5 ngày Tết Nguyên đán 2026: Giá cả ổn định, sức mua dần sôi động trở lại

Nguyễn Thu Huyền

Nguyễn Thu Huyền

Thứ 7, 21/02/2026 19:28 GMT+7

Theo Bộ Tài chính, trong 5 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến.

Bộ Tài chính mới có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình giá cả thị trong 5 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Về tổng quan diễn biến giá cả hàng hóa, dịch vụ trong Tết (từ ngày Mùng 1 đến ngày Mùng 5 Tết âm lịch), báo cáo chỉ ra, trong ngày Mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình cung - cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định; thị trường không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa, hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu.

Mùng 2 thị trường hàng hóa trên cả nước đang dần sôi động trở lại khi hệ thống phân phối, chợ truyền thống và các điểm bán lẻ bắt đầu mở cửa sau ngày nghỉ đầu năm, nguồn cung được bảo đảm, mặt bằng giá nhìn chung ổn định. Cung - cầu hàng hóa vẫn được duy trì ổn định.

5 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Giá cả ổn định, sức mua dần sôi động trở lại - Ảnh 1.

Giá cả ổn định, sức mua dần sôi động trở lại trong 5 ngày Tết Nguyên đán.

Không khí mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị và điểm bán lẻ trở nên sôi động hơn, nguồn cung dồi dào và giá cả không có biến động lớn đã góp phần tạo nên một nhịp thị trường vững chắc trong những ngày đầu năm mới. Hệ thống phân phối tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp thị trường.

Bên cạnh các chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên Tết như Circle K, FamilyMart, 7-Eleven và GS25, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như AEON, MM Mega Market, GO!, Saigon Co.op đã mở cửa khai xuân theo khung giờ phù hợp tại một số địa bàn.

Xu hướng tiêu dùng trong ngày Mùng 2 nghiêng mạnh về nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò nhằm thay đổi bữa ăn với thực phẩm tươi sống hơn. Hoa tươi, trái cây dâng lễ tiếp tục duy trì sức mua ổn định.

Mùng 3, Mùng 4 và Mùng 5, thị trường không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu, nguyên nhân chủ yếu do người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ hàng hóa trước Tết.

Các dịch vụ trông giữ xe và dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi, xe khách, limousine đường dài cũng hoạt động nhộn nhịp do nhu cầu du lịch, du xuân của người dân. Giá dịch vụ trông giữ phương tiện cơ bản ổn định so với ngày thường; một số điểm trông giữ xe tự phát tại khu vực đền, chùa, lễ hội có tăng giá cục bộ nhưng không phổ biến.

Thị trường từ ngày Mùng 3 đến Mùng 5 Tết sức mua cũng như nguồn hàng đã dồi dào hơn; hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt, không có dấu hiệu gián đoạn nguồn cung. Trong hệ thống siêu thị, nguồn hàng vẫn phong phú, đa dạng, giá bán ổn định so với những ngày trước đó.

Tại các chợ truyền thống, ngoài các mặt hàng hoa quả phục vụ cho việc dâng lễ chùa đầu năm và lễ hóa vàng, các mặt hàng được bày bán chủ yếu là thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, thịt bò, các loại rau củ) phục vụ nhu cầu tiêu dùng đầu năm của người dân.

Giá một số mặt hàng thủy sản như cá lóc đồng, tôm thẻ chân trắng có điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 10.000 đồng/kg nhưng không gây biến động lớn đến mặt bằng chung. Các mặt hàng giải khát như bia, nước ngọt và dịch vụ giải trí có tăng nhẹ từ 10-20% tại các điểm du xuân, du lịch Tết đầu năm do thời tiết nắng nóng dần lên trong khi lượng người đổ về tiêu dùng tại các điểm này ngày càng nhiều, song mức tăng này mang tính cục bộ, không phổ biến.

Tổng thể, thị trường trong các ngày Mùng 3, Mùng 4 và Mùng 5 Tết diễn biến tích cực, ổn định; hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động trở lại theo nhu cầu du xuân của người dân, góp phần đưa đời sống kinh tế – xã hội dần quay về nhịp sinh hoạt thường ngày.

Về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo số liệu sơ bộ, trong thời gian Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 15 vụ việc vi phạm. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là thực phẩm đông lạnh.

Lũy kế từ đầu năm (15/12/2025 đến hết ngày 20/2/2026), cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 3.705 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính đạt 3.267 tỷ đồng; khởi tố 3 vụ và chuyển khởi tố 19 vụ. Hàng hóa vi phạm gồm: Ma túy, pháo nổ, vàng, ngoại tệ, cá thể động vật, thuốc lá điện tử, thực phẩm đông lạnh các loại…

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.