“Trùm” Tasco kêu lỗ, BOT không còn là “gà đẻ trứng vàng”

“Trùm” Tasco kêu lỗ, BOT không còn là “gà đẻ trứng vàng”

Trương Thị Thanh Hương
Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:00
0
Theo báo cáo tài chính mới công bố, năm 2017 "ông trùm" BOT Tasco mới chỉ hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra.
Đầu tư - “Trùm” Tasco kêu lỗ, BOT không còn là “gà đẻ trứng vàng”

Theo báo cáo, BOT đã không còn là "con gà đẻ trứng vàng" của Tasco .

Công ty cổ phần Tasco (mã chứng khoán: HUT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017. Theo báo cáo, "ông trùm" BOT này đã có một năm 2017 kinh doanh kém khởi sắc.

Cụ thể, quý 4/2017, Tasco ghi nhận doanh thu đạt 766,4 tỷ đồng, giảm 6% so với con số 814,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2016. Trong đó, mức giảm chủ yếu đến từ doanh thu kinh doanh bất động sản và hợp đồng xây dựng. Cụ thể trong quý 4, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 546 tỷ đồng, giảm 7,5% và doanh thu hợp đồng xây dựng rớt thảm còn chỉ 28,8 tỷ đồng, giảm mạnh 41% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động thu phí lại tăng 17% từ 126,3 tỷ đồng lên mức 147,5 tỷ đồng. Song việc giá vốn tăng mạnh từ mức 60 tỷ đồng năm 2016 lên tới 152,4 tỷ đồng trong quý 4/2017 đã khiến Tasco không những không thu được lợi nhuận từ hoạt động thu phí mà còn bị lỗ.

Trước đó, các dự án BOT được coi là "con gà đẻ trứng vàng" của doanh nghiệp này. Đơn cử như năm 2014, Tasco đã tạo nên cú bứt phá với việc báo lãi đậm 253 tỷ đồng, gấp 25 lần lợi nhuận của năm trước đó. Khoản lợi nhuận tăng đột biến này đến từ dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới đoạn Phủ Lý - Mỹ Lộc đưa vào vận hành và thu phí.

Kết lại, quý 4/2017, "ông trùm" BOT chỉ đạt mức lợi nhuận sau thuế là 73,4 tỷ đồng, giảm hơn 30%.

Lý giải về sự sụt giảm này, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 4 giảm chủ yếu do doanh thu bất động sản giảm vì mới bàn giao một phần sản phẩm cho khách hàng, sẽ tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu vào các quý tiếp theo. Thêm nữa, doanh thu hạ tầng giao thông giảm do đơn vị điều chỉnh tỷ lệ khấu hao của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đi cầu Tân Đệ (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) theo hình thức BOT.

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản Tasco đạt 10.768 tỷ đồng, tăng 1.450 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 7.541 tỷ đồng, tăng 755 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính dài hạn đã tăng hơn 1.070 tỷ đồng so với đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu đạt 3.227 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu chiếm hơn 2.510 tỷ đồng. 

Lũy kế năm 2017, Tasco ghi nhận doanh thu đạt 2.177 tỷ đồng, giảm 22%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 297 tỷ đồng, giảm 26,5% so với năm 2016. Đối chiếu lại với kế hoạch năm 2017 mà doanh thu đạt 3.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng đại hội cổ đông từng giao phó, công ty này mới chỉ hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra.

Từng được mệnh danh "ông trùm" BOT, thế nhưng mới đây, giới đầu tư vô cùng ngạc nhiên trước sự chuyển hướng của đơn vị này. Chia sẻ về chiến lược của công ty trong giai đoạn sắp tới, ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Tasco cho biết, công ty sẽ tập trung nguồn lực vào 3 lĩnh vực: đầu tư bất động sản; đầu tư y tế và công nghệ.

Khi nhiều người còn thắc mắc về việc bỏ qua "con gà đẻ trứng vàng" BOT, Tasco sẽ ra sao thì giới trong ngành lại đánh giá quyết định này là khá khôn ngoan.

Cái lợi của những doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các dự án BOT là thu được “tiền tươi” từ việc thu phí và ít phải lo lắng về vấn đề dòng tiền. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) thường chỉ ổn định trên dưới 10%, trong khi vốn đầu tư lâu hồi lại nên trong ngắn hạn, không thể so được với những ngành đang tăng trưởng nóng khác.

Hơn nữa, khi đầu tư vào các dự án BOT, doanh nghiệp còn có thể gặp phải nhiều rủi ro về pháp lý cũng như sự phản đối gay gắt từ phía người dân. Việc Tasco chuyển hướng đầu tư vào hệ thống thu phí tự động không dừng sẽ giúp doanh nghiệp này dù không đi làm đường nhưng vẫn được hưởng "quả ngọt" tại các trạm BOT.

