3 trận đấu môn bóng đá nam ở SEA Games 29 bị nghi bán độ

3 trận đấu môn bóng đá nam ở SEA Games 29 bị nghi bán độ

Trần Hải Quân

Trần Hải Quân

Thứ 5, 07/09/2017 14:10

Trận Việt Nam 4-1 Campuchia là một trong ba trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam ở SEA Games 29 có diễn biến bất thường trên thị trường cá cược.

Theo tờ The Strait Times của Singapore, các nhà phân tích từ ba công ty giám sát cá cược cho rằng có những hành vi cá cược đáng ngờ ở ba trận đấu liên quan tới 5 đội tuyển bóng đá nam ở SEA Games 29 vừa qua.

Thể thao - 3 trận đấu môn bóng đá nam ở SEA Games 29 bị nghi bán độ

 

Theo các nhà phân tích, hành vi đặt cược đáng ngờ chỉ ra một số cầu thủ đã biết trước kết quả nên xuất hiện loại hình đặt cược chính xác kết quả trận đấu trong khi trận đấu đang diễn ra. Các trận đấu xuất hiện loại hình đặt cược đáng ngờ này là trận đấu giữa U22 Malaysia gặp U22 Lào, U22 Việt Nam gặp U22 Campuchia và U22 Thái Lan gặp U22 Campuchia, trong đó phần lớn hoài nghi tập trung vào U22 Lào và U22 Campuchia.

Nhà phân tích cá cược người Italia Ivo Romano cho biết, ông đặc biệt lưu tâm tới trận đấu U22 Malaysia 3-1 U22 Lào. Cựu cố vấn về bóng đá của UEFA chỉ ra một lượng lớn tiền đã được đặt cược cho khả năng Malaysia có 3 bàn thắng trong suốt thời gian trận đấu diễn ra. Và kết quả là U22 Malaysia đã ghi được bàn thắng thứ 3 vào những phút cuối của trận đấu.

Một chuyên gia phân tích cá cược giấu tên cũng đồng tình với quan điểm của Romano và cho rằng những thông số cược trong trận đấu đó không bình thường. Trong khi lượng tiền cược, tỷ lệ cược và loại hình cược của một trận đấu có xu hướng dàn trải đều thì ở trận đấu đó, đa phần tiền cược lại được tập trung chỉ ở một loại hình cá cược.

Những thay đổi bất thường về tỷ lệ cược và tiền cược không phải là bằng chứng để kết luận trận đấu có gian lận nhưng nó là thông số cảnh báo về khả năng xảy ra gian lận trong trận đấu. 

Michael Pride - chuyên gia tư vấn về sự toàn vẹn của thể thao, giải thích rằng việc theo dõi các mô hình cá cược là công cụ và cơ sở để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra về việc có dàn xếp tỷ số hay không.

Các công ty giám sát cá cược cũng đưa ra cảnh báo về trận U.22 Việt Nam thắng U.22 Campuchia 4-1 khi một lượng đặt cược chủ yếu vào trận đấu có 4 bàn thắng trở lên. Theo các công ty giám sát, ước tính có khoảng từ vài trăm ngàn đến 1 triệu USD đặt cược vào 3 trận đấu nói trên.

Khi được tờ The Straits Times liên lạc, ban tổ chức SEA Games của Malaysia cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo về 3 trận đấu bị “gắn cờ đỏ” với dấu hiệu bất thường trên thị trường cá cược bất hợp pháp.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thì cho hay, "AFC đã sử dụng một số biện pháp nhằm ngăn ngừa, phát hiện và phản ứng hiệu quả với bất kỳ trường hợp gian lận nào trong thời gian thi đấu thuộc thẩm quyền của mình".

P.L

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.