6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững

Thứ 6, 03/10/2025 13:02 GMT+7

Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 500 đại biểu. Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát huy đoàn kết, tạo đột phá trong phát triển

Trình bày báo cáo chính trị, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh.

Báo cáo nêu rõ, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu cùng những thách thức mới phát sinh, Vĩnh Long đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc; công tác cán bộ từng bước đổi mới; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.

6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững- Ảnh 1.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 trình bày báo cáo chính trị.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,58%/năm; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt gần 289 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 85 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp chế biến và công nghệ cao bước đầu hình thành, dịch vụ - du lịch phục hồi mạnh mẽ. Đô thị hóa đạt 35%, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng cao.

Trên các lĩnh vực xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa đều có bước tiến; chính sách an sinh, chăm lo người có công, hộ nghèo triển khai hiệu quả. Quốc phòng – an ninh giữ vững, đối ngoại mở rộng.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế: một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt; cải cách hành chính còn bất cập; hạ tầng chưa đồng bộ; ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số chưa trở thành động lực chủ đạo.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Vĩnh Long đề ra mục tiêu tổng quát: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đại đoàn kết và truyền thống cách mạng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, xây dựng Vĩnh Long trở thành trung tâm năng động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại hội xác định phương châm hành động: "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển" và tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.

Trong đó nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ đủ "đức, tài, uy tín, tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược", gắn với phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học – công nghệ, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.

6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững- Ảnh 2.

Quang cảnh đại hội.

Ông Ngô Chí Cường khẳng định: "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Vĩnh Long quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới".

Đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và hạ tầng số

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, biểu dương những kết quả Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt trong bối cảnh vừa phục hồi sau đại dịch, vừa phải thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo đồng chí, tỉnh đã duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp chế biến và dịch vụ phát triển, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư.

Nông nghiệp từng bước ứng dụng công nghệ cao, phát triển theo hướng sinh thái và bền vững. Công tác quy hoạch đô thị, phát triển năng lượng tái tạo có bước khởi sắc, tạo nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội.

Vĩnh Long cũng có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực văn hóa – xã hội; chính sách an sinh xã hội và chăm lo người có công, hộ nghèo đạt hiệu quả thiết thực. Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu ngày càng được chú trọng. Quốc phòng – an ninh được bảo đảm, đối ngoại mở rộng, hội nhập quốc tế khởi sắc.

Bên cạnh thành tựu, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí lưu ý tỉnh cần nhìn nhận nghiêm túc những hạn chế: quy mô kinh tế còn nhỏ; công nghiệp, dịch vụ chưa tương xứng tiềm năng; hạ tầng chưa đồng bộ; ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số còn chậm; cải cách hành chính, môi trường đầu tư vẫn còn nhiều dư địa cải thiện.

Ông gợi mở 8 định hướng phát triển, trong đó nhấn mạnh các trụ cột chiến lược: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch văn hóa – sinh thái.

Đồng thời, Vĩnh Long cần đột phá về hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt trong khoa học – công nghệ, quản lý và hội nhập quốc tế; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển xã hội toàn diện; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng – an ninh, mở rộng hợp tác quốc tế.

Bày tỏ sự tin tưởng, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh: "Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước".

6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững- Ảnh 4.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí trao Quyết định chỉ định ông Trần Văn Lâu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Tại Đại hội, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Đồng thời, phân công ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long gồm: bà Hồ Thị Hoàng Yến, ông Lữ Quang Ngời, ông Nguyễn Minh Dũng, ông Lê Văn Hẳn, ông Kim Ngọc Thái và ông Lâm Minh Đằng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 24 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 83 đồng chí.

Thanh Lâm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.