3 luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 1/8 thay vì 1/7/2024

3 luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 1/8 thay vì 1/7/2024

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 5, 30/05/2024 | 11:24
0
Quốc hội chính thức xem xét cho các Luật Đất đai, Kinh doanh BĐS và Nhà ở có hiệu lực từ 1/8/2024 - sớm hơn 5 tháng so với thời điểm các luật này được thông qua.

Sáng 30/5, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Ông Tùng cho biết, ngày 27/5/2024, Chính phủ có Tờ trình số 289 đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng vào Chương trình năm 2024 theo hướng điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành sớm hơn (từ ngày 1/8/2024) đối với Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

"Qua xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc cần sớm triển khai thi hành các luật nêu trên nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đưa các chính sách mới đã được Quốc hội quyết định vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn", ông Tùng nêu.

Bất động sản - 3 luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 1/8 thay vì 1/7/2024

 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Media Quốc hội).

Do đó, nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2024, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bên cạnh đó, để bảo đảm chất lượng ban hành Luật, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan trong quá trình xây dựng dự án Luật tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng, nhất là những tác động bất lợi (nếu có) để đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp.

Chính phủ cũng được đề nghị rà soát kỹ các nội dung quy định chuyển tiếp tại 4 luật này và quy định tại các luật khác có liên quan chịu tác động của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành sớm 5 tháng để có phương án xử lý phù hợp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm chất lượng, có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của các luật.

Đồng thời báo cáo, làm rõ các vấn đề nêu trong báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm và chịu trách nhiệm toàn diện về điều kiện để các luật có thể triển khai thực hiện thông suốt, không để xảy ra vướng mắc do chậm trễ ban hành, thiếu các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không gây ra các tác động tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp.

Theo tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 thì dự kiến sẽ có một số nội dung sau:

Dự kiến Chương trình năm 2024:

Tại Kỳ họp thứ 7: Thông qua 10 luật (bao gồm 8 luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và 2 luật được xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật), 4 nghị quyết (trong đó có Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng); cho ý kiến 12 dự án luật.

Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024): Thông qua 12 luật (đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7); cho ý kiến 12 dự án luật.

Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và thông qua 2 pháp lệnh.

Dự kiến Chương trình năm 2025:

Tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025): Thông qua 12 luật (đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8), 1 nghị quyết; cho ý kiến 10 dự án luật.

Tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025): Thông qua 10 luật (đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9); giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo thẩm quyền bổ sung các dự án trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10.

ĐBQH nêu bất cập trong triển khai chương trình GDPT 2018

Thứ 4, 29/05/2024 | 16:57
Đến nay, nhiều thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 vẫn chưa được đầu tư thỏa đáng, ảnh hưởng đến chất lượng của chương trình.

Lo “chảy máu" ngoại tệ khi lãi suất USD của Việt Nam 0%, Mỹ 5,5%/năm

Thứ 4, 29/05/2024 | 11:29
Ông Nguyễn Trúc Sơn đánh giá, lượng kiều hối của dân rất lớn, một năm hơn 20 tỷ USD. Do đó, Chính phủ nên tính toán huy động nguồn lực này để đầu tư phát triển.

ĐBQH lo ngại bẫy "phân tầng giáo dục phổ thông" tại Hà Nội

Thứ 3, 28/05/2024 | 18:01
Quan tâm tới việc phát triển giáo dục tại Hà Nội, ĐBQH nêu thực tiễn nhiều cơ sở giáo dục luôn trong tình trạng quá tải, có trường sĩ số học sinh trên 60 em/lớp.

Trình Quốc hội 2 phương án về ghi âm, ghi hình tại phiên tòa

Thứ 3, 28/05/2024 | 09:27
Đa số ý kiến trong UBTVQH ủng hộ việc ghi âm, ghi hình ảnh tại phiên tòa và những người tiến hành tố tụng phải được sự đồng ý của chủ tọa và người liên quan.

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.
Cùng tác giả

Chủ tịch Samsung hé lộ kế hoạch đưa Việt Nam thành cứ điểm toàn cầu

Thứ 3, 02/07/2024 | 15:21
Theo ông Lee Jae Yong, Samsung có kế hoạch đầu tư mạnh mẽ trong 3 năm tới để nhà máy tại Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất lớn nhất của tập đoàn trên toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Thứ 3, 02/07/2024 | 14:42
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 2/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.

