Xuất hiện chiêu giả danh nhân viên điện máy để lừa đảo, bán hàng giả

Xuất hiện chiêu giả danh nhân viên điện máy để lừa đảo, bán hàng giả

Trần Thị Huệ
Thứ 5, 13/09/2018 | 13:00
5
Các đối tượng tự nhận là nhân viên nhiều thương hiệu điện máy nổi tiếng đi bán hàng dạo, tiếp thị sản phẩm... để bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc với giá cắt cổ.

Theo phản ánh của người dân, hiện nay, tại nhiều nông thôn, vùng núi xuất hiện các đối tượng giả danh nhân viên thương hiệu điện máy nổi tiếng để lừa bán hàng giả, hàng kém chất lượng với giá cắt cổ.

Để tạo niềm tin cho người dân, các đối tượng này còn trưng ra cả thẻ nhân viên, bảng giá có hình mẫu trưng bày sản phẩm của các thương hiệu điện máy có tiếng trên địa bàn. Sau đó, những người này hét giá hàng hóa thật cao rồi bất ngờ hạ giá cực rẻ để bán cho những người dân tò mò, kém hiểu biết.

Tin nhanh - Xuất hiện chiêu giả danh nhân viên điện máy để lừa đảo, bán hàng giả
Nồi cơm điện Okatashi mà chị H. mua với giá cắt cổ từ nhóm đối tượng rao bán tại nhà.

Không những thế, các nhóm đối tượng còn tung chiêu thức quảng cáo đây là sản phẩm lần đầu tiên đưa ra thị trường, hàng hóa không qua khâu trung gian hay hàng được nhân viên tuồn lậu từ kho ra nên bán giá mềm cho khách để lấy doanh số. Những kẻ giả danh nhân viên điện máy này thường chạy xe bán tải chở hàng vào từng gia đình chào bán.

Chị Nguyễn Thị T. (45 tuổi, ngụ xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) kể lại, vào cuối tháng 8, có nhóm hai đối tượng chạy xe bán tải chở hàng dừng trước tiệm tạp hóa của gia đình chị.

Thấy khách đến, chị T. ra hỏi thăm, một người đàn ông khoảng 30 tuổi giới thiệu tên Quang, nhân viên Đ.M.X. chi nhánh Tây Ninh, đang đi giới thiệu sản phẩm khuyến mãi cho người dân các vùng ven biên giới.

Quang nói: “Tụi em có lô hàng gồm nồi cơm điện Cookin, bếp điện từ Nhật Bản và bếp gas hồng ngoại Nhật cần bán giá rẻ cho gia đình. Đây là lô hàng khuyến mãi trong tháng không qua khâu trung gian nên giảm giá 50%. Tổng lô hàng trị giá hơn 15 triệu đồng”. Nói xong, Quang giới thiệu cho chị T. các sản phẩm này với giá 7,5 triệu đồng.

Do từng nghe nhiều thông tin về việc lừa đảo bán hàng dạo, hàng giả nên chị T. đề nghị Quang cho xem kỹ nhãn mác hàng hóa. Đồng thời, chị T. hỏi người này về địa chỉ và tên tuổi giám đốc chi nhánh Đ.M.X. tại TP.Tây Ninh. Lúc này, Quang trả lời luống cuống và không trùng khớp với thông tin mà chị T.  đã tìm hiểu trước đó.

Mua hàng của người xưng danh là nhân viên điện máy nổi tiếng bán dạo tận nhà, chị Trần Thị H. (30 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã rơi vào hoàn cảnh tiền mất tật mang. Theo chị H., chị mua một nồi cơm điện đa năng hiệu Okatashi Nhật Bản với giá gốc 4,5 triệu đồng được khuyến mãi 50% còn 2,2 triệu đồng.

Nhóm người bán hàng tặng thêm cho gia đình chị một bóng đèn điện tử được quảng cáo có thể chống muỗi. Thế nhưng, nồi cơm điện sử dụng chưa đầy một tháng đã có hiện tượng cơm sôi, nhão bất thường, nồi méo mó. Bóng đèn chống muỗi thì cháy bóng khi sử dụng chưa tới 10 ngày.

Tin nhanh - Xuất hiện chiêu giả danh nhân viên điện máy để lừa đảo, bán hàng giả (Hình 2).
Chiến tự nhận mình là nhân viên Đ.M.X bán hàng điện máy giá rẻ.

Theo ghi nhận của PV, hình thức bán hàng tận nhà như trên cũng xuất hiện tại xã Nga Liên (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Tại đây, cũng có nhiều người dân mắc bẫy khi mua hàng giá trên trời, chất lượng dưới đất.

Tại địa phương này, khi chở hàng vào tận từng gia đình chào bán, các đối tượng lừa đảo còn giả vờ hỏi thăm đường sá, vờ mua cây cảnh, đồ gia dụng cũ rồi mới gạ bán hàng.

