8 bị cáo trong vụ án trộm sò huyết ở Cà Mau đều không biết chữ

8 bị cáo trong vụ án trộm sò huyết ở Cà Mau đều không biết chữ

Thạch Văn Thanh

Thạch Văn Thanh

Thứ 6, 22/09/2017 16:46

Nhiều người tham dự phiên tòa xét xử các bị cáo "trộm sò" đã rơi nước mắt khi nhận thấy họ đều không biết chữ, thiếu hiểu biết mà vi phạm pháp luật.

Pháp luật - 8 bị cáo trong vụ án trộm sò huyết ở Cà Mau đều không biết chữ

Các bị cáo trong vụ "trộm sò" gây xôn xao dư luận đều nghèo khó và không biết chữ.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử phúc thẩm đối với 8 bị cáo trộm sò tại bãi bồi của tỉnh Cà Mau.

Tại phiên xét xử, HĐXX đã chấp nhận giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo đối với hai bị cáo Phù Văn Sơn, Văn Thanh Tâm. Đối với các bị cáo Võ Văn Đảo, Dương Minh Quang, Lê Hoàng Hải, Phù Chí Nguyện, Lê Văn Kiểm, Nguyễn Minh Phụng, tòa tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm của TAND huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) với tổng hình phạt 34 tháng tù giam.

Trước đó, ngày 18/7, TAND huyện Năm Căn xét xử sơ thẩm đã tuyên bị cáo Lê Văn Kiểm, Nguyễn Minh Phụng cùng mức án 7 tháng tù; bị cáo Lê Hoàng Hải, Phù Chí Nguyện cùng mức án 6 tháng tù; bị cáo Võ Văn Đảo mức án 4 tháng tù. Các bị cáo Dương Minh Quang, Văn Thanh Tâm và Phù Văn Sơn cùng mức án 3 tháng tù. Bị cáo Phạm Thanh Nhí lúc phạm tội chưa thành niên bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ việc, từ cuối tháng 6/2016 đến ngày 5/7/2016, khu vực nuôi sò huyết của nhiều hộ dân hợp tác với DNTN Vĩnh Lộc (thuộc phân khu bảo tồn biển vườn Quốc gia Mũi Cà Mau) liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp sò huyết vào ban đêm.

Pháp luật - 8 bị cáo trong vụ án trộm sò huyết ở Cà Mau đều không biết chữ (Hình 2).

Khu vực doanh nghiệp nuôi sò huyết giống.

Các hộ dân bị thiệt hại thông tin, nhóm trộm thường hoạt động từ 9h-11h hàng đêm. Nhiều đối tượng trang bị xuồng máy, đèn pin, vợt vào khu vực nuôi sò huyết giống rộng khoảng 100ha (tính diện tích mặt nước). Họ rất hung hăng, mang theo hung khí cắt lưới, xông vào khai thác nên người dân bị trộm không dám chống cự.

Cụ thể, tối 3/7/2016, 4 đối tượng chạy xuồng máy áp sát chòi canh bảo vệ khu vực nuôi sò huyết giống với ý định khống chế bảo vệ để khai thác sò. Lúc này, anh Nguyễn Thanh Tùng (một hộ nuôi sò) cùng nhóm bảo vệ đã quyết liệt kháng cự không cho các đối tượng lên chòi canh. Không lâu sau, một nhóm khác hơn chục đối tượng tiến đến chòi canh uy hiếp nhóm bảo vệ, bắt chỉ khu vực nuôi sò huyết.

Theo các hộ dân, số lượng sò huyết giống bị nhóm người lạ mặt ngang nhiên khai thác trong khoảng tuần đầu tháng 7/2016 là trên 15 tấn, ước tính giá trị kinh tế bị thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Được biết, các bị cáo vừa bị phạt tù và án treo đều có hoàn cảnh khó khăn và đa số “mù chữ”. Thế nên, họ nghĩ sò ở bãi bồi Mũi Cà Mau là sò thiên nhiên ban tặng. Việc doanh nghiệp bao chiếm nuôi sò là cướp đi “bát cơm” của họ nên mới xảy ra tình trạng trộm sò gây xôn xao dư luận.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22/9, điều khiến nhiều người rơi nước mắt là khi tòa thẩm vấn công khai, các bị cáo không một lời tranh luận, bởi họ không biết chữ và không am hiểu luật pháp.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.