Thủ tướng: Nâng tầm hợp tác lao động Việt Nam - Hàn Quốc

Thứ 2, 01/07/2024 | 15:23
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát triển quan hệ hợp tác lao động lành mạnh, và tạo thuận lợi nhất để lao động Việt Nam tại Hàn Quốc được cống hiến.

Chủ tịch tập đoàn Hàn Quốc “đặt tương lai 100 năm tới ở Việt Nam”

Thứ 2, 01/07/2024 | 15:00
Chủ tịch Cho Hyun-joon cho biết, Hyosung "đặt tương lai 100 năm tới ở Việt Nam", trong đó Trung tâm Dữ liệu tại Tp.HCM sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất.

Thủ tướng toạ đàm với lãnh đạo gần 20 tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc

Thứ 2, 01/07/2024 | 10:25
Nhấn mạnh thông điệp 3 cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào Việt Nam để đóng góp cho sự phát triển của 2 nước.
Cùng chuyên mục

Bất động sản văn phòng Tp.HCM trên đà tăng giá

Thứ 3, 02/07/2024 | 15:02
Với vị thế trung tâm, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là điểm đến của nhiều doanh nghiệp và phân khúc bất động sản văn phòng tiếp tục hưởng nhiều lợi ích.

[E] Bắt mạch, kê đơn vấn nạn giá nhà leo cao phi thực tế

Thứ 2, 01/07/2024 | 14:07
Nhu cầu tìm mua tăng đột biến, nguồn cung nhỏ giọt, tác động có chủ đích từ một bộ phận tham gia vào thị trường… khiến giá bất động sản Hà Nội tăng cao chóng mặt.

Điểm danh khu vực tại Hà Nội có giá chung cư tăng phi mã nửa đầu 2024

Chủ nhật, 30/06/2024 | 10:00
Tại thị trường Hà Nội, chung cư là loạt hình bất động sản có tốc độ phát triển nổi bật, dẫn dắt đà tăng trưởng của toàn thị trường bất động sản.

Quảng Nam: Loạt dự án bất động sản chậm tiến độ đang xin gia hạn

Chủ nhật, 30/06/2024 | 08:00
Thời gian thực hiện các dự án đã hết nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thể hoàn thành các dự án, đưa vào khai thác sử dụng.

Vì sao toà nhà ngự “đất vàng” ở Huế cả thập kỷ tiếp tục được gia hạn?

Thứ 7, 29/06/2024 | 21:35
Toà nhà toạ lạc tại ngã tư đường Nguyễn Tri Phương – Hà Nội – Lý Thường Kiệt (TP.Huế) vừa được tiếp tục gia hạn 23 tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 2/7: Vàng nhẫn đi lên, vàng miếng SJC vẫn "bất động"

Thứ 3, 02/07/2024 | 09:46
Giá vàng nhẫn bật tăng phiên sáng 2/7, vượt 76 triệu đồng/lượng (chiều bán ra) còn thương hiệu SJC vẫn giữ ở ngưỡng 76,98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 1/7: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 2, 01/07/2024 | 09:29
Giá vàng trong nước ổn định phiên sáng nay, trong đó vàng SJC giữ nguyên ở ngưỡng 76,98 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn xoay quanh 75,9 triệu đồng/lượng.

Bất động sản văn phòng Tp.HCM trên đà tăng giá

Thứ 3, 02/07/2024 | 15:02
Với vị thế trung tâm, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là điểm đến của nhiều doanh nghiệp và phân khúc bất động sản văn phòng tiếp tục hưởng nhiều lợi ích.

[E] Bắt mạch, kê đơn vấn nạn giá nhà leo cao phi thực tế

Thứ 2, 01/07/2024 | 14:07
Nhu cầu tìm mua tăng đột biến, nguồn cung nhỏ giọt, tác động có chủ đích từ một bộ phận tham gia vào thị trường… khiến giá bất động sản Hà Nội tăng cao chóng mặt.

6 tháng đầu năm, GRDP của Hà Nội ước tăng 6%

Thứ 2, 01/07/2024 | 07:00
Theo Cục Thống kê Tp. Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 6% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 5,53%; quý II tăng 6,44%).