Vụ bán đất công giá rẻ cho Quốc Cường Gia Lai: Có dấu hiệu thất thoát tài sản Nhà nước

Vụ bán đất công giá rẻ cho Quốc Cường Gia Lai: Có dấu hiệu thất thoát tài sản Nhà nước

Mai Văn Minh
Thứ 6, 20/04/2018 | 06:20
2
Theo phân tích pháp lý của luật sư thì vụ chuyển nhượng đất công nếu có dấu hiệu sai phạm thuộc phạm vi dân sự thì phải khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Mới đây, ban thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã họp khẩn cấp và chỉ đạo yêu cầu công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận phải đàm phán với công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai để hủy hợp đồng liên quan đến chuyển nhượng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.

Vụ bán đất công giá rẻ cho Quốc Cường Gia Lai: Có dấu hiệu thất thoát tài sản Nhà nước

Dự án khu dân cư Phước Kiển được cho là chuyển nhượng với giá rẻ mạt.

Sở dĩ, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh có chỉ đạo trên là bởi đơn vị này cho rằng việc ký kết hợp đồng không đúng theo quyết định số 1087-QĐ/TU ngày 31/3/2009 của ban thường vụ Thành ủy về ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty TNHH MTV thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố.

Theo tìm hiểu của PV, công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận có 100% vốn thuộc Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Ngày 5/6/2017 công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng phần đất công rộng 324.971m2 tại Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè theo hợp đồng 203/HĐKT/2017 cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Giá chuyển nhượng hợp đồng trên chỉ là 1.290.000 đồng/m2.

Trong khi đó, giá chuyển nhượng đất trên thị trường ở địa bàn này thời điểm ấy cao hơn nhiều lần giá chuyển nhượng của công ty Tân Thuận. Việc này được cho là có dấu hiệu gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với PV Người Đưa Tin, Thạc sĩ, Luật sư Cồ Lê Huy, giám đốc công ty Luật TNHH Đại Việt cho biết: “Nếu giá chuyển nhượng đất công thấp hơn so với giá thị trường thời điểm ấy quá nhiều là điều hết sức vô lý. Trong khi đó, chuyển nhượng đất công phải có cơ sở, có hội đồng định giá theo quy định của pháp luật chứ không thể tùy tiện đưa giá bao nhiêu thì đưa”.

Vụ bán đất công giá rẻ cho Quốc Cường Gia Lai: Có dấu hiệu thất thoát tài sản Nhà nước (Hình 2).

Luật sư Cồ Lê Huy trao đổi với PV về sự việc trên.

“Hơn nữa, nếu chuyển nhượng đất công mà gây thất thoát tài sản của Nhà nước quá nhiều thì cần phải xem xét thật kỹ. Xét theo yêu cầu của Thành ủy thì hai bên tự thương lượng với nhau để hủy, hoặc đương nhiên hợp đồng trên bị vô hiệu. Nếu như Quốc Cường Gia Lai là nạn nhân thì có thể kiện ngược lại công ty Tân Thuận ra tòa. Nếu hợp đồng vô hiệu mà thuộc dân sự thì tài sản của ai trả về người đấy. Thành ủy đã có xác định gây thất thoát tài sản Nhà nước, thì hợp đồng trên có khả năng che giấu mối quan hệ khác”, luật sư Huy cho biết thêm.

Cũng theo luật sư Cồ Lê Huy, trong trường hợp việc ký hợp đồng trên gây thiệt hại lớn cho Nhà nước và trái quy định thì sẽ xem xét trách nhiệm đối với những người cố ý làm trái quy định Nhà nước.

Luật sư Huy phân tích: “Trong trường hợp công ty Tân Thuận cho rằng việc ký hợp đồng sai quy định là do lỗi từ đơn vị kỹ thuật khi đo đạc, định giá thì có thể kiện ra tòa để đòi quyền lợi. Nói chung, nếu hai đơn vị chuyển nhượng không thể thương lượng thì muốn hủy hợp đồng phải ra tòa mới giải quyết được vấn đề”.

