5 lý do khiến Dortmund rơi vào khủng hoảng

5 lý do khiến Dortmund rơi vào khủng hoảng

Chủ nhật, 15/12/2013 14:06

Cùng điểm lại 5 lý do khiến Dortmund rơi vào khủng hoảng và liên tiếp phải đón nhận những thất bại trong thời gian qua.

1. Quá nhiều cầu thủ trụ cột chấn thương

Tính đến thời điểm này, đã có tới 6 cầu thủ trong đội hình 1 của Dortmund gặp chấn thương. Neven Subotic sẽ nghỉ hết mùa. Ilkay Gundogan, Marcel Schmelzer, Mats Hummels chỉ trở lại sau kỳ nghỉ Đông, trong khi Nuri Sahin và Sven Bender vẫn chưa rõ khi nào mới bình phục.

Bóng đá Quốc tế - 5 lý do khiến Dortmund rơi vào khủng hoảng

Do sở hữu đội hình quá mỏng, khi các cầu thủ trụ cột bị chấn thương, Dortmund đã buộc phải sử dụng những cầu thủ dự bị và những cầu thủ “chữa cháy”. Hàng phòng ngự của họ hiện nay bao gồm Lukasz Piszczek (cũng mới bình phục chấn thương), Sokratis, Manuel Friedrich, Erik Durm do không được thi đấu thường xuyên cạnh nhau nên đã tạo ra nhiều sai lầm nghiêm trọng, khiến cho khung thành của thủ môn Roman Weidenfeller liên tục bị đe dọa.

Vắng mặt các cầu thủ hậu vệ chất lượng, các cầu thủ Dortmund cũng không dám dâng cao tấn công đối thủ, lo ngại rằng những trung vệ chậm chạp như Manuel Friedrich sẽ bị đối phương vượt qua. Trong trận đấu với Leverkusen vừa qua, hầu hết các cầu thủ Dortmund đều lùi về khu vực giữa sân, và điều đó khiến họ không thể triển khai được những đợt lên bóng tấn công hiệu quả.

2. Liên tục để mất các cầu thủ quan trọng

Trong những mùa bóng vừa qua, Dortmund đã không giữ chân được nhiều cầu thủ quan trọng. Nuri Sahin chuyển tới Real (dù sau đó đã trở lại dưới dạng cho mượn), Shinji Kagawa về với Manchester United, Mario Gotze đầu quân cho Bayern Munich và sắp tới Robert Lewandowski cũng sẽ ra đi.

Cho dù Dortmund luôn cố gắng những phương án thay thế sau khi để các trụ cột ra đi, nhưng rõ ràng việc liên tục bị “chảy máu” lực lượng đã ảnh hưởng rất nhiều tới đội bóng của HLV Jurgen Klopp. Nhiều đội bóng ở châu Âu như Porto, Benfica, Ajax, Athletic Bilbao cũng đã lâm vào hoàn cảnh tương tự, và tất cả đều gặp thất bại khá nặng sau khi để các cầu thủ trụ cột ra đi.

3. Quy luật 3 năm

Có một quy luật bất thành văn trong bóng đá: những đội bóng mạnh nhất chỉ có thể ở trên đỉnh vinh quang trong vòng 3 mùa bóng. Quy luật này đặc biệt đúng với các đội bóng chơi pressing mạnh mẽ như Dortmund. Dynamo Kiev, Ajax, Milan hay Barcelona đều là những đội bóng đã sử dụng lối chơi này trong quá khứ, và họ đều không thể giữ vững vị thế thống trị quá 3 năm.

Tính đến nay, Dortmund đã trở thành một thế lực châu Âu được 4 năm. Các cầu thủ đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi. Điều này được thể hiện rất rõ ở trận chung kết Champions League mùa trước: Sự mệt mỏi đã khiến Dortmund mất kiểm soát trận đấu trong hiệp hai, và cuối cùng họ chịu thất bại trước Bayern. Mùa bóng năm nay, Dortmund vẫn chưa khắc phục được nhược điểm này, và họ trở nên yếu hơn nhiều khi bị xuống sức.

4. Không thể quay vòng đội hình

Cũng do đội hình quá mỏng,  Dortmund đã không thể xoay vòng đội hình khi cần thiết. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của đội bóng và kết quả mà họ giành được.

Hãy làm một phép so sánh: Ở Bayern, nếu tiền đạo cắm Mario Mandzukic gặp chấn thương, họ vẫn có thể dùng Mario Gotze trong vai trò tiền đạo ảo, và chắc chắn hiệu quả của hai phương án tấn công này không khác biệt quá nhiều. Trong khi đó, ở Dortmund, nếu Robert Lewandowski chấn thương, HLV Jurgen Klopp sẽ chỉ có thể tung vào sân Julian Schieber, một tiền đạo còn quá ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

5. Không có phương án B hợp lý

Ở các trận đấu với Wolfsburg và Bayer Leverkusen, Dortmund đã cho thấy sự thiếu ý tưởng của họ trong những đợt tấn công. Trước một Leverkusen chơi rất hẹp và lùi sâu về sân nhà với mục đích bảo vệ kết quả, Dortmund đã không thể có được một thế trận tấn công hợp lý, và họ cũng không có phương án B để “khoan thủng” bức tường phòng ngự của đối phương.

Khi Sven Bender chấn thương và phải rời sân, HLV Klopp đã tung Marco Reus vào sân và cho anh ở vị trí trung tâm. Tuy vậy, tốc độ và sự khéo léo của Reus đã không thắng được hàng phòng ngự rất kín kẽ của Leverkusen. Sau đó Jonas Hofmann cũng vào sân, nhưng rồi cũng như ở trận đấu với Arsenal trước đó, tiền vệ trẻ người Đức cũng không để lại ấn tượng nào đáng kể.

Do không có phương án B hợp lý, lối chơi của Dortmund trong thời gian qua đã trở nên đơn điệu, dễ đoán. Và một khi đối thủ của họ chủ động lùi sâu phòng ngự, đội bóng của HLV Jurgen Klopp gần như không thể chọc thủng lưới đối phương.

Theo Nhật Duy (Bóng đá số)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.