Xuất khẩu thủy sản hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD

Thứ 5, 27/06/2024 | 11:30
0
Sau khi về đích năm 2023 ở mức 9,2 tỷ USD, bằng 92% mục tiêu đề ra từ đầu năm, ngành thủy sản đặt mục tiêu cho năm 2024 với kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ USD.

Xuất khẩu thủy sản vẫn chưa hết khó khăn 

Theo số liệu thống kê, 5 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu thủy sản đạt 3,6 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu tôm và cá tra tăng nhẹ, lần lượt tăng 7% và 4%. Xuất khẩu cua ghẹ tăng mạnh nhất với 84%. Cá ngừ cũng tăng tích cực 22%, xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ tăng 13%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến kim ngạch 6 tháng sẽ đạt 4,4 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định: Xuất khẩu thủy sản vẫn chưa hết khó khăn bởi còn nhiều bất cập về quy định kiểm dịch, thời gian cấp Giấy xác nhận nguyên liệu khai thác (S/C) của các cảng cá ảnh hưởng đến sản xuất...

Theo Đại Biểu Nhân Dân trong công văn số 78/CV-VASEP gửi tới Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), VASEP đã nêu rõ những vướng mắc doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang gặp phải.

Về quy định kiểm dịch đối với hàng thủy sản chuyển mục đích sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sang tiêu thụ nội địa. Theo VASEP, hiện chưa có quy định hướng dẫn về “chuyển mục đích sử dụng” nguyên liệu nhập khẩu nêu trên tại các Thông tư về kiểm dịch thủy sản nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để người dân và doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng cho hàng nhập khẩu - tạo ra khoảng trống trong quy định.

Liên quan đến kích thước tối thiểu được phép khai thác của các loài thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 19/5/2024), với cá ngừ vằn, quy định chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác là 0,5m (tương đương trọng lượng từ 5kg đến 7kg) trong khi tiêu chuẩn quốc tế đối với loài này là từ 1,8kg đến 3,4kg.

Ngoài ra VASEP cho rằng, quy định về bảo tồn của EU không đề cập kích thước tối thiểu của cá ngừ vằn mà chỉ áp dụng với một số loài nhạy cảm; kích thước tối thiểu cũng thay đổi khác nhau tùy từng vùng biển và nguồn lợi tại khu vực đó. Các tàu cá của nước ngoài vẫn đánh bắt cá ngừ vằn dưới 1,5kg và vẫn được cấp chứng nhận thủy sản khai thác.

Đáng chú ý VASEP kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung quy định kiểm dịch đối với hàng thủy sản chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa có nguồn gốc nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu. Đồng thời, các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh quy định kích thước tối thiểu được phép khai thác của các loài thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên để phù hợp thực tế Việt Nam và thông lệ quốc tế, không gây khó khăn thêm cho cả ngư dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, hiện nay, việc cấp S/C (giấy xác nhận nguyên liệu) tại các cảng cá sau khi doanh nghiệp đưa nguyên liệu về nhà máy ở nhiều nơi đang kéo dài và mất rất nhiều thời gian, thậm chí hàng tháng hoặc nhiều lô đến 2 - 3 tháng, ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp. Vì vậy, VASEP cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay đổi cách tiếp cận theo hướng: cấp giấy S/C ngay cho chủ hàng khi chủ hàng đã hoàn thành việc bốc dỡ nguyên liệu từ tàu có sự giám sát của nhân viên cảng về chủng loại, khối lượng... tại cảng cá. Đây là mấu chốt giải quyết nhiều bất cập, nút thắt hiện nay trong quá trình kiểm soát IUU.

Tiêu dùng & Dư luận - Xuất khẩu thủy sản hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD

Ảnh minh họa

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đối mặt với khó khăn

Chia sẻ xoay quanh vấn đề này với Người Lao Động, ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, đã chia sẻ với cổ đông về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm kém khả quan, doanh thu, lợi nhuận còn cách xa kế hoạch. Lý do chủ yếu do xuất khẩu đang kém, ảnh hưởng từ việc thiếu container rỗng và cước tàu biển tăng. Một yếu tố nữa khiến kết quả kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng là khó tuyển công nhân cho nhà máy.

Bên cạnh đó, ông Trần Anh Khoa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Anh Khoa (Cà Mau), lại cho biết tin thị trường Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đang rất ảm đạm. "Các dòng tôm của chúng tôi chủ yếu được đối tác Trung Quốc phân phối ở kênh nhà hàng, khách sạn, tiệc cưới nhưng nay kênh này rất yếu vì người dân nước này đang thắt chặt chi tiêu. Ở kênh "hàng chợ" thì đụng tôm giá rẻ của Ecuador, Ấn Độ và tôm nội địa Trung Quốc", ông Khoa nói.

Xuất khẩu thủy sản hướng tới 10 tỷ USD

Dự báo, xuất khẩu thủy sản 6 tháng năm 2024 đạt 4,4 tỷ USD, tăng 6% so cùng kỳ năm 2023.