Bà Trần Thị Kh. (55 tuổi, ngụ xã Nga Liên) cho biết, bà đã suýt trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa bán lô hàng điện gia dụng với giá trên trời. Bà Kh. trình bày, khoảng 12h trưa 31/8, khi gia đình bà đang chuẩn bị ăn cơm thì có chiếc xe bán tải BKS 36-123 xx chạy thẳng vào ngõ rồi gọi lớn: “Cô ơi cho cháu hỏi thăm chút”.

"Khi tôi ra ngõ hỏi có chuyện gì thì một người đàn ông từ trên xe bước xuống xe giới thiệu tên Chiến – nhân viên bán hàng Đ.M.X. TP.Thanh Hóa. Người tài xế còn lại vẫn ngồi trên xe. Tiếp đó, Chiến nói: “Cô ơi chúng cháu đang đi lắp tivi cho khách hàng ở xã Nga Thái (cách đó khoảng 5km). Trong xe, tụi cháu lấy trộm được lô hàng ở kho của siêu thị muốn bán giá rẻ lấy tiền cho anh em uống rượu”, bà Kh. kể.

Theo bà Kh., sau đó, Chiến mở cánh cửa xe chỉ tay vào một chiếc bếp gas, một nồi cơm điện và một bếp điện từ rồi nói hàng hóa xuất xứ Nhật Bản, "chất lượng khỏi chê". Các đối tượng cho biết, do hàng lấy trộm ở kho nên chỉ bán nửa giá.

Để làm tin, Chiến đưa tấm thẻ nhỏ có dán hình của anh ta với mã số KV2 7869 để chứng minh là nhân viên cửa hàng điện máy. Tuy nhiên, khi cháu gái bà Kh. đưa điện thoại chụp hình tấm thẻ thì Chiến giật lại nói “không được chụp”.

Như hiểu được sự nghi ngờ của khách hàng, Chiến lấy trong xe ra một bảng mẫu về giá các sản phẩm điện máy có tên siêu thị điện máy Đ.M.X. rồi chỉ từng món hàng mẫu phân bua về giá.

Sau vài phút quảng cáo hàng, Chiến chốt giá với bà Kh. từ 15 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng. Thậm chí, khi khách hạ giá xuống còn 2 triệu đồng, người này cũng đồng ý bán. Thấy sự bất thường về cách bán hàng, bà Kh. trả lời không mua nữa do nhà hết tiền (...)

Tin nhanh - Xuất hiện chiêu giả danh nhân viên điện máy để lừa đảo, bán hàng giả (Hình 3).
Đồ điện gia dụng là mặt hàng những kẻ lừa đảo chào bán cho người dân. (Ảnh minh họa).

Từ thông tin của người dân, PV đã liên lạc với người này để hỏi mua hàng “lấy từ kho” ra với giá rẻ. Tuy nhiên, Chiến đã cắt số điện thoại liên lạc. Sau đó, PV đã liên hệ tới siêu thị điện máy mà đối tượng giả danh để kiểm chứng thông tin. Đại diện quản lý của siêu thị Đ.M.X. khẳng định, không bao giờ có phương thức bán hàng dạo, rao vặt hay giảm giá.

Đồng thời, quản lý siêu thị điện máy này khuyến cáo: “Người dân không nên tin bất kỳ đối tượng nào xưng danh là nhân viên các siêu thị điện máy nổi tiếng đi bán dạo. Hình thức này là lừa đảo, các đối tượng này gom hàng lậu, hàng rởm không rõ nguồn gốc rồi đi tới từng địa phương ở nông thôn, vùng núi rao bán. Chúng nhắm tới người dân kém hiểu biết để lừa đảo bán hàng rởm lấy tiền thật.

Một số kẻ còn là đối tượng phạm tội có tổ chức giả bán hàng để tiếp cận nhà dân để trộm cắp tài sản, thôi miên để lấy đồ đạc của những gia đình thiếu cảnh giác...".

Luật sư Trần Đình Dũng, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, căn cứ vào khoản 8 Điều 3 của Nghị định số 06/2008/NĐ–CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, những hàng hóa được coi là hàng giả bao gồm: Giả chất lượng và công dụng, không rõ nguồn gốc hàng hoá; Giả mạo nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá, giả mạo tên, địa chỉ của thương nhân khác trên nhãn hoặc bao bì cùng loại hàng hoá; Giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 luật Sở hữu trí tuệ bao gồm hàng hoá có gắn nhãn hiệu,hàng hoá là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả... Ngoài ra, theo Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì việc buôn bán hàng giả sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp số lượng hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng trở lên...

