3 án tử cho đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

3 án tử cho đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Thứ 4, 25/09/2013 20:36

Sau 3 ngày xét xử đường dây “mua bán ma túy và vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, chiều ngày 25/9, TAND TPHCM tuyên phạt 3 án tử hình, 4 án chung thân cùng hàng chục năm tù dành cho 15 bị cáo.

HĐXX đã tuyên án tử hình gồm: Nguyễn Văn Bình (SN 1970, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Hoàng Hội (SN 1954, trú tại Campuchia) và Trần Đình Tam (SN 1971, ngụ quận 3).

Bốn bị cáo bị tuyên chung thân gồm: Nguyễn Tấn Duy (SN 1972, trú tại Campuchia, nguyên là chiến sĩ bảo vệ trại giam Xuyên Mộc thuộc Bộ Công An), Dương Ngọc Cảnh (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh), Trương Quốc Thắng (SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Ngọc Nga (SN 1976, trú quận Tân Phú). 8 bị cáo còn lại lần lượt nhận từ  3 năm đến 20 năm tù.

Pháp luật - 3 án tử cho đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong quá trình điều tra, công an TP HCM phát hiện một số nghi can vận chuyển ma túy và vũ khí quân dụng từ biên giới Campuchia vào về TP HCM tiêu thụ.

Các trinh sát xác định Duy là kẻ cầm đầu đường dây này. Năm 1994, Duy ra khỏi nghành rồi tổ chức giải thoát cho Hội đang chấp hành bản án 15 năm tù tại nơi trước đây Duy công tác. Sau đó, Duy và Hội sang Campuchia thu mua ma túy của Bình với số lượng lớn rồi đem về nước tiêu thụ. Mỗi lần Hội mua của Bình từ 3,8 kg đến gần 5 kg ma túy. Còn Duy ngoài việc mua bán ma túy ra thì vào năm 2007 đã bán cho Hội 1 khẩu súng. Khẩu súng này Hội tuồn về nước bán lại kiếm lời.

Trong một lần Hội mua Bình 11 bánh mua của Duy 5 bánh ma túy rồi bán lại cho Lê Thị Anh Đào. Trong một lần một lần đi quán Bar, Hội gặp Nga, một vũ nữ người Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia vào đường dây mua bán ma túy của mình.

Sau đó, Nga liên lạc với một số “ông trùm” chuyên phân phối ma túy ở TP HCM và Vũng Tàu gồm Tam, Thắng, Cảnh, Quang để bán lại. Nga mua 16 bánh ma túy của Hội và một người tên Bảy Việt (chưa rõ lai lịch) rồi bán lại kiếm lời. Ngoài ra, Nga còn dẫn các nghi can này sang Campuchia mua súng quân dụng mang về Việt Nam bán lại.

Ngày 22/7/2007 đến ngày 21/8/2008, cơ quan CSĐT công an TP HCM phối hợp với công an quận 1 bắt các nghi can trên.

Nguyên Vũ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.