I/2024.

Dầu khí Nhơn Trạch 2 lỗ kỷ lục kể từ khi niêm yết

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:13
Quý I/2024, Dầu khí Nhơn Trạch 2 lỗ sau thuế 158 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ kỷ lục của công ty kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

Dầu khí Nam Sông Hậu tiếp tục báo lỗ, tiền mặt chỉ hơn 16 tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:47
Kết quả kinh doanh quý I/2024 của Dầu khí Nam Sông Hậu biến động mạnh khi doanh thu giảm 88%, lỗ sau thuế 29 tỷ đồng - nối dài mạch lỗ quý thứ hai liên tiếp.

Thủ tướng: Thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp tiêu cực, thổi giá vàng

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:39
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ hoạt động, giao dịch trên thị trường, khắc phục ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế.

Thủ tướng: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:05
Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay phải củng cố năng lực truyền tải điện, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.