3 tướng tình báo Iran thiệt mạng trong giao tranh ngày thứ ba với Israel

Thứ 2, 16/06/2025 07:52

Cuộc xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang với các đòn tập kích mở rộng từ cả hai phía, trong đó Iran hứng chịu tổn thất lớn.

img

Khói bốc lên dữ dội tại cơ sở lọc dầu ở phía nam Iran sau đòn tấn công của Israel. Ảnh: AFP.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) xác nhận một cuộc không kích của Israel hôm Chủ nhật đã khiến Mohammad Kazemi, người đứng đầu cơ quan tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), thiệt mạng cùng với hai sĩ quan khác. IRNA dẫn tuyên bố của IRGC cho biết: “Ba tướng lĩnh tình báo gồm Mohammad Kazemi, Hassan Mohaghegh và Mohsen Bagheri đã tử trận”.

Tối cùng ngày, quân đội Israel thông báo tấn công các vị trí phóng tên lửa đất đối đất tại Iran. Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Nadav Shoshani, viết trên mạng xã hội X: “Chúng tôi đang hành động chống lại mối đe dọa này cả trên bầu trời Israel và Iran”.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 15/6 cho biết Israel đã tiến hành một cuộc không kích "có chủ đích" nhằm vào tòa nhà thư viện thuộc Bộ Ngoại giao Iran ở thủ đô Tehran.

“Vụ tấn công khiến nhiều dân thường bị thương, bao gồm cả một số đồng nghiệp của tôi. Đây là một phần trong chiến dịch gây hấn có hệ thống và liên tục của Israel nhằm vào Iran", ông Khatibzadeh cho biết.

img

Các công trình ở Israel bị hư hại do tên lửa Iran đánh trúng. Ảnh: Reuters.

Ông cũng chia sẻ đoạn video ghi lại hiện trường sau vụ tấn công, cho thấy cửa kính bị thổi tung và những mảng bê tông vỡ vương vãi khắp sàn thư viện.

Tính đến sáng Chủ nhật, ít nhất 14 người tại Israel đã thiệt mạng, 3 người mất tích và hàng trăm người bị thương. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tới hiện trường vụ tấn công ở Bat Yam để kiểm tra thiệt hại và gặp gỡ lực lượng cứu hộ. “Iran sẽ phải trả giá”, ông Netanyahu tuyên bố.

Tại Iran, Bộ Y tế nước này cho biết số người thiệt mạng đã lên tới 224 người kể từ khi Israel bắt đầu không kích. Phát ngôn viên Hossein Kermanpour đăng trên mạng xã hội rằng 1.277 người đã phải nhập viện, và khẳng định hơn 90% thương vong là dân thường.

Với việc nhiều chỉ huy cấp cao của Iran bị sát hại cùng một số cơ sở hạt nhân trọng yếu bị hư hại nặng, Israel tuyên bố kiểm soát không phận từ tây Iran tới thủ đô Tehran, Iran được cho là đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có.

Thủ tướng Netanyahu công khai mong muốn theo đuổi mục tiêu lớn hơn tại Iran, và hôm Chủ nhật nói với Fox News rằng chiến dịch quân sự của Israel “hoàn toàn có thể dẫn đến sự thay đổi bên trong Iran”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra thận trọng hơn. Trước khi lên đường đến hội nghị G7 ở Canada, ông Trump nhắc lại mong muốn đạt được thỏa thuận giữa Iran và Israel, nhưng nói thêm rằng “đôi khi phải chiến đấu để giải quyết". Ông từ chối tiết lộ liệu có kêu gọi Israel tạm ngừng tấn công hay không.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát tín hiệu Tehran sẵn sàng giảm căng thẳng. “Nếu Israel ngừng không kích, chúng tôi cũng sẽ ngừng đáp trả”, ông nói.

Đăng Nguyễn - Guardian

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.