Saudi Arabia cho biết, nước này đã tổ chức một cuộc họp quốc tế tại Riyadh để hoàn tất việc thành lập liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia, nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, trong bối cảnh ít nhất 14 quốc gia tuyên bố ủng hộ sáng kiến này.

Ảnh vệ tinh cho thấy eo biển Bab el Mandeb vào ngày 22/7. (Ảnh: Reuters qua Trtworld)
Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, cuộc họp hôm thứ Năm có sự tham dự của tổng tham mưu trưởng và đại diện từ 43 quốc gia, cùng một phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU), nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh cho các tuyến hàng hải quốc tế và đối phó với những mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải và thương mại toàn cầu.
Theo tuyên bố, 14 quốc gia đã ra tuyên bố chung khi kết thúc cuộc họp, "bày tỏ sự ủng hộ đối với liên minh".
"Bên cạnh đó, cánh cửa vẫn để ngỏ cho các quốc gia khác tham gia sau khi hoàn tất các thủ tục trong nước", Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết.
Bộ này cho biết, cuộc họp đã tập trung vào các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với an ninh hàng hải, bao gồm an toàn của tàu thương mại, tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng hàng hải. Các bên cũng thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng đa phương nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng và nền kinh tế toàn cầu.
Các đại biểu cũng xem xét dự thảo điều lệ của liên minh, cơ cấu tổ chức, cơ chế chỉ huy - điều hành và các phương thức hoạt động trong tương lai.
"Mục tiêu là xây dựng một khuôn khổ thể chế hiệu quả cho sự hợp tác trong việc đối phó với các mối đe dọa hàng hải chung tại các khu vực như eo biển Bab al-Mandeb, Biển Đỏ và Vịnh Aden", tuyên bố nêu rõ.
Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, các bên tham dự đã đạt được sự đồng thuận về việc hoàn tất các thủ tục thành lập liên minh, bao gồm hoàn thiện dự thảo cuối cùng của điều lệ liên minh cũng như các cơ cấu tổ chức và sắp xếp kỹ thuật cần thiết, tạo tiền đề cho việc chính thức ra mắt và triển khai hoạt động của liên minh.
"Liên minh là một sáng kiến quốc phòng quốc tế mở, dành cho mọi quốc gia mong muốn tham gia, với mục tiêu bảo vệ quyền tự do hàng hải và thương mại toàn cầu, đồng thời tăng cường an ninh và ổn định khu vực cũng như quốc tế trước các mối đe dọa nhằm vào các tuyến hàng hải quốc tế", tuyên bố cho biết thêm.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải thương mại trên Biển Đỏ gia tăng, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt cái mà họ gọi là lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia vào ngày 20/7 và sau đó nhận trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những tàu có liên hệ với Saudi Arabia.
Riyadh khẳng định sẽ bảo vệ hoạt động hàng hải và có biện pháp đáp trả các mối đe dọa nhằm vào tự do hàng hải quốc tế.
Thế Hải (Theo Trtworld, Aljazeera)
