
Mỹ phẩm giả khoác mác ngoại, livestream bán "sập sàn": Có thể bị phạt tới 15 năm tù
Thứ 3, 17/06/2025 | 07:00Lợi dụng mạng xã hội để livestream bán mỹ phẩm giá rẻ, đối tượng L.T.M.D. và N.T.T. bị Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đang điều hành đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn.

Các "ông trùm" khoáng sản bị bắt và câu chuyện khan hiếm cát ở xứ Thanh
Các "ông trùm" khoáng sản Tuấn Thần Đèn, Nguyễn Gia Hải … bị bắt khiến 27/28 mỏ cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dừng hoạt động. Cát xây dựng xứ Thanh khan hiếm, giá tăng cao ảnh hưởng tới việc xây dựng của doanh nghiệp và người dân

Suýt sập bẫy chiêu lừa “shipper bất đắc dĩ” vì mua áo 270.000 đồng trên Facebook
Thời gian gần đây, tình trạng lộ thông tin cá nhân từ các đơn hàng khi mua sắm online đang có chiều hướng gia tăng, kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại về an toàn thông tin và nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa thu hồi 691 khẩu súng và hàng nghìn vật liệu nổ, vũ khí thô sơ
Từ đầu năm 2025 tới nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vận động thu hồi 691 khẩu súng các loại, 808 vũ khí thô sơ

Thuốc lá điện tử vẫn tràn ngập “chợ đen”
Dù lệnh cấm nhập khẩu, sản xuất hay kinh doanh đã chính thức có hiệu lực từ năm 2025, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vẫn ngang nhiên buôn bán tràn lan qua mạng hoặc núp bóng dưới các hình thức trá hình.

Cẩn trọng đặt phòng qua mạng: Tick xanh cũng không phải "thẻ đảm bảo"
Dự định đưa gia đình đi du lịch Vũng Tàu, anh V. (ngụ Tây Ninh) tìm đến fanpage một khách sạn để đặt phòng. Chỉ sau vài thao tác chuyển khoản và nhấp vào đường link "hoàn tiền", anh bị mất quyền kiểm soát điện thoại, tài khoản ngân hàng lần lượt bị rút sạch gần 300 triệu đồng.

Hiểm họa từ việc khoe giấy khen của con lên mạng
Những ngày cuối năm học, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh giấy khen, bảng điểm của học sinh được cha mẹ đăng tải với niềm tự hào. Tuy nhiên, hành động tưởng như vô hại này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Công an Đà Nẵng công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ
Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho hàng loạt cán bộ, chiến sĩ. Ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc phụ trách, được thăng hàm Đại tá trước niên hạn một năm.

VCCI kiến nghị bỏ loạt quy định cản trở doanh nghiệp xuất khẩu gạo
Ngày 27/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có văn bản góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 107/2018/NĐ-CP và Nghị định 01/2025/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Cuộc chiến ở "thủ phủ" ma túy xứ Thanh (kỳ cuối): Hồi sinh vùng đất "chết"
Tệ nạn ma túy được đẩy lùi, bản làng trở lại bình yên, người dân tại "thủ phủ" ma túy xứ Thanh được chính quyền hỗ trợ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình.

Thành lập tổ công tác đặc biệt truy vết hàng giả ở Quảng Trị
UBND tỉnh Quảng Trị vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm đẩy lùi tội phạm buôn lậu, hàng giả, siết chặt, quản lý, bảo vệ thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Lời cảnh tỉnh đau xót về chiêu trò "việc nhẹ lương cao" từ các nạn nhân vừa được giải cứu
Những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, “được bao ăn ở, không cần bằng cấp” đang trở thành cái bẫy chết người, lôi kéo hàng loạt thanh niên sa chân vào các tổ chức lừa đảo tại Campuchia.

Thông tin mà 43.125 người được thi hành án trong đại án Trương Mỹ Lan (giai đoạn 2) cần lưu ý
Chiều 21/5, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Tp.HCM đã có thông tin gửi đến người được thi hành án (THA) và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong giai đoạn 2 vụ đại án Vạn Thịnh Phát.

Ứng dụng Hue-S phát hiện hàng nghìn vi phạm giao thông, có ô tô “dính lỗi” đến 58 lần
Thông qua hệ thống giám sát từ Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh Tp.Huế (ứng dụng Hue-S), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Tp.Huế đã hơn 2.000 trường hợp có dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Lý do ca sĩ Duy Mạnh rút đơn kiện Mercedes-Benz Việt Nam trước ngày mở lại phiên xử
1 ngày trước khi mở lại phiên xử vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại, ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ rút đơn khởi kiện.

"Công tơ điện tăng bất thường": Cái bẫy khiến nhiều người dân mất tiền oan
Thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt các đối tượng xấu giả mạo nhân viên điện lực để lừa đảo người dân. Những đối tượng này thường sử dụng phương thức gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, SMS để yêu cầu người dân thanh toán tiền điện ngay lập tức, đồng thời đe dọa sẽ cắt điện nếu không thanh toán.