13 người chết, 59 người bị thương và mất tích do bão số 10

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Thứ 2, 29/09/2025 17:03 GMT+7

Tính đến 15h ngày 29/9, hơn 5.979 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại, 1.338 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng, tập trung tại Nghệ An, Hà Tĩnh…

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố báo cáo tổng hợp về công tác ứng phó với bão số 10 (Bualoi) tính đến 15h ngày 29/9/2025.

Thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Theo đó, do ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực ven biển và đất liền ghi nhận gió mạnh, giật dữ dội. Trên biển, trạm Hòn Ngư (Nghệ An) đo được gió cấp 9, giật cấp 13; Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 10, giật cấp 11. Trên đất liền, Diễn Châu (Nghệ An) ghi nhận gió cấp 11, giật cấp 13; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 11, giật cấp 14; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 14.

13 người chết,  59 người bị thương và mất tích do bão số 10 - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực ven biển và đất liền ghi nhận gió mạnh, giật dữ dội.

Bão số 10 cũng gây mưa lớn diện rộng, kéo dài từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến 200–400mm. Riêng Thừa Thiên Huế có nơi mưa từ 300–600mm, thậm chí vượt ngưỡng 600mm. Mực nước trên nhiều sông dâng cao, xuất hiện lũ lớn: sông Chu, Yên (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Trị) đạt mức báo động 3; sông Mã (Thanh Hóa), sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) ở mức báo động 2–3; sông Bồ (Huế) ở mức báo động 1. Hiện tại, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, bão số 10 và mưa lũ đã gây thiệt hại ban đầu. Tính đến 15h ngày 29/9, ghi nhận 13 người chết, 13 người mất tích và 46 người bị thương. Trong đó, Ninh Bình có 9 người tử vong do giông lốc làm sập nhà, Hưng Yên 2 người, Huế 1 người bị nước cuốn, Thanh Hóa 1 người tử vong do cây đổ. Quảng Trị hiện còn 12 người mất tích, Đà Nẵng 1 người.

Về nhà cửa, 44.230 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó riêng Hà Tĩnh thiệt hại tới 42.963 căn. Ngoài ra, 824 ngôi nhà bị ngập, nhiều nhất tại Nghệ An với 785 căn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 5.979 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại, tập trung tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. 1.338 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng, trong đó Nghệ An chiếm phần lớn với 1.066 ha.

Hệ thống đê điều cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, tại Ninh Bình, sóng lớn làm bong bật cấu kiện lát mái đê biển Hải Thịnh 3; Thanh Hóa ghi nhận sạt lở mái đê hữu sông Mã; Hà Tĩnh, kè Cẩm Nhượng bị sóng đánh sạt sụt mái gia cố bằng cấu kiện khoảng 50m; Quảng Trị, đê biển Vĩnh Thái và đê cửa sông tả Bến Hải bị hư hỏng nhiều vị trí. Tổng cộng 6.410m bờ kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Cơ sở hạ tầng, giao thông và dịch vụ công cũng chịu tác động mạnh. Hàng không buộc phải hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến khác tại các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân. Giao thông ách tắc tại 36 điểm ngầm tràn trên quốc lộ và nhiều tuyến đường tỉnh, đường nông thôn bị ngập, sạt lở, chia cắt. Riêng tại Hà Tĩnh, khu kinh tế Vũng Áng bị tốc mái 65.000m² nhà xưởng, văn phòng. Nhiều tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa đang mất điện diện rộng; hệ thống viễn thông cũng bị hư hại nặng do gió bão kéo dài nhiều giờ.

Tiếp tục tập trung khắc phục và ứng phó mưa lũ sau bão

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định bão số 10 là cơn bão đặc biệt và dị thường, với tốc độ di chuyển gần gấp đôi trung bình, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Tuy nhiên, nhờ công tác dự báo, cảnh báo được thực hiện kịp thời, sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt là sự vào cuộc của chính quyền và người dân, thiệt hại đã được giảm thiểu phần nào. Ban chỉ đạo tiền phương hoạt động hiệu quả, các lực lượng quân đội, công an chủ động điều phối, sẵn sàng ứng phó. Các địa phương đã phát huy phương châm “bốn tại chỗ”, góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân.

13 người chết,  59 người bị thương và mất tích do bão số 10 - Ảnh 2.

Do mưa lũ sau bão còn diễn biến phức tạp, các địa phương cần tập trung toàn lực khắc phục hậu quả, trong đó ưu tiên tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương,..

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, mưa lũ sau bão vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, các địa phương cần tập trung toàn lực khắc phục hậu quả, trong đó ưu tiên tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình có người tử vong, bố trí nơi ở tạm, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân bị mất nhà cửa. Đồng thời, nhanh chóng sửa chữa cơ sở y tế, giáo dục, khôi phục giao thông, điện, viễn thông, nước sinh hoạt, đảm bảo đời sống và sản xuất.

Các hồ đập thủy lợi, thủy điện phải được kiểm tra, giám sát thường xuyên để kịp thời điều tiết nước, phòng ngừa sự cố. Những tuyến đê biển, đê sông bị sạt lở cần khẩn trương khắc phục, gia cố.

Đối với mưa lũ sau bão, yêu cầu đặt ra là kiểm soát chặt chẽ an toàn tại các khu vực sơ tán, không cho người dân trở về khi chưa đảm bảo điều kiện. Cần tiếp tục di dời dân cư khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở; đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, dự trữ đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm.

Các lực lượng ứng cứu phải sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị tại những địa bàn trọng điểm, chủ động tiếp cận thôn bản khi xảy ra sự cố. Công tác chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp cũng cần triển khai ngay để giảm thiểu thiệt hại. Tất cả các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát tình hình thiên tai, kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.