Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố nhiều bị can về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình thực hiện một số gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 bị kết luận có nhiều sai phạm - Ảnh: NAM TRẦN
Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hai cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Theo kết luận điều tra, trong quá trình tổ chức lựa chọn và triển khai 10 gói thầu xây lắp thuộc 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, các nhà thầu đã liên hệ, nhờ giúp đỡ để được thực hiện gói thầu.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi được Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi lại 5% giá trị trước thuế cho lãnh đạo Ban theo thỏa thuận.
Tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, tổng số tiền các nhà thầu bị cáo buộc đã đưa cho Nguyễn Chiến Thắng là 37,83 tỷ đồng. Sau khi ông Nguyễn Hữu Tuấn tiếp nhận vị trí phụ trách rồi làm Giám đốc Ban, bị can này tiếp tục nhận thêm 4,5 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thời điểm chưa bị khởi tố.
Đối với dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Nguyễn Chiến Thắng bị cáo buộc nhận 36,435 tỷ đồng từ các nhà thầu. Sau đó, một số nhà thầu tiếp tục đưa cho Nguyễn Hữu Tuấn hơn 12 tỷ đồng.
Tổng hợp cả hai dự án, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Chiến Thắng đã trực tiếp nhận 87,4 tỷ đồng. Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục nhận 12,17 tỷ đồng từ 3 nhà thầu.
Một phần trong số tiền này liên quan đến các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đã được chuyển thông tin để cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Chiến Thắng thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Bị can khai đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 2,5 tỷ đồng; đưa cho Nguyễn Hữu Tuấn 2,47 tỷ đồng; chi cho Trần Văn Sinh gần 3 tỷ đồng cùng một số khoản khác.
Riêng khoản 2 triệu USD được đưa cho một giám đốc doanh nghiệp để “nhờ lo việc” với đoàn kiểm tra, cơ quan điều tra xác định số tiền này không được chuyển cho cá nhân, tổ chức nào mà đã bị chiếm đoạt.
Về phía mình, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận nhiều lần được cấp dưới đưa tổng cộng 7,5 tỷ đồng nhưng khai không biết nguồn gốc số tiền và không có thỏa thuận việc nhận tiền từ các nhà thầu. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất, các bên giữ nguyên lời khai.
Kết luận điều tra cho rằng hành vi của Nguyễn Chiến Thắng cấu thành tội Nhận hối lộ với số tiền bị cáo buộc 51,7 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Tuấn bị cáo buộc nhận hối lộ 7,6 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án đang được hoàn tất để chuyển sang Viện Kiểm sát xem xét, truy tố theo quy định pháp luật.
Khánh Linh (t/h)