Ngày 18/2, TAND Tp.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Quốc (SN 1976, ngụ huyện Hóc Môn, Tp.HCM) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Mai Nguyễn Phương Trân (SN 1984, ngụ huyện Hóc Môn, Tp.HCM) bị xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bị cáo Quốc bị tuyên án nặng vì mua đi bán lại ma túy để kiếm lời.
Theo nội dung vụ án, Quốc là đối tượng nghiện ma túy. Tháng 1/2024, Quốc truy cập vào mạng xã hội Telegram và biết tài khoản của một người đàn ông (không rõ lai lịch) có tên "Thiên địa hội" là người bán ma túy.
Do có nhu cầu mua sử dụng và bán lại kiếm lời, Quốc liên hệ nickname có tên "Thiên địa hội" đặt mua ma túy. Ngày 15/02/2024, Quốc liên lạc với người này hỏi mua khoảng 15 gam ma túy với giá 3,5 triệu đồng.
Kẻ bán ma túy đồng ý bán cho Quốc và hẹn giao hàng tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Sau khi nhận hàng, Quốc đem về cất giấu tại nhà số 34/2 ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Tiếp đến, Quốc chia nhỏ số ma túy này và bán một phần cho Nguyễn Hải Dương, phần còn lại tiếp tục cất giấu.
Ngày 26/2/2024, Quốc tiếp tục mua 25 gam ma túy đá với giá 8 triệu đồng để bán.
Tối 28/2/2024, Trân đến chơi tại nhà số 10/5 ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn và ngủ lại. Sáng 29/2/2024, do có nhu cầu sử dụng ma tuý đá nên Trân hỏi Quốc có biết chỗ mua ma túy không thì Quốc trả lời là Quốc có bán ma túy và lấy 2,5 gam ma túy bán nợ cho Trân với giá 1 triệu đồng. Trân cất số ma túy mới mua vào túi xách để sử dụng sau.
Cùng thời điểm này, Nguyễn Hải Dương cũng đến gặp Quốc để hỏi mua ma túy. Quốc báo giá và chưa kịp nhận tiền, chưa kịp giao ma túy thì lực lượng công an ập vào nhà số 10/5 ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn kiểm tra và phát hiện hành vi bất chính của Quốc và Trân.
Tại thời điểm kiểm tra, bị cáo Quốc tự lấy ra giao nộp 14,9 gam, loại Methamphetamine và khai đây là ma túy Quốc cất giữ để bán. Trân cũng tự giao nộp một gói ma túy có khối lượng 2,5 gam, loại Methamphetamine và cho biết đây là ma túy Trân vừa mua của Quốc để sử dụng.
Còn Nguyễn Hải Dương thừa nhận đến nhà của Quốc có ý định mua ma túy để sử dụng nhưng chưa kịp mua thì lực lượng công an đến kiểm tra.
Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Quốc và Trân, đồng thời mời Dương về trụ sở làm rõ sự việc.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quốc tại nhà số 34/2 ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ 22,7 gam, loại Methamphetamine.
Tại phiên tòa, bị cáo Quốc và Trân thừa nhận hành vi phạm tội và mong pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ.
HĐXX sau thời gian nghị án cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần có mức án tương xứng.
Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Mạnh Quốc mức án 15 năm 3 tháng về tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 5 triệu đồng.
Bị tuyên phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo Mai Nguyễn Phương Trân bị tuyên phạt 2 năm tù giam.
Đối với Nguyễn Hải Dương, cơ quan tố tụng xác định Dương đến nhà Quốc để mua ma túy. Tuy nhiên, hành vi của Quốc chưa được thực hiện thì bị ngăn chặn, nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Dương.
Công Thư - Đào Xuyến