Giả danh giám đốc chiếm đoạt của thiếu nữ hàng trăm triệu đồng

Thứ 6, 02/02/2018 | 23:27
Để có tiền ăn chơi, nhóm đối tượng đã lập facebook lấy tên nhân viên, giám đốc công ty xổ số miền Bắc kết bạn, rồi giới thiệu có thể cung cấp kết quả xổ số trước để lừa người khác. Một phụ nữ 23 tuổi người Nghệ An đã bị nhóm đối tượng trên lừa gần 400 triệu đồng.

Hội thảo giới thiệu sản phẩm: Lừa người dân, thoái thác trách nhiệm

Thứ 7, 15/07/2017 | 20:00
Khi PV liên hệ với nhân viên đổi hàng để tìm hiểu về công ty Sơn Hà, anh ta cho biết chỉ là người bảo hành hàng hóa, không biết về hoạt động công ty.

Mua hàng hiệu quốc tế giảm giá 50% tại Chon.vn

Thứ 2, 21/10/2013 | 16:16
Nhân dịp khai trương cửa hàng trực tuyến, webiste thời trang chính hãng Chon.vn phối hợp cùng chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp RUNWAY tổ chức chương trình ưu đãi đặc biệt giảm 50% các sản phẩm của thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.
Cùng tác giả

Xuất hiện chiêu giả danh nhân viên điện máy để lừa đảo, bán hàng giả

Thứ 5, 13/09/2018 | 13:00
Các đối tượng tự nhận là nhân viên nhiều thương hiệu điện máy nổi tiếng đi bán hàng dạo, tiếp thị sản phẩm... để bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc với giá cắt cổ.

Phá đường dây vận chuyển 57kg cần sa từ Mỹ về Việt Nam

Chủ nhật, 26/08/2018 | 20:10
Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển cần sa đã chia nhỏ số lượng, giấu trong nhiều lô hàng thực phẩm, mỹ phẩm gửi về Việt Nam theo nhiều thời gian khác nhau.

Long An: Bắt đối tượng ghen tuông chém ba người thương vong

Chủ nhật, 26/08/2018 | 18:10
Dĩ tới quán hát karaoke gây sự tìm O. về thì chủ quán và bảo vệ tới can ngăn. Sau đó, đối tượng dùng dao chém khiến hai người này bị thương. Tiếp đó, Dĩ nhìn thấy người yêu toan bỏ chạy, gã lao vào vung dao chém khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt đối tượng đâm chết người vì cho rằng bị nhìn đểu

Thứ 2, 13/08/2018 | 18:45
Thấy người lạ dừng lại nói chuyện, Trường cho rằng mình bị nhìn đểu nên dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Những số phận éo le trong vòng xoáy tiền ảo Bitcoin

Thứ 7, 11/08/2018 | 11:25
Để “giăng lưới” người dân, các công ty kinh doanh tiền ảo quảng cáo, trả lợi nhuận cao gấp ba lần, không cần làm việc vẫn có lương. Hơn thế, khi trở thành nhà đầu tư tài chính sẽ có cuộc sống “đổi đời” như mơ.
Cùng chuyên mục

Ngắm dàn trực thăng trình diễn trên bầu trời Điện Biên

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:46
Tham gia Lễ diễu binh, diễu hành có 4 lực lượng: Lực lượng pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng; Lực lượng diễu binh, diễu hành và Lực lượng đứng trên sân.

Phó Thủ tướng cho ý kiến việc mở rộng đoạn cao tốc Tp.HCM-Long Thành

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:33
Ngày 3/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự họp nghe báo cáo phương án đầu tư mở rộng đoạn Tp.HCM - Long Thành, thuộc Dự án đường cao tốc Tp.HCM-Long Thành-Dầu Giây.

Kiên quyết không "cứu" những dự án BOT thua lỗ do lỗi của doanh nghiệp

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đánh giá toàn diện các nguyên nhân, sớm hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Quốc hội phương án xử lý khó khăn tại một số dự án BOT.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:19
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 11 dự án luật.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu rà soát, kiểm tra việc vé máy bay tăng cao

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:37
Người đứng đầu ngành GTVT yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra việc bán vé, kê khai, niêm yết giá vé, tuyệt đối không để tình trạng tăng giá vé trái quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:12
Sau khi điều chỉnh quy hoạch, sân bay Nội Bài sẽ được bổ sung thêm bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất và trung tâm đào tạo thực hành cứu nạn chữa cháy.

Siết chặt các điều kiện để ngăn chặn dự án hàng trăm tỷ chậm tiến độ

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:00
Để ngăn chặn các dự án “khủng” chậm tiến độ, gây lãng phí tài nguyên đất đai, nguồn lực Nhà nước, Nghệ An đã ra điều kiện đối với nhà đầu tư nộp hồ sơ.

Đắk Lắk: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:25
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ của các đơn vị, sở, ngành.

Nhiều địa phương bội thu trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 17:10
Dịp lễ 30/4-1/5, ngành du lịch cả nước ước phục vụ khoảng 8,0 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:19
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 11 dự án luật.