Theo Indiatoday, một bé trai 5 tuổi đã tử vong ở Sikar, Ấn Độ, sau khi uống siro ho được cung cấp theo chương trình thuốc miễn phí của tiểu bang, trong khi một bé trai 3 tuổi ở Bharatpur bị bệnh nặng sau khi uống cùng loại siro này. Các bác sĩ sau đó đã uống siro này cũng báo cáo tình trạng bất ổn, khiến chính quyền tiểu bang phải tạm dừng cung cấp và ra lệnh điều tra.
Tại làng Khori Brahmanan, Sikar, bé Nityans, 5 tuổi, được cho uống siro vào khoảng 11h30 tối ngày 28/9. Theo gia đình, bé vẫn khỏe mạnh cho đến khoảng 3h30 sáng thì bắt đầu nấc cụt. Mẹ bé đã cho bé uống nước, nhưng sáng hôm sau bé vẫn không tỉnh lại.

Chính quyền tiểu bang đã ra lệnh điều tra nhà sản xuất và phân phối loại siro này. Ảnh minh họa.
Cậu bé được đưa đến Bệnh viện SK, nơi các bác sĩ tuyên bố cậu bé đã tử vong. Giám đốc bệnh viện, Tiến sĩ KK Agrawal, cho biết nguyên nhân chính xác của cái chết sẽ được làm rõ sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi. Cha của đứa trẻ, làm việc tại Jharkhand, đang trên đường trở về làng sau khi nhận được tin.
Một trường hợp tương tự đã được báo cáo tại làng Kalsada, Bharatpur vào ngày 28/9, khi tình trạng của bé Gagan, 3 tuổi, trở nên xấu đi sau khi uống siro, được xác định là siro Dextromethorphan Hydrobromide IP 13,5 mg/5 ml, từ một trung tâm y tế cộng đồng của chính phủ. Bé bị ngất xỉu và nhịp tim chậm lại, sau đó được chuyển đến Bệnh viện JK Lone ở Jaipur và được đặt máy thở. Bé vẫn đang được điều trị.
Sau khi nhận được khiếu nại từ gia đình, bác sĩ Tarachand Yogi, người phụ trách trung tâm y tế cộng đồng, cũng đã uống siro này và cho biết đã bị ốm. Cơ quan y tế quận đã tạm dừng cung cấp lô siro này tại các bệnh viện công.
Bác sĩ Jogendra Gurjar, Giám đốc Y khoa của Bệnh viện Bayana Block, cho biết có nghi ngờ một lô siro cụ thể có thể là nguyên nhân. "Để phòng ngừa, việc cung cấp và phân phối lô siro này đã bị dừng ngay lập tức tại tất cả các bệnh viện công trong quận", ông nói.
Chính quyền tiểu bang đã ra lệnh điều tra nhà sản xuất và phân phối loại siro này.
Phương Linh (t/h)