Kỳ vọng sau quý 2, các vấn đề tồn kho và khó khăn về vận tải sẽ giảm bớt, nhu cầu sẽ phục hồi và giá sẽ tăng lại vào quý 3, là thời điểm nhu cầu cao phục vụ lễ Tết cuối năm.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hiệp hội và các doanh nghiệp không ngừng cố gắng để vượt qua khó khăn đưa ngành thủy sản ngày càng phát triển.

Năm 2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 9 tỷ USD.

Theo báo Nhân Dân với mục tiêu hướng đến xuất khẩu thủy sản đạt 10 tỷ USD trong năm 2024 và 12 tỷ USD và năm 2030, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho rằng, các doanh nghiệp cần thích nghi và điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với bối cảnh của thị trường.

Trong đó, các doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, để tránh sự phụ thuộc, tăng cường xuất khẩu vào các thị trường mới, hướng đến mở rộng và đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng, xây dựng hình ảnh và độ nhận diện cho thủy sản Việt Nam, cập nhật thông tin từ các thị trường đánh giá đúng diễn biến tình hình, qua đó có được phản ứng thích hợp và kịp thời nhất.

Trúc Chi (t/h)

Còn nhiều tiềm năng xuất khẩu các mặt hàng cá tra giá trị gia tăng

Thứ 4, 26/06/2024 | 12:18
VASEP nhận định, kinh doanh hàng chế biến giá trị gia tăng là hướng đi chiến lược cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trong bối cảnh biến động thị trường.

Xuất khẩu surimi của Việt Nam: Tiềm năng và thách thức

Thứ 4, 26/06/2024 | 06:15
Sản lượng xuất khẩu surimi của Việt Nam đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi nhu cầu của người tiêu dùng đang ngày tăng cao.

Xuất khẩu cá ngừ đóng hộp sang EU ngày càng tăng

Thứ 3, 25/06/2024 | 09:58
So với năm 2023, xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam tăng gần 33%, đạt hơn 43 triệu USD, là sản phẩm chủ lực chiếm gần 49% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Thị trường tiềm năng, xuất khẩu hồ tiêu triển vọng đạt tỷ USD

Thứ 2, 24/06/2024 | 14:05
Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho thị trường EU. Dự kiến giấc mơ xuất khẩu đạt con số tỷ USD năm 2024 hoàn toàn khả thi.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Mắc hàng loạt vi phạm, công ty sản xuất viên nén bị xử phạt 460 triệu

Thứ 5, 04/07/2024 | 15:26
Mắc hàng loạt vi phạm, Công ty TNHH Mai Anh 88, có địa chỉ tại TX.Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị xử phạt tổng số tiền 460 triệu đồng

Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng

Thứ 5, 04/07/2024 | 15:14
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ chiều hôm nay (4/7).

Giá nông sản 4/7: Cà phê tăng nhẹ, lúa gạo đồng loạt giảm

Thứ 5, 04/07/2024 | 13:00
Cà phê tăng nhẹ, cao su biến động trái chiều, lúa gạo đà ngang, thị trường giao dịch chậm, hồ tiêu giảm mạnh từ 1.000-5000 đồng/kg.

Khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không tăng mạnh

Thứ 5, 04/07/2024 | 10:31
6 tháng đầu năm nay, tổng thị trường hành khách ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 21,1 triệu khách, tăng 44,3%.

Mua bán điện trực tiếp được thực hiện thông qua 2 hình thức

Thứ 5, 04/07/2024 | 09:54
Nghị định số 80/2024/NĐ-CP quy định mua bán điện trực tiếp là hoạt động mua bán giao nhận điện năng được thực hiện thông qua 2 hình thức.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 4/7: Vàng nhẫn tăng, vàng SJC vẫn đứng yên

Thứ 5, 04/07/2024 | 09:25
Sáng nay, giá vàng nhẫn tròn trơn tăng 150.000 đồng/lượng so với hôm qua, lên 76,26 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC vẫn giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Xuất khẩu cá tra kỳ vọng khởi sắc tại thị trường Mercosur

Thứ 5, 04/07/2024 | 06:00
Việt Nam đang thúc đẩy đàm phán FTA với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), để đưa FTA này thành động lực khai thác thị trường xuất khẩu khu vực Mỹ La tinh.

Giá vàng 5/7: Vàng SJC giữ vững ngưỡng 76,98 triệu đồng/lượng

Thứ 6, 05/07/2024 | 09:26
Giá vàng thế giới và trong nước ít biến động phiên mở cửa sáng nay, trong đó giá vàng SJC giữ ổn định quanh ngưỡng 76,98 triệu đồng/lượng.

Sau táo, loại quả nào được nhập khẩu nhiều nhất về Việt Nam?

Thứ 6, 05/07/2024 | 06:00
Sau táo, nho là chủng loại trái cây Việt Nam nhập khẩu đứng vị trí thứ hai trong nhóm ngành hàng trái cây nhập khẩu năm 2023.

Mua bán điện trực tiếp được thực hiện thông qua 2 hình thức

Thứ 5, 04/07/2024 | 09:54
Nghị định số 80/2024/NĐ-CP quy định mua bán điện trực tiếp là hoạt động mua bán giao nhận điện năng được thực hiện thông qua 2 hình thức.