“Tuy nhiên, khách quan mà nói từ mấy nghìn tỷ chuyển qua chuyển nhượng có mấy trăm tỷ là thấy có sự tùy tiện chuyển nhượng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hơn nữa, là một doanh nghiệp khi nhận chuyển nhượng đất công, thấy giá rẻ bất ngờ thì doanh nghiệp đó cần phải đặt dấu hỏi để tìm hiểu xác định kỹ nguyên do vì sao”, Luật sư Huy nhấn mạnh.

Đồng tình với ý kiến trên, Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên VIAC, Chủ tịch HĐTV công ty Luật Basico cũng nhận định: "Không khó để thấy có khuất tất trong vụ việc chuyển nhượng này. Cần phải làm rõ trách nhiệm của những người đứng đầu. Thực ra quản lý yếu kém để thất thoát tài sản nhà nước, mà nhiều nhất là đất đai đã diễn ra từ lâu. Bắt nguồn từ cơ chế thiếu thống nhất của doanh nghiệp Nhà nước”.

"Thương vụ bán dự án Khu dân cư Phước Kiển giữa Công ty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai, nếu xuất hiện yếu tố hình sự (tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...) thì song song với xử lý về mặt hình sự, hợp đồng kinh tế giữa Công ty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai cũng có thể bị huỷ bỏ", Luật sư Trương Thanh Đức phân tích.

Bán chỉ định đất công giá bèo cho Quốc Cường Gia Lai: Có hay không việc “đi đêm”?

Thứ 5, 19/04/2018 | 11:01
Vụ việc chuyển nhượng hơn 30ha đất công sản tại huyện Nhà Bè đã gây xôn xao trong giới bất động sản nói riêng và dư luận tại TP.HCM thời gian qua nói chung. Đồng thời, việc này dấy lên nghi vấn có hay không chuyện “đi đêm” giữa các doanh nghiệp.

Sau vụ cháy chung cư Carina, công ty 577 tự tin đặt kế hoạch lãi gấp ba

Thứ 5, 05/04/2018 | 16:49
Sự cố cháy chung cư Carina làm 13 người chết hôm 23/3 đã khiến thị trường địa ốc được phen chao đảo, nhưng công ty 577 vẫn tự tin đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 tăng gấp ba lần năm trước.

Công khai việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất

Thứ 6, 23/02/2018 | 09:26
UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế dân chủ trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
Cùng tác giả

Tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ mất tích ở Tà Năng - Phan Dũng

Chủ nhật, 20/05/2018 | 22:26
Sau khi phượt thủ mất liên lạc với đoàn, lực lượng chức năng đã nhiều ngày khoanh vùng tìm kiếm. Đến ngày thứ 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ và đang tiến hành điều tra.

Tây Ninh: Bỏ tiền tỷ duy tu đường vẫn bị xe quá tải băm nát

Thứ 6, 04/05/2018 | 16:37
Việc xe chở cát hoạt động suốt ngày đêm khiến các tuyến đường quanh hồ Dầu Tiếng luôn trong tình trạng xuống cấp nặng nề mặc dù đã được cải tạo, sửa chữa định kỳ. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh sẽ thanh kiểm tra trong thời gian tới.

Chủ đi vắng, căn nhà bốc cháy giữa trưa

Thứ 4, 02/05/2018 | 17:01
Hai vợ chồng chủ nhà đi vắng nên khi xảy ra cháy, căn nhà bị khóa trái cửa. Dù vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Bắt băng cướp nghiện game chuyên kề dao vào cổ phụ nữ cướp xe

Thứ 3, 01/05/2018 | 18:35
Băng cướp gồm 2 tên nghiện game. Ban ngày chúng lấy tiệm game làm nhà, ban đêm thì tổ chức ép xe kề dao vào cổ phụ nữ để cướp tài sản.

Phát hiện container chứa 210 bao tải nghi đựng vảy tê tê

Thứ 6, 27/04/2018 | 15:06
Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện trong 4 container có chứa 210 bao tải nghi chứa vảy tê tê.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.