Hé lộ về đại gia Nam Định sở hữu trạm thu phí Tasco Quảng Bình

Thứ 3, 07/11/2017 | 10:42
Xuất thân từ một công nhân viên chức Nhà nước, Chủ tịch Tasco Phạm Quang Dũng từng kể ông phải trải qua những ngày tháng cơ hàn, đi làm lơ xe trước khi sở hữu hàng loạt dự án bất động sản, BOT từ Bắc chí Nam.

Những lùm xùm quanh “ông trùm” thu phí Tasco

Thứ 3, 01/08/2017 | 07:24
Thu hàng trăm tỷ đồng từ các trạm thu phí BOT mỗi năm nhưng Tasco lại quyết định dừng đầu tư vào lĩnh vực này sau 10 năm gắn bó và chuyển hướng vào bất động sản, y tế và công nghệ trong thời gian tới.
Cùng tác giả

Cổ phiếu công ty CP Văn hóa Phương Nam bị đưa vào diện kiểm soát

Thứ 2, 19/02/2018 | 13:59
Theo Quyết định của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC) sẽ vào diện kiểm soát kể từ ngày 27/02/2018.

Cận Tết, 5 vé Jackpot Vietlott "nổ" liên tiếp, tổng tiền thưởng hơn 58 tỷ

Chủ nhật, 11/02/2018 | 10:06
Chỉ trong 10 ngày cận Tết Mậu Tuất, đã có đến 5 tấm vé trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 58 tỷ đồng.

“Trùm” Tasco kêu lỗ, BOT không còn là “gà đẻ trứng vàng”

Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:00
Theo báo cáo tài chính mới công bố, năm 2017 "ông trùm" BOT Tasco mới chỉ hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra.

Đạm Hà Bắc "bứt phá" với số lỗ 600 tỷ đồng

Thứ 7, 10/02/2018 | 08:10
Dù lỗ lớn tới hơn 600 tỷ đồng nhưng năm qua, Đạm Hà Bắc được xem là "bứt phá" khi vẫn “lỗ trong kế hoạch”.

Chậm nộp báo cáo tài chính, 2 công ty của bầu Đức vào diện cảnh báo

Thứ 5, 08/02/2018 | 06:58
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa có thông báo gửi công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) lưu ý về việc các doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp. Đây đều là hai doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Cùng chuyên mục

USD suy yếu, sắc xanh phủ kín bảng giá kim loại

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:09
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa ngày 9/5, có đến 23 trên tổng số 31 mặt hàng giao dịch liên thông thế giới tại MXV tăng giá.

Brazil nhập khẩu gần 7.000 tấn cá tra Việt Nam trong quý I/2024

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Mặc dù giá liên tục sụt giảm, tuy nhiên khối lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Brazil tăng mạnh 79% lên gần 7.000 tấn trong quý đầu năm 2024.

Tín hiệu tích cực trong sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại

Thứ 4, 08/05/2024 | 12:06
Tiếp nối đà phục hồi từ cuối năm 2023, sản xuất công nghiệp tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực.

Giá nông sản hôm nay 7/5: Xuất khẩu tiêu khởi sắc; nha đam, mướp hương “cháy hàng”

Thứ 3, 07/05/2024 | 14:00
Giá nông sản hôm nay 7/5: Xuất khẩu tiêu của Việt Nam khởi sắc, giá gạo xu hướng đi ngang, cà phê tiếp tục giảm, nha đam hút hàng mùa nắng nóng.

Giá cà phê giảm cực mạnh ở trạng thái "rơi tự do"

Chủ nhật, 05/05/2024 | 10:00
Mất hơn nửa tháng để leo lên đỉnh lịch sử 134.000 đồng/kg, song chỉ được vỏn vẹn 3 ngày, giá cà phê "bốc hơi" về mốc hơn 100.000 đồng/kg.
     
Nổi bật trong ngày

Lý do gì khiến vàng SJC tăng phi mã gần 90 triệu đồng/lượng?

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:30
Mức giá tưởng như chỉ có trong dự báo nhưng đã thành hiện thực, khi giá vàng miếng SJC chiều nay, 9/5, lên 89,5 triệu đồng/lượng, xô đổ mọi kỷ lục.

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:30
Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.

Giá vàng 10/5: Vàng SJC tăng kỷ lục, lên ngưỡng 90,5 triệu đồng/lượng

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:40
Sáng 10/5, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, trong đó thương hiệu SJC vọt lên ngưỡng 90,5 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

USD suy yếu, sắc xanh phủ kín bảng giá kim loại

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:09
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa ngày 9/5, có đến 23 trên tổng số 31 mặt hàng giao dịch liên thông thế giới tại MXV tăng giá.

Xuất khẩu hạt điều dự báo tăng trưởng trong quý II/2024

Thứ 5, 09/05/2024 | 06:00
Theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sẽ tăng trong các tháng của quý II/2024 nhờ nhu cầu thế giới tăng.